Ngày 17-10, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND TP.Đà Nẵng về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Vật lý Toán quốc tế (ICMP) 2027.
Hội nghị Vật lý Toán quốc tế 2027 được Hiệp hội Vật lý Toán quốc tế – ICMP lựa chọn tổ chức tại TP.Đà Nẵng, Việt Nam. Hội nghị dự kiến có khoảng 600 – 800 nhà khoa học từ các quốc gia trên thế giới là các nhà toán học, nhà vật lý học, trong đó có những người đạt giải thưởng Fields, Abel, Nobel Vật lý, Dirac về vật lý. Đây là sự kiện khoa học quan trọng và uy tín nhất trong lĩnh vực vật lý toán trên thế giới, do Hiệp hội Vật lý Toán quốc tế tổ chức 3 năm 1 lần. Hội nghị sẽ có phiên toàn thể và các phiên chuyên đề.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết, đây là lần thứ hai ICMP được tổ chức tại châu Á, lần đầu tiên là ở Nhật Bản năm 1978. Đây cũng là sự kiện khoa học quốc tế lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam trong lĩnh vực toán học – vật lý.
Năm 2027 trùng với dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Vật lý Toán quốc tế, làm tăng thêm tầm quan trọng của Hội nghị, sự chú ý của cộng đồng khoa học quốc tế. Vì vậy, hội nghị có khả năng thu hút được nhiều nhà khoa học lớn nổi tiếng, lãnh đạo các hiệp hội, tổ chức khoa học uy tín nhất trên thế giới.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, việc tổ chức ICMP 2027 sẽ góp phần thực hiện nhiệm vụ giải pháp “Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo toán học”, “Tổ chức ít nhất 2 hội nghị khoa học tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới trong giai đoạn 2021-2030” theo Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021-2030.
Với quy mô, tầm cỡ của ICMP 2027 sẽ tác động tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch và khoa học thế giới, thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học toàn cầu.
Dự kiến trong 6 ngày diễn ra hội nghị, ngoài các hoạt động chính, theo PGS.TS Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, sẽ có một số hoạt động vệ tinh mang tính chất kết nối với các nhà khoa học trẻ và sinh viên, học sinh phổ thông.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng cho biết, nhà trường có đội ngũ sinh viên quốc tế và sinh viên tình nguyện năng động, có khả năng hỗ trợ hiệu quả công tác lễ tân, đón tiếp và chăm sóc các nhà khoa học quốc tế, đặc biệt là những đại biểu đạt giải Nobel hay Fields. Bên cạnh đó, trường cũng có đội ngũ giảng viên chuyên môn cao trong lĩnh vực toán và lý, sẵn sàng tham gia các hoạt động chuyên môn, kết nối học thuật. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đề xuất tận dụng cơ hội hội nghị để kết nối các nhà khoa học quốc tế với học sinh phổ thông, thông qua những buổi giao lưu, chuyên đề truyền cảm hứng học toán – lý, giúp các em nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và định hướng theo đuổi các ngành công nghệ mũi nhọn trong tương lai.
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị các bên sớm xây dựng phương án, kịch bản chi tiết nhằm bảo đảm hội nghị diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các nhà khoa học quốc tế khi đến Đà Nẵng.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)