Mùa tuyển sinh năm học 2025-2026, các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) đứng trước khó khăn khi nguồn tuyển sinh giảm mạnh do số lượng học sinh giảm mạnh.

Sụt giảm nguồn tuyển, sức tuyển chậm hơn mọi năm
Năm học 2025-2026, Trung tâm GDNN-GDTX Tân Bình (TP.HCM) tuyển sinh 564 chỉ tiêu lớp 10. Trong đó, tại cơ sở chính tuyển sinh 200 chỉ tiêu; tại các cơ sở trung cấp nghề tuyển 364 chỉ tiêu.
Cô Phạm Thị Thúy Nhài – Phó Giám đốc trung tâm cho biết, đến thời điểm này trung tâm đã tuyển được 3 lớp, chậm hơn so với mọi năm do số lượng học sinh tốt nghiệp THCS năm nay giảm mạnh, tỷ lệ đậu tuyển sinh 10 công lập cao.
Để đảm bảo công tác tuyển sinh ổn định, thu hút học sinh, ngoài việc xây dựng 2 tổ hợp chính cho học sinh học Chương trình GDPT 2018 GDTX, trung tâm phối hợp với các trường trung cấp nghề để dạy nghề miễn phí cho các em: Kế toán, nghiệp vụ nhà hàng khách sạn, chăm sóc sắc đẹp…
“Năm nay, trung tâm vẫn tuyển theo tổ hợp như năm trước để ổn định qua các năm học, và thực hiện đúng Chương trình GDPT 2018, đẩy mạnh việc nâng cao kết quả công tác dạy và học, rèn luyện kỹ năng sống cho các em… Tạo điều kiện để học sinh phát huy thế mạnh, tiến bộ hơn, và thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề để các em có thêm nhiều lựa chọn cho tương lai” – cô Thúy Nhài cho biết.
Sau hơn một tuần mở cổng đăng ký tuyển sinh, Trung tâm GDTX Chu Văn An, TP.HCM nhận được hơn 200 hồ sơ lớp 10 năm học 2025-2026. Năm học mới, trung tâm thiết kế 2 nhóm môn học lựa chọn theo Chương trình GDPT 2018. Đồng thời tiếp tục phối hợp với 7 trường trung cấp, cao đẳng dạy nghề miễn phí cho học viên, với 9 ngành nghề theo nhu cầu của xã hội: Dược sĩ; Nghiệp vụ nhà hàng và khách sạn; Công nghệ thông tin; Chăm sóc sắc đẹp và tạo mẫu; Tiếng Trung Quốc; Điều dưỡng; Kế toán; Thiết kế nội thất; Hướng dẫn du lịch. Đây đều là những ngành học có sức hút trong mùa tuyển sinh năm trước.
Theo ông Đỗ Minh Hoàng – Giám đốc Trung tâm GDTX Chu Văn An, năm nay do số lượng học sinh khối 9 giảm mạnh mà tỷ lệ đậu lớp 10 công lập lại tăng cao, do đó không khí tuyển sinh của trung tâm có phần bớt nhộn nhịp hơn các năm trước. Dù vậy, trung tâm hy vọng sẽ tuyển đủ chỉ tiêu hơn 400 đã đặt ra.

“Sức hút của GDTX đã được chứng minh qua chất lượng đào tạo văn hóa, đào tạo nghề trong những năm học qua. Khi nguồn tuyển hạn chế, hệ thống tuyển sinh lại rất đa dạng thì sức cạnh tranh trong tuyển sinh sẽ càng tăng lên, phụ huynh học sinh có nhiều sự lựa chọn hơn. Việc phụ huynh học sinh vẫn lựa chọn trung tâm để theo học cho thấy phụ huynh học sinh không chỉ thay đổi trong quan điểm, tư duy mà còn có sự cân nhắc, đánh giá rất kỹ…” – ông Hoàng nói.
Vẫn chứng minh sức hút riêng
Đậu nguyện vọng 3 lớp 10 THPT công lập trong kỳ thi tuyển sinh 10 với số điểm trên 15, song Tú Uyên vẫn chọn Trung tâm GDTX Chu Văn An để theo học.
Chia sẻ về lý do chọn GDTX, Uyên cho biết bản thân và gia đình đã tìm hiểu và cân nhắc rất kỹ trước khi lựa chọn. Học GDTX vừa được học văn hóa như bạn bè THPT, lại vừa được học nghề yêu thích, chương trình học không quá nặng nề, phù hợp với năng lực. Nhất là chi phí theo học nhẹ hơn rất nhiều so với THPT hoặc ngoài công lập.
“Em đăng ký học nghề về chăm sóc sắc đẹp. Em hy vọng với môi trường GDTX, em sẽ có thêm nhiều kỹ năng để có thể cạnh tranh với thị trường lao động sau này”.
Tương tự, sau khi tìm hiểu, cân nhắc, Tuấn Anh và gia đình quyết định chọn GDTX Tân Phú, TP.HCM để theo học, đồng thời chọn học ngành sửa chữa xe máy, ô tô, với mong muốn tốt nghiệp vừa chắc văn hóa, vừa chắc nghề.
“Kết quả thi tuyển sinh 10 không được cao nên gia đình đã tìm hiểu nhiều hướng học khác nhau. Quyết định chọn GDTX Tân Phú cho con học vì đã có sự cân nhắc kỹ từ môi trường học tập, giáo dục văn hóa, giáo dục nghề, vừa sức với năng lực học tập của con, hơn nữa cũng phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình” – chị Nguyễn Hồng (phụ huynh Tuấn Anh) chia sẻ.
Theo ông Lưu Thanh Tòng – Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú, trong bối cảnh nguồn tuyển của hệ GDTX, nghề và ngoài công lập trong năm nay giảm mạnh thì để được phụ huynh học sinh lựa chọn chính hệ thống GDTX đã phải nỗ lực thay đổi rất nhiều.
Hàng năm, tỷ lệ tốt nghiệp THPT tại trung tâm luôn trên 99,5%. Năm học 2023-2024, trung tâm là đơn vị dẫn đầu khối GDTX về kết quả học sinh giỏi cấp thành phố.
Song song với dạy văn hóa, trung tâm còn có thêm các xưởng thực hành dạy sửa xe gắn máy, ô tô; hàn cắt kim loại; điện lạnh; phòng dạy chăm sóc sắc đẹp… học viên được học nghề theo nhu cầu. Ngoài ra, phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghệp tổ chức các lớp vừa học chương trình trung cấp, vừa học Chương trình GDPT 2018 cấp THPT hệ GDTX, điểm đặt tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp tại trung tâm đã vững nghề.
“Đào tạo đi vào thực chất, tạo nên chất lượng đã giúp phụ huynh ngày càng tin tưởng vào trung tâm, đồng thời quan điểm, tư duy của phụ huynh cũng đã ngày càng thay đổi khi hiểu được rằng bằng cấp GDTX và THPT là như nhau, cơ hội vào đại học như nhau mà các em học ít môn học hơn, lại có nghề chắc trong tay. Chính những điều này đã tạo nên sức hút của GDTX” – ông Lưu Thanh Tòng đánh giá.
Bà Phạm Thị Thúy Nhài cho rằng, sức hút GDTX trong những mùa tuyển sinh trước đã giúp trung tâm vẫn giữ ổn định tuyển sinh trong năm học này trước bối cảnh nguồn tuyển sụt giảm mạnh.
Theo bà, chính ưu thế của GDTX so với THPT, đồng thời việc đào tạo có chiều sâu, hiệu quả cao đã tạo nên sức hút của GDTX: Học GDTX ngoài học văn hóa theo Chương trình GDPT 2018 gồm các môn bắt buộc, lựa chọn, học sinh còn được học nghề miễn phí ngay tại trường do giảng viên trường trung cấp giảng dạy. Tốt nghiệp, các em có bằng tốt nghiệp THPT, bằng trung cấp nghề. Rất nhiều học sinh của trường đậu vào các trường đại học như Y, Dược, Sư phạm…
“Để nâng cao chất lượng đào tạo, thời gian qua trung tâm đã đầu tư, nâng cấp thêm với máy chiếu, wifi từng lớp học, tạo điều kiện để thầy cô đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng giáo dục thực hành. Ngoài học nghề, trung tâm còn đưa thêm các bộ môn kỹ năng như nấu ăn, điện lạnh vào để giảng dạy cho học sinh, tạo thêm các hoạt động sân chơi để các em phát huy năng khiếu…” – bà Nhài nói.
Đỗ Giang Quân

Bình luận (0)