Ở Thừa Thiên – Huế, cứ sau mỗi mùa thi đại học, hoặc chuẩn bị bước vào năm học mới, nơi nơi lại rộn ràng với việc tổ chức tuyên dương và phát thưởng cho các em học sinh trúng tuyển, trở thành nét đẹp không chỉ đối với thị thành mà cả với những vùng quê nghèo khó.
Nhân dịp ngày Thu tế hàng năm, cũng là dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2011 – 2012, làng Công Lương (xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy) đã tổ chức lễ phát thưởng cho các cháu học sinh của làng có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua. Có 116 cháu từ cấp tiểu học đến đại học, cao đẳng đã được nhận phần thưởng trong dịp này, đặc biệt trong đó có 2 cháu đạt thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh, 7 cháu đạt thành tích học sinh giỏi cấp thị xã và một số cháu vừa có kết quả thi đỗ đại học năm 2011. Tổng số phần thưởng trị giá 9,3 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ khuyến học của làng, tuy không lớn, nhưng thật sự là phần thưởng tinh thần, góp phần động viên các cháu vươn lên trong học tập, cũng như cổ vũ các gia đình quan tâm hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục. Hơn thế nữa, đây còn là niềm tự hào về dòng họ, lòng tự tôn về quê hương xứ sở nơi sinh ra và lớn lên, trưởng thành trong cuộc sống của mỗi thành viên, con dân trong làng.
Được biết, nguồn quỹ nói trên xuất phát từ sự tự nguyện đóng góp của các hộ gia đình làng Công Lương, với mức 20.000 đồng/hộ/năm. Quỹ cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ các dòng họ như Nguyễn Lừ, họ Lê, cùng các cá nhân là con em xa quê hương. Ngay trong lễ phát thưởng năm nay, quỹ khuyến học làng Công Lương tiếp tục nhận được sự đóng góp tích cực từ các cá nhân, tập thể đến tham dự với số tiền 19 triệu đồng, bổ sung nguồn quỹ dự trữ cho các hoạt động khuyến học khuyến tài hữu ích của làng trong thời gian tiếp theo.
Sau mỗi mùa thi đại học, ở Hương Chữ (huyện Hương Trà) lại rộn ràng với việc tổ chức tuyên dương và phát thưởng cho các em học sinh trúng tuyển, trở thành nét đẹp của một vùng quê. Năm nay xã Hương Chữ tổ chức phát thưởng cho 55 em vừa trúng tuyển đại học nguyện vọng 1. Trong số học sinh trúng tuyển năm nay ở Hương Chữ có các em đỗ đạt cao như: Phan Hữu Nhân trúng tuyển vào khoa Điện – Điện tử trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh với tổng số 25 điểm; Hồ Xuân Quý 23,5 điểm trúng tuyển khoa Kiến trúc công trình trường Đại học Khoa học Huế; Lê Văn Đạt 21,5 điểm trúng tuyển khoa Điện tử – Viễn thông trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng…
Điều đặc biệt ở Hương Chữ là: thầy giáo luyện thi cho các em có khi chỉ là anh nông dân, sáng cày ruộng, tối lên bục giảng. Hầu như ở tất cả các thôn, làng đều có lớp luyện thi cho các em do chính những người trong làng tự tổ chức và lên lớp. Các em ngồi tạm có khi chỉ là chiếc giường, chõng tre, thậm chí ngồi giữa nền nhà, nhưng năm nào Hương Chữ cũng có số học sinh đỗ đạt cao nhất trong các kỳ thi đại học ở huyện Hương Trà.
Ông Nguyễn Văn Mễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Được sự quan tâm và chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền các cấp, sự sáng tạo trong phong trào từ những điển hình chăm lo, giáo dục ở cơ sở, phong trào khuyến học khuyến tài của tỉnh đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Tổ chức Hội đã được xây dựng từ tỉnh đến 100% cấp huyện, 90% cấp xã/phường, 1.618 chi hội ở thôn, bản, cơ quan, trường học với gần 150.000 hội viên, đạt 13% dân số trong tỉnh. Thừa Thiên – Huế cũng vừa tuyên dương 49 gia đình hiếu học tiêu biểu, trong số 21.550 gia đình hiếu học đạt chuẩn; 8 dòng họ khuyến học tiêu biểu trong số hơn 250 dòng họ khuyến học. Số gia đình hiếu học và dòng họ hiếu ở Thừa Thiên – Huế hiện tăng gấp 3 lần so với cách đây vài năm…
Nhân dịp ngày Thu tế hàng năm, cũng là dịp chuẩn bị bước vào năm học mới 2011 – 2012, làng Công Lương (xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy) đã tổ chức lễ phát thưởng cho các cháu học sinh của làng có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua. Có 116 cháu từ cấp tiểu học đến đại học, cao đẳng đã được nhận phần thưởng trong dịp này, đặc biệt trong đó có 2 cháu đạt thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh, 7 cháu đạt thành tích học sinh giỏi cấp thị xã và một số cháu vừa có kết quả thi đỗ đại học năm 2011. Tổng số phần thưởng trị giá 9,3 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ khuyến học của làng, tuy không lớn, nhưng thật sự là phần thưởng tinh thần, góp phần động viên các cháu vươn lên trong học tập, cũng như cổ vũ các gia đình quan tâm hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục. Hơn thế nữa, đây còn là niềm tự hào về dòng họ, lòng tự tôn về quê hương xứ sở nơi sinh ra và lớn lên, trưởng thành trong cuộc sống của mỗi thành viên, con dân trong làng.
Được biết, nguồn quỹ nói trên xuất phát từ sự tự nguyện đóng góp của các hộ gia đình làng Công Lương, với mức 20.000 đồng/hộ/năm. Quỹ cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ các dòng họ như Nguyễn Lừ, họ Lê, cùng các cá nhân là con em xa quê hương. Ngay trong lễ phát thưởng năm nay, quỹ khuyến học làng Công Lương tiếp tục nhận được sự đóng góp tích cực từ các cá nhân, tập thể đến tham dự với số tiền 19 triệu đồng, bổ sung nguồn quỹ dự trữ cho các hoạt động khuyến học khuyến tài hữu ích của làng trong thời gian tiếp theo.
Sau mỗi mùa thi đại học, ở Hương Chữ (huyện Hương Trà) lại rộn ràng với việc tổ chức tuyên dương và phát thưởng cho các em học sinh trúng tuyển, trở thành nét đẹp của một vùng quê. Năm nay xã Hương Chữ tổ chức phát thưởng cho 55 em vừa trúng tuyển đại học nguyện vọng 1. Trong số học sinh trúng tuyển năm nay ở Hương Chữ có các em đỗ đạt cao như: Phan Hữu Nhân trúng tuyển vào khoa Điện – Điện tử trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh với tổng số 25 điểm; Hồ Xuân Quý 23,5 điểm trúng tuyển khoa Kiến trúc công trình trường Đại học Khoa học Huế; Lê Văn Đạt 21,5 điểm trúng tuyển khoa Điện tử – Viễn thông trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng…
Điều đặc biệt ở Hương Chữ là: thầy giáo luyện thi cho các em có khi chỉ là anh nông dân, sáng cày ruộng, tối lên bục giảng. Hầu như ở tất cả các thôn, làng đều có lớp luyện thi cho các em do chính những người trong làng tự tổ chức và lên lớp. Các em ngồi tạm có khi chỉ là chiếc giường, chõng tre, thậm chí ngồi giữa nền nhà, nhưng năm nào Hương Chữ cũng có số học sinh đỗ đạt cao nhất trong các kỳ thi đại học ở huyện Hương Trà.
Ông Nguyễn Văn Mễ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Được sự quan tâm và chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền các cấp, sự sáng tạo trong phong trào từ những điển hình chăm lo, giáo dục ở cơ sở, phong trào khuyến học khuyến tài của tỉnh đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Tổ chức Hội đã được xây dựng từ tỉnh đến 100% cấp huyện, 90% cấp xã/phường, 1.618 chi hội ở thôn, bản, cơ quan, trường học với gần 150.000 hội viên, đạt 13% dân số trong tỉnh. Thừa Thiên – Huế cũng vừa tuyên dương 49 gia đình hiếu học tiêu biểu, trong số 21.550 gia đình hiếu học đạt chuẩn; 8 dòng họ khuyến học tiêu biểu trong số hơn 250 dòng họ khuyến học. Số gia đình hiếu học và dòng họ hiếu ở Thừa Thiên – Huế hiện tăng gấp 3 lần so với cách đây vài năm…
(Theo TTXVN)
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4

Bình luận (0)