Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuẩn hóa nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Tạp Chí Giáo Dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định công nhận Trường Sĩ quan Lục quân 2 (SQLQ2)-Đại học Nguyễn Huệ là cơ sở đào tạo cao học nghệ thuật quân sự và sĩ quan chỉ huy cấp phân đội bậc đại học của quân đội ta ở khu vực phía Nam. Bước vào năm học 2011-2012, nhà trường liên kết với Học viện Chính trị tổ chức khóa đầu tiên đào tạo thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng đầu tiên.
Đây là cột mốc đánh dấu bước trưởng thành vô cùng quan trọng của nhà trường trong 50 năm qua.
Truyền thống qua nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường SQLQ2-Đại học Nguyễn Huệ đã đúc kết: Đội ngũ cán bộ, giáo viên chính là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục đào tạo. Ra đời giữa lòng chiến trường miền Nam trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào thời kỳ cam go và ác liệt nhất; cán bộ, giáo viên nhà trường vừa làm công tác đào tạo, vừa tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Mỗi người thầy đồng thời là người chỉ huy, người chiến sĩ trên chiến trường. Đặc thù đó đã góp phần chi phối phương châm giáo dục đào tạo xuyên suốt của nhà trường, đó là: Đào tạo gắn với chiến đấu, nhà trường gắn với chiến trường, lý luận gắn với thực tiễn, giảng đường gắn với thao trường…
Sự phát triển của nhà trường qua các thời kỳ cho thấy, dù khó khăn, gian khổ đến đâu, các thế hệ cán bộ lãnh đạo của nhà trường vẫn luôn chú trọng các giải pháp khắc phục để xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vừa hồng vừa chuyên, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đào tạo.
Huấn luyện chiến thuật ở địa hình sông nước cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Trường Đại học Nguyễn Huệ. Ảnh: Hoàng Thành.
Từ năm 1998, nhà trường tạo bước chuyển đổi căn bản về chất, thực hiện nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội có trình độ đại học theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ đặt ra vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài đối với nhà trường là nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên (trọng tâm là giáo viên) đáp ứng yêu cầu giảng dạy bậc đại học. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng đề án về tạo nguồn, bồi dưỡng, nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Cùng với đó là đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện dạy học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, cải tiến, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo sĩ quan bậc đại học.
Trong công tác xây dựng, chuẩn hóa nguồn nhân lực, nhà trường tập trung phát huy nội lực, tích cực chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm, đó là: Thực hiện liên kết đào tạo với các học viện, trường đại học trong nước và quốc tế, trong và ngoài quân đội; có chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, giáo viên đi học nâng cao trình độ; phối hợp chặt chẽ với các quân khu, quân đoàn đưa cán bộ, giáo viên đi thực tế ở đơn vị cơ sở. Cán bộ, giáo viên sau khi học nâng cao, được bố trí làm việc đúng theo chuyên môn, trình độ, phát huy tối đa khả năng sáng tạo và năng lực cống hiến của từng đồng chí. Bên cạnh đào tạo về trình độ chuyên môn, nhà trường chú trọng chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, giáo viên, thực hiện từng bước tiến tới đồng bộ quy trình ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, quản lý và nghiên cứu khoa học.
Bên cạnh tổ chức tốt việc liên kết, hợp tác đào tạo trong nước; những năm qua, Trường SQLQ2-Đại học Nguyễn Huệ đã từng bước hợp tác, liên kết đào tạo với các học viện quân sự ở các nước: Pháp, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a… Nhờ đó, Trường Đại học Nguyễn Huệ đã xây dựng, chuẩn hóa được một đội ngũ giáo viên, các nhà khoa học quân sự chất lượng cao, vừa tham gia giảng dạy, quản lý, vừa làm công tác nghiên cứu khoa học với 3 phó giáo sư, gần 40 tiến sĩ, hơn 200 thạc sĩ, một nhà giáo ưu tú… và một đội ngũ đông đảo cán bộ, giáo viên đang theo học cao học, nghiên cứu sinh tại các trường trong nước và quốc tế.
Bắt đầu từ năm học 2011, nhà trường thực hiện chuẩn hóa 100% đầu mối các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu đều bố trí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, phụ trách có trình độ thạc sĩ trở lên. 100% giáo viên ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy. Hệ thống giảng đường được trang bị máy chiếu, ứng dụng công nghệ phần mềm 3D trong mô phỏng, giảng dạy các bộ môn chuyên ngành quân sự.
Bước vào giai đoạn mới, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của một cơ sở đào tạo thạc sĩ nghệ thuật quân sự và đại học quân sự, Trường Đại học Nguyễn Huệ tiếp tục phát triển đề án xây dựng, chuẩn hóa, hoàn thiện nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Tiêu chí bắt buộc đối với giáo viên nhà trường hiện nay là giảng dạy phải gắn với nghiên cứu khoa học. Hiện nay nhà trường tập trung nghiên cứu, tổng kết, vận dụng nghệ thuật quân sự trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, kinh nghiệm đào tạo gắn với chiến đấu của nhà trường trong kháng chiến để làm phong phú thêm tư liệu khoa học, giảng dạy. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học hướng đến cập nhật, tiếp thu, vận dụng khoa học nghệ thuật quân sự hiện đại để vận dụng có chọn lọc, bổ sung, hoàn thiện giáo trình giảng dạy theo hướng đổi mới, hiện đại.
Những phần thưởng cao quý sau 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trường SQLQ2-Đại học Nguyễn Huệ: Danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhì, Hai huân chương Quân công hạng ba, Hai huân chương Chiến công hạng nhất, Hai huân chương Chiến công hạng nhì, Bốn huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Hữu nghị hạng nhất (do Vương quốc Cam-pu-chia trao tặng)… và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Thiếu tướng PGS-TS Vũ Đức Hinh-Hiệu trưởng Trường SQLQ2-Đại học Nguyễn Huệ

Theo QĐND

Bình luận (0)