Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Gặp gỡ “cây đại thụ” Y Điêng

Tạp Chí Giáo Dục

Trong chuyến đi thực tế sáng tác tại huyện miền núi Sông Hinh (tỉnh Phú Yên), chiều 20.9 đoàn nhà văn TP.HCM gồm: Đỗ Viết Nghiệm, Phạm Sỹ Sáu, Phan Hoàng, Đoàn Thạch Biền, Trần Thanh Phương, Trần Xuân An, Trần Hữu Dũng, Nguyễn Bính Hồng Cầu, Đặng Hồng Quang, Ngô Liêm Khoan… đã đến vấn an sức khỏe nhà văn Y Điêng tại thị trấn Hai Riêng.

Nhà văn Y Điêng (người dân tộc Êđê Mơhur) năm nay đã 83 tuổi nhưng rất minh mẫn, nói tiếng Kinh và tiếng Pháp lưu loát. Ông bắt đầu viết văn từ năm 1958 và đã có hơn 10 tác phẩm văn xuôi (trong đó có tiểu thuyết Chuyện bên bờ sông Hinh – NXB Văn hóa Dân tộc ấn hành năm 2000) và một tập thơ… Từ nhiều năm nay, “già làng” Y Điêng vẫn miệt mài dịch các sử thi của các dân tộc như Xing Nhã, Đăm Di, Khinh Dú, Ye Rao, Madrong Dăm… để Phòng Thông tin – Văn hóa huyện Sông Hinh đọc trên hệ thống phát thanh của huyện.

H.Đ.N (Theo TNO)

Bình luận (0)