Sáng 7-10, tại Công viên Bãi Trước, UBND phường Vũng Tàu, TP.HCM tổ chức khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu 2025 – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội không chỉ là dịp để cộng đồng ngư dân tưởng nhớ, tri ân cá Ông – vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống của văn hóa dân gian, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng vươn khơi của người dân Vũng Tàu qua bao thế hệ.
Cũng như mọi năm, ngoài các nghi lễ truyền thống như: Nghinh Ông từ biển về an vị tại Đình thần Thắng Tam, lễ cúng Tiền hiền và các anh hùng liệt sĩ, lễ thỉnh sắc thần vào Lăng Ông Nam Hải, lễ cúng tế Ông Nam Hải, lễ xây chầu đại bội… người dân và du khách còn được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa trong lễ hội như: xem hát bả trạo, hát bội, tuồng cổ, múa lân sư rồng.
Trong đó, nghi thức Nghinh Ông trên biển và đoàn rước diễu hành theo lộ trình Quang Trung – Trương Công Định – Hoàng Hoa Thám đến Đình thần Thắng Tam. Những người tham gia đoàn diễu hành hóa thân vào các sinh vật biển (tôm, cua, cá, mực…) theo mô phỏng chiếc thuyền, cá Ông và dàn diều khổng lồ. Đoàn rước đi đến đâu, tiếng phèng la, nhạc ngũ âm và lân sư rồng nhảy múa mở đường đến đó, tạo nên không khí rộn ràng kéo dài hàng cây số.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ lễ hội năm nay gồm phần lễ với các nghi thức truyền thống và phần hội sôi động với nhiều chương trình văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật.
Phần lễ chính diễn ra trong 3 ngày từ 7 đến 9-10 với các nghi thức: Lễ Nghinh Ông trên biển, Lễ rước kiệu Nghinh Ông và diễu hành trên đường phố, Lễ thỉnh sắc thần tại đình làng…
Ngày 14-2-2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội đã được cộng đồng ngư dân và người dân địa phương gìn giữ hơn 100 năm qua, với nhiều nghi thức mang đậm nét văn hóa đặc trưng của vùng biển Nam bộ.
Hồ Trinh

Bình luận (0)