Năm ngoái, Thành đoàn Hà Nội cung cấp 100.000 suất nhà trọ giá rẻ hoặc miễn phí cho thí sinh ngoại tỉnh về Thủ đô tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Con số ấy được xác định là một kỷ lục, thể hiện sự cố gắng vượt bậc của một tổ chức thanh niên. Vậy nhưng, con số ấy vẫn còn quá nhỏ so với nhu cầu thực tế của thí sinh và người nhà.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số hồ sơ đăng ký thi đại học, cao đẳng năm 2011 là gần 2 triệu bộ. Nếu trừ đi lượng hồ sơ ảo thì số thí sinh dự thi thực tế tại Hà Nội sẽ là khoảng 600 nghìn người. Không tính đến lượng thí sinh có nhà hoặc ở nhờ nhà người thân gần địa điểm thi, nhu cầu về phòng trọ của thí sinh và người nhà lên tới khoảng 1 triệu suất. Như vậy, sự trợ giúp của Thành đoàn Hà Nội cũng chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu thực tế của thí sinh và người nhà. Trong khi, những suất trọ giá rẻ hoặc miễn phí ấy chưa chắc đã ở gần điểm thi của các trường.
|
|
Vậy, ai sẽ giúp thí sinh tìm nhà trọ? Gần đây, một số tổ chức, cá nhân cũng vào cuộc trợ giúp tìm nhà trọ giá rẻ hoặc miễn phí cho thí sinh là người ngoại tỉnh, nhưng số lượng chưa nhiều, chỉ đáp ứng được khoảng 2% nhu cầu thực tế. Như vậy, còn khoảng 88% thí sinh và người nhà có nhu cầu phải tự lo chỗ ở. Đây thực sự là khó khăn của thí sinh và người nhà, đặc biệt là những người ít khi đến Hà Nội. Họ cần nhận được sự trợ giúp nhiều hơn từ cộng đồng và từ chính những trường đại học, cao đẳng tổ chức tuyển sinh.
Từ trước tới nay, các trường đại học, cao đẳng chưa mấy quan tâm đến việc giúp đỡ thí sinh và người nhà tìm được chỗ trọ thuận tiện cho việc thi cử. Trong khi đó, các trường đại học, cao đẳng hoàn toàn có thể giúp thí sinh bằng cách liên hệ với các cơ quan, tổ chức và nhà dân xung quanh các điểm thi để tìm những suất nhà trọ giá rẻ hoặc miễn phí. Các tổ chức đoàn thể khác, thậm chí cả cá nhân làm được, không lẽ các trường lại bảo khó?
Hiện nay đã xuất hiện sự cạnh tranh giữa các trường trong công tác tuyển sinh, một việc làm có ý nghĩa như trên có thể giúp các trường cải thiện đáng kể hình ảnh và thương hiệu của mình trong xã hội, đặc biệt là trong con mắt thí sinh và người nhà.
Theo Minh Thắng
(QĐND)


Bình luận (0)