Kinh tế - Giáo dục

DAVAS 2026: Đà Nẵng hút dòng vốn công nghệ toàn cầu

Tạp Chí Giáo Dục

Phiên đối thoại “Cầu nối chiến lược PRE-DAVAS 2026” diễn ra ngày 25-5 là nơi kết nối nhà đầu tư với hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng đồng thời là khát vọng của thành phố trong việc xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế. Từ góc nhìn doanh nghiệp, quỹ đầu tư đến cơ quan quản lý, nhiều ý kiến cho rằng Đà Nẵng đang sở hữu những lợi thế khác biệt để hút dòng vốn công nghệ toàn cầu.

Các đại biểu tham gia diễn đàn DAVAS 2026

Doanh nghiệp quốc tế nhìn thấy dư địa tăng trưởng

Trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 (DAVAS 2026), phiên đối thoại “Cầu nối chiến lược PRE-DAVAS 2026” diễn ra với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư và các đối tác quốc tế. Tại diễn đàn, nhiều đại biểu tập trung trao đổi về định vị chiến lược của Đà Nẵng, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, năng lực triển khai của hệ sinh thái công nghệ cũng như các điều kiện để tăng trưởng bền vững.

Chia sẻ tại phiên đối thoại, ông Davide Cali, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Công ty Expand cho biết năm 2025 doanh nghiệp đã hỗ trợ vốn đầu tư mạo hiểm cho một số doanh nghiệp Việt Nam. Theo ông Davide Cali, Đà Nẵng là địa phương hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. “Đà Nẵng sẽ bứt phá mạnh mẽ trong tương lai và là tọa độ vàng để các nhà đầu tư lựa chọn”, ông Davide Cali nhận định.

Ở góc nhìn doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, ông Vince Chew, Giám đốc điều hành Công ty EVVO Labs cho rằng chất lượng sống là một trong những yếu tố quan trọng khiến doanh nghiệp lựa chọn Đà Nẵng. Việc kết nối di chuyển giữa Đà Nẵng và Singapore ngày càng thuận tiện, trong khi môi trường sống an toàn, sạch sẽ cùng sự thân thiện của người dân địa phương đã tạo nên sức hút riêng của thành phố. Đại diện EVVO Labs cũng đánh giá cao sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai hoạt động doanh nghiệp ngay từ giai đoạn đầu.

Các đại biểu tham gia diễn đàn DAVAS 2026

Ông Lê Ngọc Duy, Giám đốc Vận hành Công ty TNHH Sâm Sâm cho biết doanh nghiệp lựa chọn Đà Nẵng để phát triển công nghệ sinh học và các sản phẩm chế biến sâu từ sâm Ngọc Linh nhờ lợi thế logistics và khả năng kết nối học thuật. Hệ thống sân bay và cảng biển quốc tế giúp tối ưu tốc độ luân chuyển hàng hóa, trong khi sự hợp tác với Đại học Đà Nẵng và Khu công nghiệp Công nghệ cao tạo điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng đưa ý tưởng khoa học thành sản phẩm xuất khẩu.

Kỳ vọng hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Đại diện Quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures, ông Trần Mạnh Trúc cho biết đơn vị đã có ba năm đồng hành cùng hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như giáo dục và tài chính công nghệ. Theo ông Trúc, để tiếp cận dòng vốn quốc tế, các startup cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn pháp lý trong nước và quốc tế. Đà Nẵng có lợi thế lớn về nguồn nhân lực nhờ hệ thống trường đại học uy tín và sự hiện diện ngày càng nhiều của các chuyên gia nước ngoài đến sinh sống, làm việc và đào tạo. “Khi hệ sinh thái phát triển đến quy mô nhất định, các công ty lớn sẽ nhìn vào chất lượng nguồn nhân lực để quyết định rót vốn”, ông Trúc nói.

Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng (DISSC) cho biết thành phố đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế. Năm 2026, Đà Nẵng đã tăng 212 bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp, vươn lên vị trí 554 trong số 1.000 thành phố dẫn đầu thế giới. Đà Nẵng kỳ vọng các quỹ đầu tư quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành để làm bệ đỡ cho hệ sinh thái địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư bằng tinh thần kiến tạo phát triển

Phát biểu tại PRE-DAVAS 2026, bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng cho rằng năng lực cạnh tranh của một địa phương hiện nay không còn chỉ được đo bằng ưu đãi đầu tư hay chi phí thấp. Yếu tố được các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn là chất lượng môi trường kinh doanh, năng lực đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực và sự đồng hành thực chất của chính quyền địa phương. Hiện Đà Nẵng đang tập trung phát triển các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, blockchain, fintech và logistics dựa trên các nền tảng hạ tầng như Khu công nghiệp Công nghệ cao, Công viên phần mềm, Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo ông Trần Quốc An, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng (IPA Đà Nẵng) cho biết thành phố đã công bố danh mục 219 dự án kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. Các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, đất đai cũng như hỗ trợ thủ tục hành chính. “Đà Nẵng không chỉ rút ngắn thời gian xử lý thủ tục mà còn triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp từ khi thành lập đến mở rộng dự án. Tinh thần chính quyền đồng hành với doanh nghiệp không dừng ở khẩu hiệu mà được thể hiện bằng hành động cụ thể trong điều hành hằng ngày”, ông An khẳng định.

Sáng 25-5, Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana với sự tham gia của hơn 120 chuyên gia, diễn giả cùng hơn 70 đơn vị đồng hành và khoảng 5.000 lượt đại biểu đăng ký tham dự trực tiếp, trực tuyến. Điểm nhấn của diễn đàn là sự hiện diện của hơn 30 quỹ đầu tư mạo hiểm đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore với tổng quy mô nguồn vốn sẵn sàng giải ngân hơn 5 tỷ USD. Theo ban tổ chức, DAVAS 2026 không chỉ hướng đến kết nối startup với các nhà đầu tư quốc tế mà còn đặt mục tiêu thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô lớn tại Đà Nẵng. Thành phố hiện đặt mục tiêu phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) với tổng vốn đầu tư dự kiến 7.300 tỷ đồng; đồng thời phấn đấu đến năm 2030 sẽ thu hút hơn 600 dự án khởi nghiệp sáng tạo, quy tụ ít nhất 100 quỹ đầu tư mạo hiểm và hình thành tối thiểu một “kỳ lân” công nghệ. Hiện Việt Nam có khoảng 4.000 startup, 200 quỹ đầu tư và 84 vườn ươm đang hoạt động. Riêng hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng đã vươn lên vị trí 554 toàn cầu, tăng mạnh trên bảng xếp hạng quốc tế trong hai năm gần đây. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định: “Đà Nẵng cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư bằng tinh thần kiến tạo phát triển, chuyển từ tư duy “hỗ trợ thủ tục” sang hỗ trợ thực tế phát triển dự án, lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm một phần thành công của thành phố”.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)