|
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4, TP.HCM) trong giờ học kỹ năng nghe tiếng Anh. Ảnh: H.Triều |
Nghe là một trong 4 kỹ năng quan trọng trong tiếng Anh. Nhưng nghe như thế nào cho đúng cách để cải thiện kỹ năng này là điều mà rất nhiều người học tiếng Anh vẫn đang loay hoay tìm kiếm.
Khi học tiếng Anh, nhiều người sẽ được khuyên là nên nghe càng nhiều càng tốt, nghe bằng nhiều phương tiện khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế không phải phương pháp nghe nào cũng đạt hiệu quả.
ThS. Đặng Phương Hoàng (giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐH Mở TP.HCM) nhận định: Thói quen của nhiều người khi học tiếng Anh là nghe bất kỳ chương trình nào họ bắt gặp. Thật ra, đây không phải là một cách hay. Khi mới bắt đầu, người học chỉ nên nghe những gì mình quan tâm, những gì mình thích thì mới có thể tập trung vào nội dung được phát. Giả sử bạn là một người ham vui, thích di chuyển, nhưng nếu phải ngồi “đồng” hàng giờ đồng hồ để nghe một bài giảng nào đó của giáo sư ĐH trên Youtube thì chắc chắn sẽ rất… buồn ngủ vì sự lơ đãng, mất tập trung. “Dù các bài thi TOEFL, IELTS có những phần kiểm tra nghe bao gồm các bài giảng, nhưng bạn đừng nên vội vàng nhảy luôn vào phần nghe đó. Vài phút đầu có thể nghe được, nhưng đến phút thứ 5 thì tôi đảm bảo sẽ có sự việc mới xảy ra khi từ mới, lạ xuất hiện liên tiếp, cách phát âm bình thường của bạn không giống với cách phát âm của người bản xứ, cho nên bạn không nhận ra từ đó. Chỉ riêng sự xuất hiện của một vài từ vựng lạ mà bạn chưa biết cũng đủ để khiến bạn bối rối và mất tập trung”, ThS. Đặng Phương Hoàng nói.
|
“Thói quen của nhiều người khi học tiếng Anh là nghe bất kỳ chương trình nào họ bắt gặp. Thật ra, đây không phải là một cách hay”, ThS. Đặng Phương Hoàng (giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐH Mở TP.HCM) nói. |
Do đó, để tạo sự tập trung và hứng thú khi học kỹ năng nghe, người học chỉ nên chọn một bài nghe, một video nói về chủ đề mình thích, ngắn và đơn giản nhưng đủ để bản thân làm quen với ngữ điệu và cách phát âm của người bản xứ. ThS. Đặng Phương Hoàng khuyên: “Bạn thích đi du lịch, hãy nghe những video nói về du lịch, về những khám phá, trải nghiệm ở vùng đất mới. Bạn thích nấu ăn, hãy tìm trên mạng những video dạy nấu một vài món ăn. Có thể, vùng đất đó, món ăn đó bạn đã biết nhưng đừng quên mục đích của bạn là nghe và hiểu được gì từ video đó. Hãy tìm những video với từ ngữ thông dụng trước, sau đó mới tiến tiếp tới những chủ đề yêu cầu từ vựng chuyên môn, như vậy sẽ nhẹ nhàng và thoải mái hơn trong giai đoạn đầu học nghe”.
Đối với những ai học cách nghe bằng âm nhạc, Lê Hằng (cựu du học sinh Trường University at Buffalo, Mỹ) khuyên: Đây là một cách nhưng không phải là cách hay để luyện nghe hiểu vì từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh trong âm nhạc thường bị rút ngắn, thậm chí rất khó hiểu, nhất là nhạc Rock. Vì vậy, đây chỉ là cách nghe để thư giãn và luyện cách phát âm. “Nhiều bạn trẻ cũng chọn cách xem phim để luyện nghe vì nó có vẻ khá thú vị. Tuy nhiên, với những người mới bắt đầu học thì đây quả là vấn đề rất khó khăn vì lời thoại, nội dung trong phim sẽ chuyển đổi liên tục theo kết cấu của bộ phim. Trong khi bạn vẫn còn đang tập làm quen với ngữ điệu, phát âm chuẩn của người nói thì sẽ rất khó để hiểu được phim đang nói về chuyện gì và rồi sẽ nhanh chóng chán nản. Tốt nhất, ở giai đoạn đầu, bạn nên chọn xem phim có phụ đề để dễ hiểu và theo kịp nội dung phim, nên chọn những đoạn phim, audio ngắn tầm 1-2 phút. Khi khả năng nhận diện phát âm, ngữ điệu tốt hơn thì mới nghĩ tới chuyện luyện nghe bằng các dạng video khác dài hơn”, Lê Hằng phân tích.
Linh Vy
|
Nghe phải đi kèm với phát âm Theo ThS. Đặng Phương Hoàng, nếu nghe chỉ để hiểu thôi thì không hiệu quả, nghe phải đi kèm với cách phát âm. Một trong những rào cản của người Việt khi giao tiếp với người nước ngoài là nói không ai hiểu vì phát âm sai, dẫn đến tâm lý tự ti, ngại giao tiếp. Do đó, học kỹ năng nghe cũng là một cách để rèn luyện kỹ năng phát âm. “Hãy lắng nghe và lặp lại những gì họ nói, bạn sẽ phát hiện ra những từ mình phát âm sai. Khi phát hiện ra lỗi sai, hãy khắc phục ngay lập tức và luyện tập thường xuyên thành thói quen. Nghe sẽ phát âm tốt và phát âm tốt thì nghe sẽ tốt hơn, đó là quy luật tất yếu để nâng cao các kỹ năng khi học tiếng Anh”, ThS. Đặng Phương Hoàng khẳng định. |


Bình luận (0)