Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đang triển khai chương trình Uni Tour nhằm kết nối doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học, mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh tế xanh và phát triển bền vững.
Thông qua Uni Tour, các doanh nghiệp tìm đến giảng đường để tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, đồng thời khai thác kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất – kinh doanh. Ngược lại, nhà trường cũng tìm thấy cơ hội đưa sáng tạo, đề tài nghiên cứu và các mô hình chuyển đổi xanh ra thực tế.

Ngay từ năm 2022, khi tiêu chí về tín chỉ carbon trong xuất khẩu chưa bắt buộc, Vina T&T Group đã chủ động thực hiện giải pháp bù trừ carbon. Doanh nghiệp hợp tác cùng Viện Cây ăn quả miền Nam và nhiều trường đại học để nghiên cứu các phương pháp giảm phát thải, áp dụng các tiêu chuẩn GlobalGap, ISO, HACCP. Nhờ đó, đến nay, hoạt động sản xuất của công ty đã đạt cân bằng phát thải carbon bằng 0, đủ điều kiện xuất khẩu sang những thị trường khó tính như châu Âu.
Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vina T&T Group, cho rằng việc hợp tác với viện trường mang lại nhiều lợi ích: “Nguồn nhân lực xanh hiện nay chúng tôi tìm kiếm vẫn chưa đầy đủ, do đó việc kết hợp đào tạo ngay từ khi sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường là rất cần thiết. Ngoài ra, nghiên cứu từ các viện, trường giúp chúng tôi tối ưu quy trình sản xuất, vừa giảm phát thải vừa tiết kiệm chi phí”.
Trong các hoạt động của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, những cuộc thi ý tưởng và dự án chuyển đổi xanh không chỉ khuyến khích doanh nghiệp thay đổi mà còn tôn vinh nhiều công trình nghiên cứu của sinh viên, giảng viên. Điều này cho thấy mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa đào tạo – nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy tiêu chuẩn xanh không chỉ là yêu cầu của thị trường quốc tế mà còn là đòi hỏi từ người tiêu dùng: “Chúng tôi luôn vận động doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn xanh với giá thành hợp lý, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng ủng hộ sản phẩm xanh. Trong tiến trình này, vai trò của các trường đại học, giảng viên và sinh viên là vô cùng quan trọng”.
Ở góc nhìn nhà trường, Tiến sĩ Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU), TP.HCM, cho biết trường tích hợp nội dung kinh tế xanh, chuyển đổi xanh vào chương trình đào tạo. Sinh viên được tham gia các môn học liên ngành để tìm giải pháp bền vững cho cộng đồng, đồng thời triển khai dự án thực tế cùng doanh nghiệp.
“Trường được thành lập bởi doanh nghiệp là Tập đoàn Becamex, vì vậy chúng tôi có lợi thế lớn trong việc gắn kết với doanh nghiệp. Sinh viên đã có nhiều dự án cụ thể được triển khai, tạo ra tác động thực tế”, ông Đức chia sẻ.
Thực tế cho thấy, nhu cầu về nhân lực và giải pháp trong chuyển đổi xanh của doanh nghiệp là rất lớn, trong khi tiềm lực nghiên cứu – đào tạo của viện trường cũng dồi dào. Tuy nhiên, sự kết nối hai bên vẫn còn hạn chế. Việc đưa doanh nghiệp đến trường đại học thông qua Uni Tour là cách làm thiết thực, giúp đôi bên gắn kết, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao giải pháp kinh tế xanh vào đời sống.
Thủy Phạm

Bình luận (0)