Vì có mâu thuẫn cá nhân, Tùng và đồng bọn đã chém bị thương người khác rồi lại tiếp tục mang vũ khí tới phòng cấp cứu của bệnh viện gây gổ.
Ngày 2/8, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ Tạ Đăng Tùng (SN 1992) ở tổ 28 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội và Trần Minh Quốc tức Quân (SN 1985) ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Tùng và Quốc là hai thanh niên trong nhóm đã sử dụng súng bắn đạn hoa cải gây ra vụ hỗn chiến tại Bệnh viện E ngày 21/5.
![]() |
| Sau hơn 2 tháng gây án, Tùng và Quân mới bị bắt. Những "chiến hữu" của hai thanh niên này vẫn bỏ trốn. |
Khoảng 1h30 ngày 21/5, nhóm của Tùng có 6 người đi uống rượu tại Xuân La. Đang ngồi uống rượu, một người trong nhóm Tùng hô lên bị người khác đánh. Nhóm Tùng nghe vậy liền chạy ra đường thì thấy nhóm của Nguyễn Danh Hòa có 2 xe máy chở 4 thanh niên chạy về hướng Xuân Đỉnh. Tùng cùng cả bọn lấy xe máy đuổi theo. Đến sân bóng Xuân Đỉnh, người trong nhóm Tùng nhận ra những thanh niên kia là “đồng hương”, định đến giảng hòa nhưng không thành.
Người trong nhóm Tùng chạy vào quán phở gần đó lấy dao, cốc thủy tinh ném, chém nhóm Hòa. Một người trong nhóm Hòa bị thương nên sau đó được đưa vào Viện E cấp cứu.
Khi nhóm của Hòa đưa bạn vào Bệnh viện E cấp cứu, nhóm của Tùng bàn nhau theo vào bệnh viện để dò xét tình hình. Trên đường đi, nhóm của Tùng “thu nạp” thêm Trần Minh Quốc (tức Quân) là bạn mới quen qua mạng.
Khoảng 3h30 cùng ngày, khi đến Bệnh viện E, thấy nhóm của Hòa đứng ở phòng cấp cứu, nhóm của Tùng dùng vỏ chai, dao tông, gậy, muôi múc phở xông vào gây sự hò hét, chửi bới. Quốc đứng bên ngoài trông xe máy cho cả bọn cũng rút súng bắn đạn hoa cải ra dọa dẫm.
Sau một hồi rượt đuổi, gây huyên náo ở sân bệnh viện nhưng không đánh được ai trong nhóm của Hòa, nhóm của Tùng quay ra phòng bảo vệ dùng dao khống chế hai nhân viên bảo vệ không cho họ báo công an, đồng thời đập phá đồ đạc trong phòng. Khi ra ngoài sân, nhóm của Tùng còn đập phá một chiếc xe máy Wave rồi bỏ đi.
Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy cho biết, sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã xác định được danh tính kẻ gây án nhưng tất cả họ đều bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã gặp nhiều khó khăn trong công tác truy tìm, bắt giữ.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã làm rõ 6 đối tượng liên quan đến vụ gây rối tại Bệnh viện E và thu giữ 3 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải và 6 viên đạn.
Người trong nhóm Tùng chạy vào quán phở gần đó lấy dao, cốc thủy tinh ném, chém nhóm Hòa. Một người trong nhóm Hòa bị thương nên sau đó được đưa vào Viện E cấp cứu.
Khi nhóm của Hòa đưa bạn vào Bệnh viện E cấp cứu, nhóm của Tùng bàn nhau theo vào bệnh viện để dò xét tình hình. Trên đường đi, nhóm của Tùng “thu nạp” thêm Trần Minh Quốc (tức Quân) là bạn mới quen qua mạng.
Khoảng 3h30 cùng ngày, khi đến Bệnh viện E, thấy nhóm của Hòa đứng ở phòng cấp cứu, nhóm của Tùng dùng vỏ chai, dao tông, gậy, muôi múc phở xông vào gây sự hò hét, chửi bới. Quốc đứng bên ngoài trông xe máy cho cả bọn cũng rút súng bắn đạn hoa cải ra dọa dẫm.
Sau một hồi rượt đuổi, gây huyên náo ở sân bệnh viện nhưng không đánh được ai trong nhóm của Hòa, nhóm của Tùng quay ra phòng bảo vệ dùng dao khống chế hai nhân viên bảo vệ không cho họ báo công an, đồng thời đập phá đồ đạc trong phòng. Khi ra ngoài sân, nhóm của Tùng còn đập phá một chiếc xe máy Wave rồi bỏ đi.
Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy cho biết, sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã xác định được danh tính kẻ gây án nhưng tất cả họ đều bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã gặp nhiều khó khăn trong công tác truy tìm, bắt giữ.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã làm rõ 6 đối tượng liên quan đến vụ gây rối tại Bệnh viện E và thu giữ 3 khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải và 6 viên đạn.
Theo Bưu Điện Việt Nam


Bình luận (0)