Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bảo tồn, phát triển tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Êđê

Tạp Chí Giáo Dục

Tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực trong việc bảo tồn, phát triển tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Êđê nhằm góp phần bảo tồn phát triển ngôn ngữ và bản sắc văn hoá dân tộc.
Tỉnh Đắk Lắk triển khai việc dạy tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Êđê trong các trường tiểu học, trung học cơ sở ở những vùng có đông đồng bào dân tộc Êđê sinh sống, các trường phổ thông dân tộc nội trú và ngày càng mở rộng, thu hút đông đảo con em đồng bào dân tộc tham gia. Hiện nay, tỉnh có 76 trường tiểu học với 11.052 học sinh tiểu học, 13 trường phổ thông dân tộc nội trú với 1.373 học sinh THCS theo học bộ môn tiếng Êđê, tăng gần gấp đôi so với năm học 2003-2004. Các huyện Cư M’Gar, Krông Năng, Krông Pắk và thành phố Buôn Ma Thuột là những địa phương có số trường, lớp, học sinh dân tộc tham gia học tiếng Êđê nhiều nhất. Tỉnh cũng hoàn thành việc biên soạn bộ sách giáo khoa môn tiếng Êđê bậc tiểu học gồm 3 quyển, theo hướng hiện đại, bám sát khả năng tư duy, tiếp thu của học sinh, giảm tải chương trình từ 4 tiết/tuần xuống còn 2 tiết/tuần. Tỉnh đã đào tạo được 110 giáo viên dạy tiếng Êđê, trong đó, bậc tiểu học có 98 giáo viên, THCS 12 giáo viên. Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Êđê trong các trường học, tỉnh tổ chức hội thi đồ dùng dạy học bộ môn tiếng Êđê bậc tiểu học và hội thi giáo viên dạy giỏi tiếng Êđê.
Tỉnh cũng xuất bản nhiều bản tin, tạp chí, truyện… in bằng tiếng Êđê hoặc song ngữ Êđê-Việt, với số lượng phát hành hàng ngàn bản, cung cấp đến tận các thôn, buôn đồng bào dân tộc Êđê. Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk xuất bản tờ tin, ảnh Dân tộc Miền núi bằng tiếng Êđê với lượng phát hành 4.000 số/kỳ chuyển về tận thôn, buôn nhằm phục vụ tốt yêu cầu nắm bắt thông tin cho đồng bào dân tộc trên địa bàn. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tăng thời lượng, chất lượng phát thanh, truyền hình chương trình tiếng, truyền hình dân tộc Êđê. Từ đầu năm đến nay, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh đã phát sóng 47 giờ tiếng Êđê và 28 giờ sóng truyền hình, với 44 chuyên mục, chuyên đề về sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự…, phục vụ tốt yêu cầu nghe đài, xem truyền hình bằng tiếng dân tộc Êđê cho đông đảo bà con. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã mở hàng trăm lớp dạy tiếng nói, chữ Êđê cho hàng ngàn cán bộ, công chức công tác ở các vùng đồng bào dân tộc Êđê….
Tỉnh Đắk Lắk cũng đã xây dựng đề án dạy tiếng nói và chữ viết Êđê trong các trường tiểu học và THCS giai đoạn từ nay đến năm 2015 nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong công tác bảo tồn, phát triển ngôn ngữ, chữ viết và bản sắc văn hoá dân tộc của đồng bào dân tộc Êđê./.
Theo TTXVN

Bình luận (0)