Từ tháng 9 đến tháng 12/2010, Nguyễn Thế Hùng cùng đồng bọn thu gom được 35 giấy chứng nhận kết quả báo điểm rồi scan chỉnh sửa nội dung, in màu làm giả giấy chứng nhận kết quả báo điểm mới, bán ra ngoài với giá từ 6-10 triệu đồng một trường hợp.
Ngày 17/8, theo tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra ở Hà Nội và một số tỉnh khác do nhóm đối tượng, gồm: Nguyễn Thế Hùng, trú tại Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội (chủ mưu); Nguyễn Mạnh Hùng, trú tại phường Quang Trung, TP Nam Định; Bùi Văn Tự, trú tại Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và Lương Thế Vũ, trú tại Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội nguyên cán bộ Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nam.

Các đối tượng và tang vật vụ án.
Theo tài liệu điều tra, năm 2010 Trường Đại học Thành Tây tổ chức tuyển sinh nguyện vọng 2 và 3 (lấy từ 13 điểm trở lên), nhóm Nguyễn Thế Hùng đã phân công nhau đi thu gom giấy chứng nhận kết quả thi đại học của nhiều thí sinh ở một số trường đại học dưới điểm sàn rồi thông qua "cò" bên ngoài xã hội đặt giá từ 6 đến 10 triệu đồng một trường hợp, "cò" tiếp cận với nhiều thí sinh và gia đình hứa hẹn sẽ bố trí vào trường đại học Thành Tây tại Hà Nội với giá cao hơn.
Từ tháng 9 đến tháng 12/2010, nhóm đối tượng nêu trên đã thu gom được 35 giấy chứng nhận kết quả báo điểm; số giấy này của các thí sinh ở 10 tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Đắk Lắk… đưa về nơi ở tại Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy để scan chỉnh sửa nội dung, rồi in màu làm giả giấy chứng nhận kết quả báo điểm mới. Đáng chú ý trong số này có 15 trường hợp làm giả giấy báo điểm thi vào Học viện An ninh.
Số nạn nhân trong vụ án có người mất tới 150 triệu đồng, còn trung bình từ 10 đến 12 triệu đồng. Khi Trường Đại học Thành Tây tiếp nhận học sinh nhập học đã phát hiện 22 trường hợp giấy báo điểm giả nên trình báo với Phòng An ninh nội bộ – Công an TP Hà Nội.
Tiếp đó, cuối năm 2010, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng nêu trên, thu giữ nhiều tang vật chứng. Nguyễn Thế Hùng đã thu lợi bất chính 100 triệu đồng, các đối tượng còn lại thu từ 30 đến 40 triệu đồng.
Theo Đào Minh Khoa (CAND)

Bình luận (0)