Nghỉ hè, bên cạnh niềm vui trẻ thơ, nhiều bậc phụ huynh lo đứng lo ngồi. Nỗi lo lớn nhất là không biết quản lý con mình thế nào trong suốt mấy tháng hè. Bên cạnh đó, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cũng lo lắng, bởi rời nhà trường, các em học sinh sẽ về địa phương để sinh hoạt hè.
|
|
Đầu tháng 6, học sinh nộp giấy sinh hoạt hè cho tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi đoàn, trưởng ban công tác Mặt trận và các đoàn thể. Kết thúc dịp hè, các địa phương thường tổ chức những cuộc thi để đánh giá xem hoạt động hè ở nơi nào tốt hơn. Vậy là lại xuất hiện một “cuộc đua” tập luyện trong sinh hoạt hè giữa các khu dân cư với nhau. Tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ Mặt trận,….thì làm công tác đôn đốc, vận động, Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các hoạt động cho thiếu niên. Nào thì văn nghệ, nào thì thể dục,…tất cả đều nằm trong chương trình thi. Mà đã thi thì phải lựa chọn. Vậy là những cháu nào sẵn có khả năng múa hát thì được chăm sóc, quan tâm, và “đội tuyển” đi thi trở thành nhân tố rất quan trọng.
Tại một số địa phương, để có thể giật giải trong cuộc thi kết thúc hè, người ta đã dành mọi sự chú trọng tới đội tuyển của mình, mà quên mất là còn có rất nhiều cháu chưa được tham gia vào hoạt động này. Tôi từng chứng kiến một phụ huynh đưa con gái đến gặp tổ trưởng tổ dân phố để nộp phiếu sinh hoạt hè. Cô bé có vẻ khá nhút nhát nên bà mẹ đề nghị cho con mình tham gia sinh hoạt hè để cháu mạnh dạn hơn. Tổ trưởng tổ dân phố hỏi: Cháu có biết múa không? “Dạ không, nhưng cháu thích tập thể dục nhịp điệu”. “Ờ, nhưng mà đội thể dục nhịp điệu thì toàn những đứa thấp hơn cháu, nếu cháu tham gia thì đội hình không đẹp”. Và trong suốt tháng hè, cô bé không tham gia hoạt động gì, bởi chẳng có hoạt động nào dành cho cô bé cả. Kết thúc kỳ nghỉ hè, tổ trưởng tổ dân phố trao lại giấy sinh hoạt hè với lời nhận xét: Mạnh bạo, năng động, tham gia tích cực hoạt động hè ở địa phương.
Thiết nghĩ, sinh hoạt hè tại địa phương nếu được tổ chức đúng nghĩa sẽ là hoạt động bổ ích, góp phần san sẻ bớt gánh nặng cho các bậc phụ huynh khi con họ rời nhà trường. Tuy nhiên, nếu các khu dân cư chỉ chạy theo thành tích thì sinh hoạt hè sẽ chỉ là sân chơi của một nhóm mà thôi.
Theo daidoanket


Bình luận (0)