Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Cô hiệu trưởng “bao đồng” của trường Đào Sơn Tây

Tạp Chí Giáo Dục

Hiu trưng “bao đng” là cách gi mà nhiu ngưi dành cho cô Hoàng Th Ho – Hiu trưng Trưng THPT Đào Sơn Tây, phưng Linh Xuân, TP.HCM. Bi không ch lo vic trưng, n hiu trưng còn “bao” luôn vic khu ph

Cô Hoàng Thị Hảo lựa quần áo cho bà con trong phiên chợ “0 đồng” tại trường

Đến Trường THPT Đào Sơn Tây, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên trước khu công viên ngay phía trước cổng trường. Công trình chính là nỗ lực của cô Hoàng Thị Hảo cùng tập thể sư phạm nhà trường với sự chung tay góp sức của người dân khu phố, tạo không gian lành mạnh trong cảnh quan nhà trường và khu dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nhà trường.

T “đi tng ngõ, gõ ca tng nhà” vn đng bê tông hóa…

Khu công viên phía trước cổng Trường THPT Đào Sơn Tây được đổ bê tông và bố trí các thiết bị tập thể dục. Cứ mỗi sáng sớm và chiều tối, nơi đây tập trung các bà, các ông tập thể dục, các bác ngồi hóng mát chơi cờ, rộn tiếng nô đùa của trẻ em khu phố… Nhưng ít ai biết, chỉ vài năm trước đó, nơi đây lại là bãi đất trống um tùm cỏ mọc, thậm chí còn là nơi tập kết rác của không ít hộ dân…

Năm 2019, cô Hoàng Thị Hảo – nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây. Khi đó, ngôi trường chỉ mới thành lập được vài năm (trường thành lập từ năm 2013), phía trước cổng trường còn là khu đất trống cây cối rậm rạp. Lâu dần, bãi đất trống trở thành nơi tập kết rác của người dân xung quanh, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và cảnh quan nhà trường.

Khi đó, cô Hoàng Thị Hảo đã bàn với chi bộ nhà trường cùng khu phố đề nghị cải tạo cảnh quan phía trước cổng trường, bê tông hóa bãi đất trống để tạo thành công viên, khu vui chơi, khu tập thể dục cho trẻ em và người dân khu phố. Năm 2022, ngay sau dịch Covid-19, cô đã cùng đội ngũ giáo viên, học sinh bắt tay thực hiện.

Để có nguồn kinh phí bê tông hóa và trang bị thiết bị tập thể dục cho công viên, ngoài việc vận động đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh phụ huynh trong trường, cô Hảo cùng với tổ dân phố đi từng nhà dân khu vực xung quanh trường để vận động bà con cùng chung tay đóng góp. Nhận thấy việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư sạch đẹp, người dân khu phố ai cũng hân hoan ủng hộ.

“Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, người không có thì góp công. Chỉ khi vừa phát động chúng tôi đã nhận được đủ nguồn lực để bắt tay triển khai. Mỗi người một tay một chân, từ học sinh, giáo viên đến ban giám hiệu, người dân khu phố, phụ huynh đều xắn tay áo cùng góp sức, chỉ trong một ngày khu công viên đã hoàn thành với bê tông láng bóng và 1 bộ thiết bị tập thể dục. Hôm khánh thành, thầy cô, học sinh, giáo viên và người dân xung quanh ai cũng vui, háo hức” – cô Hoàng Thị Hảo kể.

Cô Hảo phấn khởi cho biết, từ khi công viên đi vào sử dụng, không những môi trường, cảnh quan xung quanh trường thêm sạch đẹp, học sinh nhà trường có thêm khu vui chơi trong lúc đợi người nhà, người dân khu phố có thêm nơi để tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, mà quan trọng không kém chính là sự hỗ trợ, theo dõi, giám sát của người dân khu phố với nhà trường thêm khắng khít, do vậy an ninh nhà trường luôn được đảm bảo…

Ngoài khu công viên, mới đây thầy và trò Trường THPT Đào Sơn Tây cũng đã chung tay đóng góp xây dựng sân để xe cho người dân và giáo viên nhà trường ngay khu vực phía trước cổng trường, càng góp phần xây dựng mỹ quan xung quanh trường khang trang, sạch đẹp, an toàn.

Theo cô Hoàng Thị Hảo, phòng chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong đơn vị trường học đôi khi được bắt đầu từ chính những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, ý nghĩa, mang lại những giá trị cộng đồng, được người dân, phụ huynh, học sinh, giáo viên cùng giám sát…

… Đến phiên ch “0 đng” chăm lo Tết cho hc sinh, bà con khó khăn

Bền bỉ từ năm 2022, phiên chợ  Tết “0 đồng” đã trở thành phiên trợ truyền thống được Trường THPT Đào Sơn Tây tổ chức, mỗi năm chỉ họp một lần vào dịp giáp Tết nhưng đầy ắp nghĩa tình sẻ chia, được tập thể đội ngũ giáo viên, phụ huynh, học sinh và người dân hết sức ủng hộ.

Cô Hoàng Thị Hảo – Hiệu trưởng nhà trường – cũng là người lên ý tưởng tổ chức phiên chợ “0 đồng” chia sẻ, ngay từ năm đầu tiên phát động chiến dịch ủng hộ cho phiên chợ, học sinh, phụ huynh, thầy cô cùng người dân trong khu phố rất nhiệt tình tham gia, ai có gì góp nấy, mỗi năm lại làm cho phiên chợ Tết thêm phong phú. Nhiều mặt hàng từ nhu yếu phẩm cho đến giày dép, túi xách, quần áo, sách tập… đã giúp cho bà con khó khăn có thêm nhiều hơn các món hàng chuẩn bị cho Tết.

Không chỉ thế, mỗi năm giáo viên nhà trường lại tự trích một phần thu nhập tăng thêm cuối năm ủng hộ người dân khó khăn những phần quà ý nghĩa. Năm trước là hơn 1 tấn gạo ngon, 3 tấn rau củ xanh cùng dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt… đã được giáo viên, phụ huynh trong trường góp đến trong phiên chợ 0 đồng…; năm trước nữa 150 phần quà với tổng số tiền 45 triệu đồng cũng đã được trao tận tay bà con khó khăn trong phiên chợ.

Tng gi vai trò Trưng ban Điu hành khu ph 3, phưng Linh Xuân (TP.Th Đc cũ), bà Võ Th Hà – bày t xúc đng trưc nhng vic làm mà cô Hoàng Th Ho – Hiu trưng Trưng THPT Đào Sơn Tây và tp th đi ngũ giáo viên, nhân viên, hc sinh, ph huynh nhà trưng đã đóng góp trong xây dng khu ph văn minh, hin đi, nghĩa tình.

Không ch to cnh quan xung quanh trưng và khu ph thêm sch đp, an toàn, phiên ch Tết “0 đng” đưc nhà trưng duy trì trong nhiu năm nay đã “tiếp sc” thêm cho bà con nghèo, khó khăn trên đa bàn, là vic làm vô cùng thiết thc cùng vi chính quyn đa phương chăm lo Tết m cho bà con.

“Không phi nói “khen” nhưng t ngày cô Ho v trưng, din mo khu ph quanh trưng đã có nhiu thay đi, đp hơn, khang trang hơn. S gn kết gia nhà trưng vi ngưi dân khu ph cũng bn cht hơn…”.

Cô Hoàng Thị Hảo bày tỏ: Với phiên chợ “0 đồng” nhà trường mong muốn phần nào giúp bà con khó khăn có một cái Tết ấm áp, lan tỏa tinh thần lá lành đùm lá rách. Hoạt động cũng giáo dục học sinh về tình yêu thương, sự sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình trong cuộc sống. Theo cô Hảo, việc thực hiện hiệu quả phiên chợ “0 đồng” trong nhiều năm nay là một trong những hoạt động để nhà trường thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nhà trường. Hoạt động được chính quyền địa phương, người dân khu phố đánh giá cao và ủng hộ.

Cô Trần Thị Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây cho biết thêm, công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong nhà trường còn được thực hiện thông qua việc công khai, minh bạch mọi hoạt động giáo dục, đặc biệt là về tài chính, để phụ huynh, học sinh, đội ngũ và toàn xã hội cùng tham gia giám sát.

Song song đó, nhà trường tận dụng mọi nguồn lực để xây dựng môi trường giáo dục tiệm cận nhất với nguyện vọng, tâm tư của học sinh. Từ những nguồn lực huy động được, nhà trường đã trang bị cho học sinh nhiều thiết bị tập thể dục trong khuôn viên trường để các em rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, trường cũng đã trang bị được 3 trạm sạc điện mỗi trạm 2 ổ để phục vụ học sinh sạc xe điện khi đến trường…

Khương Yến

Bình luận (0)