Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Ở đâu có khán giả, nơi đó là thánh đường sân khấu…”

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là câu nói ca NSND Bch Tuyết bi theo bà, T nghiệp sân khấu chưa bao giờ có “sắc lệnh” là nghệ sĩ nổi tiếng thì chỉ hát ở sân khấu lớn. Vì thế, chỉ cần ngưi ngh sĩ ca hay, din gii thì dù hát ở bất cứ nơi nào, Tổ nghiệp cũng sẽ phù h và khán giả sẽ ủng hộ hết mình!

NSND Bạch Tuyết cùng các khán giả sinh viên

1.Từ xưa cho đến nay, chưa có bất kỳ khán giả nào phần nàn về nhân cách, đạo đức, lối sống, tài năng của NSND Lệ Thủy!

Một nhà báo trẻ cho biết: “Nếu tôi là nghệ sĩ, chắc chắn người mà tôi sẽ chọn làm hình mẫu, làm tấm gương để học hỏi về nhân cách, đạo đức, lối sống, tài năng trên sân khấu lẫn ngoài đời không ai khác hơn chính là “Cô đào ngoại hạng” – NSND Lệ Thủy!”.

NSND Lệ Thủy rất bình dị, gần gũi, thân thiện, hòa đồng với khán giả, đồng nghiệp. Chính vì sự gần gũi, thân thiện, hòa đồng của bà mà suốt mấy chục năm qua, bà vẫn ngự trị trên đỉnh cao của sự nghiệp dù năm nay đã bước vào tuổi 77. Từ khi bước lên địa vị một ngôi sao sân khấu cho đến bây giờ, NSND Lệ Thủy chưa bao giờ xa rời khán giả. Bà bảo chính khán giả là người đã nuôi sống mình, nên không có lý do gì mình lại tạo khoảng cách không cần thiết với khán giả. NSND Lệ Thủy càng bình dị, càng gần gũi. Tên tuổi càng bay cao!

NSND Lệ Thủy có thể hát ở sân khấu lớn muôn màu, một nhà hát trung tâm hoành tráng. Nhưng bà cũng nhận lời về hát tăng cường cho các đoàn đại nhạc hội, hội chợ triển lãm ở các vùng quê, nhất là bà thường xuyên hát cúng dường cho các nhà chùa, bà đứng hát dưới nền gạch, không cần sân khấu lung linh mà khán giả vẫn tán thưởng rầm rộ.

Bất kỳ khán giả nào, ở địa vị nào, ở sân khấu nào, miễn yêu mến cải lương, yêu thích Lệ Thủy thì bà đều biểu diễn phục vụ hết sức mình! Nhưng sẽ có những bầu show, biên tập, nhà tổ chức không bao giờ mời được NSND Lệ Thủy nếu như bà phát hiện ra những người đó làm việc tắc trách, không uy tín, xem thường khán giả…

Ngay cả chương trình “Ký ức vui vẻ” đình đám phát sóng trên VTV3 năm 2020 cũng là gameshow truyền hình duy nhất có sự tham gia của NSND Lệ Thủy.

Được biết, ngay từ lúc phác thảo ý tưởng chương trình “Ký ức vui vẻ” mùa 1, Ban tổ chức đã mời NSND Lệ Thủy nhưng bà đã từ chối vì trước nay bà không tham gia gameshow… Sang mùa 2, Ban tổ chức vẫn tiếp tục mời NSND Lệ Thủy và tiếp tục nhận lại cái lắc đầu của nữ nghệ sĩ… Đến mùa 3, Ban tổ chức vẫn kiên trì mời NSND Lệ Thủy. Lần này, thấy được sự quá nhiệt tình của ê-kíp và ý nghĩa của chương trình, ca sĩ Dương Đình Trí đã thuyết phục mẹ mình – NSND Lệ Thủy tham gia với vai trò là nhân vật huyền thoại một lần duy nhất. Ca sĩ Dương Đình Trí đã trao đổi, bàn bạc với ê-kíp chương trình để có một tiết mục độc đáo – cùng lúc NSND Lệ Thủy hóa thân vào 4 vai diễn nổi tiếng – thật mới lạ nhưng gần gũi, bình dị đúng với bản chất con người của NSND Lệ Thủy.

Chỉ cần người nghệ sĩ hát hay, diễn giỏi thì dù hát ở bất cứ nơi nào, khán giả sẽ luôn ủng hộ nồng nhiệt

Ở cái tuổi 77, NSND Lệ Thủy vẫn giữ vững tên tuổi và danh hiệu đào chánh sáng ngời bởi bên cô có một hậu duệ quá tài năng. Người đó không ai khác hơn chính là ca sĩ – nhà sản xuất Dương Đình Trí!

Ca sĩ Dương Đình Trí không chỉ là một kho “tự điển sống” về nghệ thuật cải lương mà còn là một người hỗ trợ về mọi mặt cho NSND Lệ Thủy trong thời điểm hiện tại. Anh quả là một truyền nhân quá tuyệt vời!

2.Còn nhớ sau mùa dịch Covid-19, NSƯT Ngọc Huyền về nước tham gia biểu diễn và thực hiện những dự án âm nhạc của mình sau 2 năm xa cách khán giả quê nhà. Nhân dịp này, nữ nghệ sĩ được đoàn lô tô Hương Nam mời về đoàn biểu diễn ở Phố đi bộ Đầm Sen Square. Trong chương trình, NSƯT Ngọc Huyền đã biểu diễn hết sức mình trước hàng ngàn khán giả. Chị cùng các thành viên của đoàn giao lưu với khán giả hết sức duyên dáng và dễ thương. Không những thế, chị còn kêu gọi khán giả mua vé lô tô, bản thân chị cũng mua ủng hộ đoàn một số lượng vé đáng kể… Đêm diễn thành công rực rỡ, khán giả đón nhận nồng nhiệt, trên YouTube cũng đã lan truyền rất nhiều những hình ảnh này. Thế nhưng, có không ít người đã thắc mắc, Ngọc Huyền là một ngôi sao lớn mà hát cho sân khấu lô tô thì dễ dãi quá, “mất giá” quá?

Thật sự là Ngọc Huyền không hề “mất giá” một chút nào. Nghệ sĩ, đâu phải chỉ xuất hiện trên các sân khấu lớn, nhà hát lớn mới được xem là “có giá”?

NSƯT Ngọc Huyền cũng vậy, hát ở đâu được khán giả yêu thương, vỗ tay, trân trọng là nơi đó tên tuổi của nghệ sĩ sẽ được tỏa sáng và sẽ vô cùng có giá trong trái tim của người hâm mộ…!

Ngh sĩ tài danh Thanh Hng k, thi ch đnh cư Úc, nh sân khu và khán gi quá, ch ra công viên gn nhà đng hát din say sưa mt mình. Đến nhìn lên, ch thy xung quanh có rt đông khán gi kiu bào đng xem ch hát. Lúc đó, ch hnh phúc khóc nc. Dưng như s la chn tr v đ sng tiếp vi ánh đèn sân khu là quyết đnh đúng đn nht ca ngh sĩ Thanh Hng. Bi đã là ngưi con ca ngh thut thì không đâu bng sân khu. Bi vì danh hiệu cao nhất của người nghệ sĩ được đo bằng tình yêu thương của hàng triệu hàng triệu trái tim khán giả…

Tương tự, “Cải lương Chi Bảo” Bạch Tuyết cũng từng tham gia biểu diễn tại đoàn lô tô Hương Nam cũng không hề bị “mất giá” một chút nào. Hơn 60 năm ngự trị trên đỉnh cao nghệ thuật, ở cái tuổi 80, NSND Bạch Tuyết vẫn còn được giới trẻ yêu mến nồng nhiệt với hàng loạt “trend” trên mạng xã hội như “Ôi, bão táp mưa sa…” hay “Ai đó từ nơi xa nhớ về quê thăm bến đò năm xưa/ Lũy tre đầu làng bờ lao xanh xanh thắm giọt mưa…” quả rất đáng tự hào!

Nói như NSND Bạch Tuyết là Tổ nghiệp sân khấu chưa bao giờ có “sắc lệnh” là nghệ sĩ nổi tiếng thì chỉ hát ở sân khấu lớn. Vì thế, chỉ cần người nghệ sĩ hát hay, diễn giỏi là dù hát ở bất cứ nơi nào, Tổ nghiệp cũng sẽ hài lòng và khán giả sẽ luôn ủng hộ!

Anh Khôi

Bình luận (0)