Đó là con đường thoát nghèo và vươn lên làm giàu một cách bền vững để từng bước xóa dần sự chênh lệch về mức sống giữa khu vực nông thôn và thành thị, nâng cao tay nghề, tạo việc làm cho người lao động. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá rất cao về Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 1956) bởi nó mang ý nghĩa nhân văn và có tính xã hội sâu sắc.
![]() |
|
Cơ sở ấp trứng của Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ (Hải Phòng)
|
Theo Tổng cục Thống kê, đến năm 2011, cả nước có khoảng 87 triệu dân với hơn 50 triệu người trong độ tuổi lao động. Trong số đó phần lớn hoạt động ở khu vực nông thôn. Có một thực tế cho thấy ở nước ta số lượng lao động thì nhiều nhưng chất lượng nguồn lao động còn rất hạn chế vì phần lớn chưa được qua đào tạo, chưa hình thành được đội ngũ lao động có kỹ năng nghề đáp ứng với nhu cầu thị trường. Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đào tạo nghề cho lao động nông thôn được xem là giải pháp tốt nhất trước bối cảnh tốc độ đô thị hóa quá nhanh, diện tích đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp.
Năm 2010 có 11 tỉnh, thành phố được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội lựa chọn triển khai thí điểm thực hiện Đề án 1956. Sau hơn một năm thực hiện, đề án đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy nghề, phát triển chương trình, giáo trình, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề. Đến nay, cả nước đã hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 350.000 người, trong đó khoảng 48,6% học các nghề nông nghiệp, 51,4% học các nghề phi nông nghiệp; tỷ lệ học viên có việc làm sau đào tạo đạt khoảng 70%.
Điển hình cho sự thành công của đề án là mô hình chăn nuôi gà của gia đình anh Phạm Văn Lượng – Giám đốc Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Công ty của anh Lượng được thành lập từ năm 2006 với quy mô trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ, ít vốn, thiếu kỹ thuật. Ban đầu, công việc chăn nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên dịch bệnh thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại về kinh tế. Năm 2010, anh Lượng được tham gia lớp huấn luyện đào tạo nghề, hướng dẫn về khoa học kỹ thuật và được vay vốn để mở rộng sản xuất. Có kinh nghiệm từ khâu chọn giống, quá trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, nắm vững quy luật chăn nuôi nên đến nay anh đã xây dựng được một hệ thống trang trại chăn nuôi với nhiều cơ sở. Số lượng gà nuôi của gia đình anh đã lên đến 30.000 con. Cơ sở chăn nuôi của anh đã thường xuyên giải quyết việc làm cho gần 100 lao động với mức thu nhập bình quân hơn 3,5 triệu đồng/ người/ tháng. Sản phẩm gà mang thương hiệu Lượng Huệ đã có mặt ở hầu khắp thị trường các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Hiện có khoảng chục học viên đang theo học nghề tại cơ sở chăn nuôi của gia đình anh.
Lao động nông thôn ở xã Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên) là những người được hưởng lợi trực tiếp từ đề án khi địa phương được Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cùng với tỉnh Hưng Yên chọn tổ chức điểm mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn với 3 lớp cùng 150 học viên đang theo học nghề chạm bạc và mây tre đan.
Anh Nguyễn Văn Hùng, ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi là một trong những học viên đầu tiên được tham gia lớp học nghề theo Đề án 1956 vui mừng chia sẻ: “Tốt nghiệp phổ thông, không thi vào đại học, tôi đang loay hoay tìm một nghề phù hợp để học thì được biết địa phương có mở một số lớp dạy nghề nên tôi đã đăng ký học nghề chạm bạc. Đây là nghề truyền thống của Phù Ủng chúng tôi. Sau 3 tháng học nghề, tôi đã được nhận vào làm tại xưởng chạm bạc với mức thu nhập khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Đây là cơ hội giúp tôi vừa giữ gìn, phát huy được nghề truyền thống của địa phương vừa giúp tôi có công việc với mức thu nhập ổn định”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Công Tráng, Chủ tịch UBND xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên nhận định: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 là một đề án có quy mô rộng, tiến hành trong thời gian dài. Kể từ khi ra đời, đề án đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chức năng với chính quyền địa phương. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nó mang một ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc. Thay vì cho “con cá” hãy cho người dân cái “cần câu”, đó là mục tiêu của đề án. Thành công của đào tạo nghề cho lao động nông thôn sẽ tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết lao động dư thừa, thực hiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương theo đúng quy hoạch, đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Hiệu quả của đề án sẽ tạo ra một sức bật mới cho lao động nông thôn, góp phần xoá đói, giảm nghèo và nâng cao thu nhập.
Theo Nguyễn Bảo Hà
(QĐND)


Bình luận (0)