Đồng bằng sông Cửu Long – vùng đất giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh lương thực quốc gia – hiện đang đứng trước nhiều cơ hội lớn song cũng đối mặt với không ít thách thức mang tính thời đại. Biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, áp lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xu thế chuyển đổi số toàn diện… đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển của vùng.
Góp phần tìm lời giải cho bài toán trên, ngày 29-5-2026, trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế (hình thức trực tiếp và trực tuyến), với chủ đề: “Chuyển đổi số, Đổi mới sáng tạo (CĐS – ĐMST) và Phát triển bền vững cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long – DTISD-Mekong 2026.”

Qua 06 công trình nghiên cứu khoa học, đến từ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý… trong và ngoài nước; các diễn giả đã trao đổi, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thiết thực cho sự phát triển của ĐBSCL. Trong đó, GS.TS. Premkumar Rajagopal (Chủ tịch Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Malaysia) với bài báo cáo trực tuyến đã mang tầm nhìn chiến lược về “Phát triển bền vững tại ĐBSCL: Cân bằng giữa tăng trưởng, công bằng và khả năng phục hồi”. TS. Nguyễn Lan Duyên & TS. Cao Văn Hơn (Trường ĐH An Giang) phân tích “Hiệu quả sản xuất và vai trò của công nghệ số trong phát triển nông nghiệp bền vững tại ĐBSCL” với những số liệu và hiệu quả kinh tế khi người nông dân ứng dụng khoa học vào sản xuất.. TS. Lê Bảo Toàn (Trường ĐH Trà Vinh), TS. Nguyễn Văn Tạc & ThS. Trần Duy (Trường ĐH Nam Cần Thơ) đồng chủ trì tham luận về “Thúc đẩy năng lực đồng sáng tạo trong kỷ nguyên số: Tác động đa chiều của chất lượng không gian học tập số và các yếu tố tâm lý của người học”. TS. Võ Quang Hiển (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG- HCM) & ThS. Hồ Thị Minh Hà (Trường ĐH Nam Cần Thơ) mang đến góc nhìn về “Chuyển đổi số trong tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại ĐBSCL”, cho thấy các phụ phẩm nông nghiệp sẽ trở thành “mỏ vàng” cho người nông dân khi thực hiện kinh tế tuần hoàn.
Với công trình nghiên cứu “Vai trò của đổi mới sáng tạo mở trong nâng cao lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ĐBSCL”, ThS. Nguyễn Hồng Ngân (Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn), phân tích những nguyên nhân cơ bản khiến hơn 20.000 doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ tại ĐBSCL rời khỏi thị trường trong năm 2025, trong đó có tình trạng các DN chọn lối đi đơn độc trong hoạt động, không chia sẻ, không hợp tác với tổ chức nào. Đây cũng là nhận thức chung của 100 DN tại ĐBSCL mà ThS. Hồng Ngân nghiên cứu. Và không dễ để thay đổi suy nghĩ đã in sâu trong đa số người dân. Từ thực trạng trên, tác giả đề xuất: Nhà nước cần hỗ trợ DN vừa và nhỏ bằng các chính sách và thành lập 1 lực lượng trung gian, đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho DN; để họ “mở lòng” tham gia các mô hình liên kết. Tại TP.HCM có Trung tâm Khởi nghiệp – ĐMST. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, như tổ chức các diễn đàn để các DN chia sẻ kinh nghiệm thương trường; tham quan các mô hình kinh doanh hiệu quả … Trung tâm đã trở thành mái nhà chung cho các DN; kết hợp những chính sách thiết thực của TP.HCM; đã góp phần cho sự phát triển bền vững của rất nhiều DN…

…Các tham luận đã hình thành một bức tranh toàn diện và có tính liên kết chặt chẽ, đi từ những định hướng chiến lược tầm vĩ mô về hợp tác quốc tế đến các mô hình thực chứng sinh động tại vùng ĐBSCL. Sự giao thoa giữa các nghiên cứu về công nghệ số trong nông nghiệp xanh, chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu cho doanh nghiệp, cùng các giải pháp đổi mới giáo dục và không gian học tập số… đã khẳng định một luận điểm trung tâm: CĐS và ĐMST không phải là các yếu tố độc lập, mà là động lực kép không thể tách rời để giải quyết triệt để các bài toán thực tiễn, hướng tới sự phát triển toàn diện và bền vững cho toàn vùng.
Hội thảo không chỉ đóng góp giá trị về mặt nghiên cứu khoa học mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong hoạch định chính sách, phát triển DN, thúc đẩy CĐS và nâng cao chất lượng đời sống người dân ĐBSCL theo hướng bền vững và thích ứng với những biến động toàn cầu.
Đan Phượng

Bình luận (0)