Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng đã kiểm tra với những sai phạm kiểu "Chứng chỉ thật, kiến thức dỏm" tại Trung tâm Liên kết – Đào tạo, nơi chuyên đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của Trường CĐKT – KT SG và kết luận: giải tán trung tâm, xử lý kỷ luật…
Trên Báo CAND đã đăng bài nêu rõ những sai phạm nghiêm trọng tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Sài Gòn. Sau khi báo phát hành, bạn đọc tiếp tục cung cấp cho chúng tôi hàng loạt sai phạm liên quan đến việc "Học giả, chứng chỉ thật" tại trường này và những sai phạm liên quan đến ông Hiệu trưởng Phạm Phố.
Học giả, chứng chỉ thật
Dù ngay tại các cơ sở chính còn quản lý chưa nổi về tài chính và hoạt động đào tạo gây bất bình trong sinh viên, khiến một số lượng lớn, từ 7,4 – 32,7% sinh viên các hệ trung cấp, cao đẳng bỏ học hằng năm. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Sài Gòn (CĐKT – KT SG) đã bành trướng, liên kết liên doanh với gần chục cơ sở. Trong đó nhiều cơ sở được ông Phạm Phố quyết định cho thành lập với con dấu, tài khoản riêng. Và thế là các cơ sở này càng có dịp với tay ra khắp nơi trong chuyện "học giả, bằng thật".
Trao đổi với chúng tôi về việc này, cả Trưởng phòng Tài chính kiêm kế toán trưởng nhà trường Võ Đức Toàn và Trưởng phòng Đào tạo Lê Thị Tuyết Loan đều lắc đầu "Không nắm được chính xác số lượng học viên mảng đào tạo nghề ngắn hạn, đào tạo chứng chỉ… tại các cơ sở liên kết".
![]() |
|
|
Ngay trong báo cáo kết quả kiểm soát được thực hiện vào ngày 27/5 vừa qua, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ nhà trường, ông Nguyễn Trường Thanh cũng không thống kê được con số này và còn đưa ra nhận xét: các cơ sở liên kết dàn trải nhiều, quản lý chưa tốt như cơ sở Bình Tân, cơ sở 5, 6, 7 và 8. E rằng chất lượng làm ảnh hưởng đến uy tín chung của trường… và điều lo lắng của ông Thanh không phải không có cơ sở khi ngày 29/4 vừa qua, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận Lê Bá Phương đã có văn bản phản ánh với Trường CĐKT – KT SG về tình trạng này.
Theo đó, ngày 23/4, Công ty TNHH Đào tạo Thành Long, một "vệ tinh" của Cơ sở số 5 thuộc Trường CĐKT – KT SG đã ra tận huyện Thuận Nam thông báo tổ chức làm thủ tục, thu lệ phí ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, tin học cho người dân tại đây. Thậm chí, dù không có chức năng nhưng DN này còn thông báo mở các lớp đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học…
Do vi phạm nghiêm trọng Luật Giáo dục và các quy định về GD – ĐT như không tổ chức học theo đúng nội dung, chương trình và thời lượng như quy định lại còn thu phí rất cao. Theo nhận định của Phó Giám đốc Sở Lê Bá Phương thì đây chỉ là hoạt động kinh doanh thuần túy gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành GD&ĐT và tạo ra những "chứng chỉ thật nhưng học giả" nên Sở GD&ĐT Ninh Thuận đã "tuýt còi" với DN này.
Trước đó, vào ngày 21/1/2010, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng đã kiểm tra với những sai phạm kiểu "Chứng chỉ thật, kiến thức dỏm" tại Trung tâm Liên kết – Đào tạo, nơi chuyên đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của Trường CĐKT – KT SG và kết luận: giải tán trung tâm, xử lý kỷ luật với ông Trịnh Việt Dũng, Giám đốc trung tâm này do liên quan đến việc học giả, chứng chỉ thật.
Chưa hết, theo tìm hiểu của chúng tôi, khi còn là Giám đốc Phân viện Đào tạo nâng cao TP HCM – thuộc Hội Đúc luyện kim, ông Phạm Phố đã ký bổ nhiệm ông Lê Công Đào, ngụ tại Long An làm Phó Giám đốc trung tâm.
Dù phân viện vẫn chỉ nằm trên giấy, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động hoàn toàn chưa có gì nhưng ông Đào vẫn lấy danh nghĩa liên kết với một vài trường đại học trên địa bàn TP HCM để rao tuyển sinh hệ trung cấp chính quy. Kết quả, chỉ trong một thời gian ngắn, ông Đào đã tuyển được 348 học viên, thu mỗi em 1,4 triệu đồng tiền học phí học kỳ đầu; 800 ngàn tiền nội trú và 80 ngàn tiền đồng phục.
Tổng cộng Lê Công Đào đã thu về 560 triệu đồng từ phi vụ này. Hòng che đậy sai phạm của mình, Lê Công Đào còn "sáng tác" ra một loạt chữ ký, con dấu giả trên hợp đồng thuê nhà, hợp đồng liên kết đào tạo… để lừa những người nhẹ dạ.
Thoát án phạt tù, vẫn làm hiệu trưởng
Vụ việc sai phạm trên bị phát giác, Lê Công Đào bị các cơ quan bảo vệ pháp luật truy tố về tội danh "Lừa đảo và làm giả con dấu của cơ quan tổ chức". Tháng 8/2008, Tòa sơ thẩm TAND quận Tân Phú xử phạt Đào 8 năm 3 tháng tù giam cho hành vi sai phạm trên.
Lê Công Đào kháng cáo xin giảm án, ngày 26/12/2008, TAND TP HCM đã đưa vụ việc ra xét xử, bác kháng cáo và tuyên y án. Cấp phó Lê Công Đào đã nhận bản án phạt tù nghiêm khắc như vậy, ông Phạm Phố, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này cũng bị các cơ quan bảo vệ pháp luật truy tố, ra đứng trước vành móng ngựa để tòa xét xử với tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Tuy nhiên, hình phạt của tòa dành cho ông Phố khi đó chỉ dừng lại ở mức… cảnh cáo! Việc này đã khiến dư luận người dân, đặc biệt là các em học sinh bị lừa khi đó hết sức bất bình. Càng bất ngờ hơn, những năm 2006-2008, sai phạm liên quan đến ông Phạm Phố còn đang được điều tra; ông Phố đang còn là bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan tổ chức" nói trên.
Thì vào tháng 7/2007, khi từ trường trung cấp nghề được phép nâng lên thành Trường CĐKT – KT SG, ông Phạm Phố vẫn được chỉ định làm hiệu trưởng của trường?! Đã đối mặt với chuyện tù tội nhưng vẫn được dung túng chính là nguyên nhân để ông Phạm Phố bất chấp pháp luật, tiếp tục gây ra một loạt các sai phạm nghiêm trọng tại Trường CĐKT – KT SG sau này
Theo CAND



Bình luận (0)