Quảng Ngãi: Đa dạng hóa các hình thức dạy nghề cho nông dân KTNT- Theo thống kê, Quảng Ngãi vẫn còn hơn 70% lao động nông thôn chưa qua đào tạo nghề, mỗi năm có trên 10.000 lao động nông thôn có nhu cầu học nghề và tìm kiếm việc làm. Chính vì vậy, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nông dân đang là đòi hỏi cấp bách.
![]() |
Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho nông dân được ngành chức năng và các hội đoàn thể trong tỉnh Quảng Ngãi triển khai rất quyết liệt. Chỉ tính riêng Hội Nông dân, từ năm 2003 đến nay, Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm của Hội đã trực tiếp đào tạo 94 lớp, với 2.827 học viên tham gia. Đa số các học viên này chưa qua đào tạo nghề, chủ yếu là các hộ nghèo, thiếu đất sản xuất. Chính vì vậy, trung tâm đã lựa chọn những ngành nghề đào tạo phù hợp với từng vùng miền, từng nhóm đối tượng, gắn với việc làm tại chỗ. Trung tâm còn chủ động liên kết với các công ty, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh giỏi để nâng cao chất lượng dạy nghề cho nông dân.
Hình thức dạy nghề cũng rất đa dạng, phong phú. Địa điểm tổ chức các lớp dạy nghề linh hoạt, có lớp tổ chức tại trung tâm như tin học ứng dụng, may công nghiệp. Các lớp nghề khác mở ngay tại cơ sở và địa bàn dân cư.
Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân còn tổ chức dạy nghề theo phương thức "cầm tay chỉ việc", lấy nông dân sản xuất kinh doanh giỏi dạy nông dân; mời các nghệ nhân dạy nghề, hình thức dạy nghề gắn với việc lồng ghép các chương trình, dự án phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau khi học nghề, phần lớn người học đã vận dụng tốt vào thực tiễn sản xuất, tăng thu nhập đáng kể và cải thiện cuộc sống gia đình.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dạy nghề cho nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn không ít tồn tại, khó khăn. Quy mô và chất lượng dạy nghề và hỗ trợ việc làm còn hạn chế so với nhu cầu của nông dân. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm chưa thường xuyên. Điều kiện về cơ sở, trang thiết bị, kinh phí hoạt động và kinh phí dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân còn thiếu.
Theo ông Võ Việt Chính, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2011- 2015, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên các cấp về công tác dạy nghề; tiếp tục phối hợp với các trường, các cơ sở dạy nghề, các nhà khoa học xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề đáp ứng được nhu cầu của nông dân; chú trọng việc dạy nghề gắn với hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện cho nông dân chuyển nghề tại chỗ, tự tạo việc làm, tham gia lao động tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ và tham gia xuất khẩu lao động…
Theo Hải Vân
(kinhtenongthong)


Bình luận (0)