Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Nhà trường không cấm học sinh chọn lại tổ hợp môn học

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là thông tin đưc chuyên gia đưa ra trong chương trình tuyn sinh, hưng nghip sau THCS ln th 10 năm hc 2024-2025 din ra ti Trưng THCS Trn Bi Cơ (Q.5) mi đây. Chương trình do Tp chí Giáo dc TP.HCM phi hp cùng S GD-ĐT TP.HCM t chc, vi s đng hành ca nhiu đơn v giáo dc.

Chuyên gia đang tư vấn cho học sinh Trường THCS Trần Bội Cơ 

Chăm lo, min gim chi phí hc tp

Tại chương trình, một học sinh bày tỏ: “Em dự định đặt nguyện vọng vào Trường THPT Võ Văn Kiệt (Q.8) nhưng không biết trường có những tổ hợp môn nào, cơ sở vật chất ra sao?”. Thầy Bùi Thiện Đạo (Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt) cho biết, hiện Trường THPT Võ Văn Kiệt có 6-9 tổ hợp môn, từ tổ hợp môn tự nhiên, xã hội đến nghệ thuật. Trường đảm bảo cơ sở vật chất tốt cho học sinh học tập, sinh hoạt (phòng học được trang bị máy chiếu, máy lạnh đảm bảo nhu cầu học tập của các em). Bên cạnh đó, trường còn có thư viện, nhà thi đấu, các câu lạc bộ để học sinh phát huy năng khiếu. Đặc biệt, trường đảm bảo bán trú cho học sinh với thực đơn đa dạng (5-6 món ăn/ngày) cho học sinh lựa chọn. “Năm nay trường có chế độ ưu đãi cho thủ khoa, á khoa, học sinh khó khăn. Những học sinh có thành tích học tập tốt cũng được nhà trường chăm lo, miễn giảm chi phí học tập”, thầy Đạo thông tin.

Một học sinh đặt câu hỏi cho ban tư vấn

Tương tự, một học sinh khác băn khoăn: “Nhà em gần Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11) nên em dự định đăng ký nguyện vọng vào trường. Tuy nhiên, em không biết năm nay trường tuyển sinh như thế nào?”. Thầy Trần Thanh Tuấn (Trưởng ban Tư vấn tuyển sinh, Trường THPT Nguyễn Hiền) cho hay, năm nay Trường THPT Nguyễn Hiền tuyển sinh 450 học sinh với tổng 13 lớp 10. Trường được công nhận là “trường học số” nên cơ sở vật chất của trường đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường có phương pháp giảng dạy hiện đại, luôn cập nhật công nghệ thông tin cho học sinh. Với phương châm xây dựng trường học hạnh phúc nên trường luôn hướng đến sự phát triển toàn diện cho học sinh. Học tại trường, các em không chỉ được học kiến thức mà còn phát triển kỹ năng. Hiện trường có gần 30 câu lạc bộ, từ câu lạc bộ học thuật đến văn nghệ, thể dục thể thao… Sắp tới, trường dự định mở thêm các câu lạc bộ: bóng chuyền, trí tuệ nhân tạo, tiếng Hàn, tiếng Nhật. “Năm 2025, khi xét tuyển vào trường, những em thuộc tốp 5 thí sinh lớp 10 có điểm đầu vào cao sẽ được ưu đãi về học phí. Bên cạnh đó, trường còn có chế độ hỗ trợ học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh khó khăn”, thầy Tuấn chia sẻ.

Cân nhc tht k đ tránh chn li

Em Tường Nguyên (học lớp 9A6) đặt câu hỏi: “Hiện em có sự quan tâm đến hướng học nghề sau THCS. Tuy nhiên, em băn khoăn: nếu trong quá trình học, em thấy ngành nghề mình chọn ban đầu không phù hợp với bản thân thì có được chuyển sang học ngành nghề khác không?”. Bà Phan Thị Mỹ Uyên (Trường TC Việt Giao) cho biết, sau THCS, nếu học sinh có hướng đi sớm bước vào thị trường lao động thì theo học bậc TC. Đối với chương trình này, học sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 hệ đào tạo: học nghề kết hợp với học văn hóa 4 môn và học nghề với học văn hóa 7 môn. Điểm khác nhau ở hai hệ này là, nếu học nghề kết hợp với học văn hóa 4 môn thì các em chỉ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT và bằng TC nghề. Còn học nghề song song với học văn hóa 7 môn, các em sẽ được đăng ký thi tốt nghiệp THPT và nhận bằng tốt nghiệp cùng với bằng TC nghề. “Trường TC Việt Giao đào tạo 6 ngành nghề. Trong quá trình học, nếu thấy ngành nghề mình chọn ban đầu không phù hợp thì các em có thể đổi ngành nghề. Tuy nhiên, khi đổi ngành nghề các em phải học lại từ đầu gây mất thời gian, công sức. Do đó, trước khi chọn ngành nghề, các em nên cân nhắc cho thật kỹ để tránh chọn lại”, bà Uyên lưu ý.

Đại diện một trường THPT tư vấn thêm cho học sinh sau chương trình

Bà Nguyễn Phùng Bảo Châu (Trưởng phòng Tuyển sinh, Trường TC Công nghệ thông tin Sài Gòn) thông tin thêm, hiện Trường TC Công nghệ thông tin Sài Gòn đào tạo nghề song song với chương trình văn hóa 7 môn. Chương trình văn hóa được trường liên kết với trung tâm GDNN-GDTX nên đảm bảo học sinh học xong được đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và nhận bằng như học sinh trường THPT công lập. Năm nay trường đào tạo nhiều ngành nghề như: công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, marketing, quản trị sự kiện, bán hàng. Đối với ngoại ngữ, trường đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung. “Khi chọn ngành nghề, các em nên lựa chọn sao cho phù hợp với bản thân, năng lực và nhu cầu xã hội. Những học sinh đã chọn ngành nghề rồi sau đó chọn lại trường vẫn cho phép nhưng sẽ mất thời gian, công sức của các em. Trước khi lựa chọn ngành nghề, các em nên có sự tìm hiểu về ngành nghề, đam mê, sở thích của bản thân để tránh mất thời gian chọn lại”, bà Châu lưu ý.

Đối với việc chọn tổ hợp môn học, thầy Trương Quang Dũng (Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hai Bà Trưng) cho biết, khác với bậc THCS, học sinh lên lớp 10 phải chọn tổ hợp môn học. Năm lớp 10, các em đã chọn tổ hợp môn học nhưng lên lớp 11 các em lại muốn chuyển đổi tổ hợp học môn khác, trường không cấm. Tuy nhiên, trường không khuyến khích học sinh chọn lại vì như vậy các em phải ôn luyện lại phần kiến thức năm lớp 10 mới có thể học môn đó trong năm lớp 11 và lớp 12. Để tránh chọn sai và chọn lại tổ hợp môn học, tốt nhất các em nên trao đổi kỹ với thầy cô, ba mẹ, để một khi đã chọn phải theo học suốt 3 năm THPT. “Bên cạnh việc chọn tổ hợp môn học, học sinh cũng nên lưu ý việc chọn trường. Các em nên chọn trường có cự ly gần nhà để thuận tiện đi lại. Khi đó các em có thể tự đi học. Trường hợp học sinh được phụ huynh đưa đón cũng tiện lợi hơn, tránh mất nhiều thời gian của ba mẹ. Ngoài ra, việc chọn trường gần nhà còn giúp học sinh có nhiều thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa, phát triển kỹ năng”, thầy Dũng phân tích.

Bài, ảnh: H Trinh

Bình luận (0)