Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đảm bảo “bơi an toàn” cho trẻ em

Tạp Chí Giáo Dục

 Mới đầu hè, chúng ta đã phải nghe thông tin về những cái chết rất thương tâm xảy ra với trẻ nhỏ, trong đó có đuối nước.
Ao, hồ và sự bất cẩn là những " cái bẫy” trẻ em
Vừa thi xong học kỳ II (ngày 13-5-2011), cháu Nguyễn Quốc Trung 11 tuổi, học sinh Trường Tiểu học số 1 xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai bị chết đuối do nhảy xuống hồ chứa nước tưới của một rẫy cà phê sâu 4 mét để lấy chiếc dép. Cũng trong tháng đó, 8 học sinh Thừa Thiên – Huế rủ nhau đi tắm biển bị sóng cuốn ra xa. 2 cháu chết, 2 cháu hôn mê, 4 cháu còn lại bị thương. Tại tỉnh Phú Yên, 5 tháng đầu năm 2011, toàn tỉnh có 13 trẻ em ở tuổi vị thành niên tử vong do đuối nước. Điển hình là vụ cháu Nguyễn Đình Tiến và Hồ Văn Hướng học sinh trường THPT Trần Bình Trọng cùng nhóm bạn tắm suối. Cả hai không biết bơi nên bị nước cuốn mất. Em Võ Thị Thanh Nga, học sinh lớp 7 trường THCS Hùng Vương- TP Tuy Hòa cùng tắm sông với bạn, bị sụp hố sâu nên tử vong. Em Nguyễn Văn Vũ, HS lớp 4 trường tiểu học An Cư số 2 bắt ốc ở đầm Ô Loan bị sụp chân xuống chỗ nước sâu, cũng tử vong.

Cứu một ca đuối nước trên hồ Hòa Bình

Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi năm cả nước có hơn 6.000 trẻ em chết do đuối nước và mùa hè thường là thời điểm hay xảy ra đuối nước nhiều nhất. Liên đoàn Cứu sinh quốc tế và UNICEF cũng thông báo, tỉ lệ trẻ em chết vì đuối nước ở Việt Nam đang cao nhất các nước trong khu vực và gấp 10 lần các nước phát triển. Sau mỗi vụ tai nạn xảy ra, mọi người cảm thấy rất xót xa. Tuy nhiên sau đó, những vụ tai nạn vẫn tiếp diễn… Nguyên nhân chủ yếu là do bố mẹ thiếu quan tâm và bất cẩn. Tiếp đến là do trẻ em không biết bơi. Ðặc biệt, ở những vùng có nhiều sông, suối, ngòi, việc thiếu những cây cầu bắc qua khiến hàng trăm học sinh ngày ngày phải đi thuyền bè đến trường đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến đuối nước… Bên cạnh đó, những quy định về an toàn giao thông đường thủy đang bị xem thường. Ðã có không ít trường hợp các công trường xây dựng các công trình hoặc người dân đào hố vôi để xây nhà, hố đất làm gạch nhưng không có cảnh báo hoặc sau khi kết thúc công trình không san lấp, để trẻ em sa xuống hố sâu bị chết đuối.
Xây bể bơi, dạy trẻ bơi là cách phòng tránh đuối nước tốt nhất
Nhằm giúp trẻ em nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng sống và phòng tránh được tai nạn đuối nước, từ năm 2010, Bộ GD&ĐT đã triển khai thí điểm dạy bơi trong các trường tiểu học các tỉnh, TP trong cả nước giai đoạn 2010 – 2015. Theo đó học sinh được dạy bơi, đội ngũ cộng tác viên cộng đồng và người dân vùng sông nước, vùng bị lũ lụt được phổ biến kiến thức sơ, cấp cứu đuối nước. Tại các tỉnh vùng sông nước, vùng bị lũ lụt… đã tổ chức các điểm giữ trẻ, đưa đón trẻ an toàn trong mùa lũ, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình trang bị cặp, phao cứu sinh cho trẻ em. Ngoài ra theo các nhà chuyên môn, trong khi chờ Chính phủ phê duyệt Dự thảo Chiến lược phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2011-2020, trong đó có việc phòng, chống đuối nước trẻ em, các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng xã hội; tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành và các tổ chức trong việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy phòng, chống đuối nước, trên cơ sở hoàn thiện khuôn khổ luật pháp, chính sách và các tiêu chuẩn, quy chuẩn; các trường THCS và THPT cần tổ chức học bơi và hội thi bơi cứu đuối; các địa phương xây dựng "bến đò, bến tàu an toàn”; "bể bơi, bãi tắm an toàn; phấn đấu 80% số trẻ em sử dụng áo phao hoặc sử dụng cặp phao (với học sinh nghèo nên cấp miễn phí) khi tham gia giao thông đường thủy, từng bước hạn chế tai nạn đuối nước, tiến tới giảm 10% tỷ lệ trẻ em chết do đuối nước.
Theo Daidoanket 

Bình luận (0)