|
Học viên Trung tâm GDTX Q.4 tìm hiểu ngành nghề tại chương trình |
Chương trình hướng nghiệp “Học nghề – bước kế tiếp cho tương lai” do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức tại Trung tâm GDTX Q.4 (TP.HCM) vừa qua thu hút rất đông học viên tham dự. Trao đổi với chuyên viên tư vấn, nhiều học viên muốn chọn những ngành nghề đang có nhu cầu nhân lực cao và thu nhập tương đối ổn định như làm phim hoạt hình, quản trị nhà hàng – khách sạn…
Theo các chuyên viên tư vấn, những ngành nghề này không đòi hỏi năng lực quá cao nhưng nhất thiết phải có niềm đam mê.
Sản xuất phim hoạt hình: Cần nhiều nhân lực
“Hiện ở Việt Nam chưa có trường ĐH nào đào tạo về làm phim hoạt hình 3D nhưng Việt Nam lại là một trong 3 quốc gia đào tạo về phim hoạt hình lớn nhất thế giới”. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Duy Thơ, Hiệu trưởng Trường MaacViet Arena. Theo nghiên cứu mới đây của Research and Markets (một công ty nghiên cứu thị trường ở Mỹ), hiện có đến 90% phim hoạt hình của Mỹ được sản xuất ở châu Á. Ông Nguyễn Duy Thơ chia sẻ: “Hãng sản xuất phim hoạt hình nổi tiếng là Sparx Animation đã sang Thượng Hải (Trung Quốc) mở xưởng phim nhưng sau đó rẽ ngang đến Việt Nam mở xưởng vì thấy đội ngũ lao động ở đây có năng lực rất tốt. Hiện nay, Trường MaacViet Arena có đào tạo nghề này với thời gian học là 2 năm. Hầu hết học viên tốt nghiệp ở MaacViet Arena đều có việc làm ngay, thậm chí khi còn đang học các em vẫn được các công ty nhận làm việc bán thời gian. Điều này chứng tỏ nghề làm phim hoạt hình 3D ở Việt Nam đang thu hút rất nhiều nhân lực.
Theo ông Thơ, để sản xuất một bộ phim hoạt hình cần rất nhiều công đoạn, mỗi nhóm làm phim cần có ít nhất 6 người. Ngoài việc phác thảo nội dung hình ảnh tốt qua vẽ tay hoặc vẽ trên máy tính, người học cần sử dụng thành thạo phần mềm 3D như 3DsMAX, Lightwave 3D… Do đó, nếu không có năng khiếu về hội họa, học viên vẫn có thể học làm phim hoạt hình 3D nếu thực sự có niềm đam mê và cố gắng hết mình.
Lập trình viên: Thu nhập cao
Công nghệ thông tin là một trong 4 nhóm ngành chủ lực phát triển kinh tế TP.HCM từ nay đến năm 2020. Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, cho biết: “Hiện nay, điện thoại di động đang rất phát triển, thường xuyên có những kiểu dáng mới cũng như những chức năng mới xuất hiện. Tại TP.HCM, có rất nhiều trung tâm đào tạo lập trình di động trên hệ điều hành Android, IOS và Windows Phone. Dù nhân lực ngành này ngày càng tăng nhưng vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp”.
Hiện Trường CĐ iSpace đang mở ngành lập trình di động với thời gian đào tạo ngắn hạn (khoảng 7 tháng), nếu muốn học thêm để nâng cao trình độ, học viên có thể học liên thông ngay tại trường. Ông Tăng Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ iSpace, chia sẻ: “Nhà trường sẽ cung cấp đầy đủ các kiến thức xử lý lập trình, nếu muốn tạo các giao diện sinh động hơn các em có thể tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về xử lý đồ họa. Hiện thị trường điện thoại di động, smart phone, máy tính, game… rất phát triển, nếu viết được phần mềm và đưa lên sản phẩm thì mỗi download của khách hàng, người lập trình sẽ nhận được từ 1 đến 2 USD. Như vậy, một lập trình viên điện thoại di động có thể kiếm được hơn 1.000 USD/tháng”.
Quản trị nhà hàng khách sạn: Nhiều lựa chọn cho người học
Kinh tế phát triển, nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn của con người ngày càng cao, kéo theo đó là hàng loạt các nhà hàng, khách sạn được xây dựng. Hiện có nhiều tập đoàn đầu tư và quản lý quốc tế quan tâm đến thị trường khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam nên nhu cầu nhân lực thuộc lĩnh vực này ngày càng cao.
Tại TP.HCM, ngoài các trường ĐH có đào tạo ngành này như ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Hoa Sen, ĐH Tôn Đức Thắng…, còn có hệ thống trường TCCN, TC nghề. Là thương hiệu đào tạo uy tín, từ nhiều năm nay Trường TC Nghề Du lịch và nhà hàng khách sạn Khôi Việt đã đào tạo hàng ngàn nhân lực quản trị nhà hàng cho thị trường lao động. Bà Nguyễn Thị Hồng Huế, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trường đào tạo ngành này (hệ TCCN) trong thời gian hai năm. Ngoài những kiến thức chuyên môn và vốn ngoại ngữ cần thiết, học viên còn được giới thiệu đến các nhà hàng có tiếng tại TP.HCM thực tập. Sau khi tốt nghiệp, các nhà hàng này sẽ nhận học viên vào làm việc với mức lương ổn định. Ngoài ra, trường còn mở nhiều khóa đào tạo ngắn hạn với các ngành nghề liên quan đến nhà hàng khách sạn như lễ tân, phục vụ bàn, bartender… để các em lựa chọn”.
Bài, ảnh: Minh Châu


Bình luận (0)