Ngay trước thềm mùa khô với tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nguy cơ cháy rừng gia tăng, Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Mục tiêu hướng đến việc hạn chế thấp nhất thiệt hại và bảo vệ an toàn hệ sinh thái rừng…

Các địa phương vào cuộc sớm
Ngay từ đầu mùa khô, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã được chú trọng. Nhiều biện pháp được triển khai như phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa đến tăng cường tuần tra, kiểm soát…
Tại xã đảo Tân Hiệp – một trong những khu vực có hệ sinh thái đặc hữu – công tác phòng cháy rừng được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù lao Chàm phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương tổ chức ra quân phát dọn bìa rừng, thu gom vật liệu dễ cháy trên tuyến đường Bãi Làng – Bãi Hương dài khoảng 5km với hơn 2 tấn thực bì được xử lý.
Tại các xã miền núi như Sông Kôn, Sông Vàng, Duy Xuyên, Nam Trà My…, công tác phòng cháy rừng cũng được triển khai với tinh thần chủ động cao.
Tại thôn Ra Ê, xã Sông Kôn, hơn 200 hộ dân đồng bào Cơ Tu tham gia trồng rừng đã hình thành thói quen phát dọn thực bì theo hành lang, giữ khoảng cách an toàn từ 4-5m giữa các lô rừng. Việc không mang lửa vào rừng, chuẩn bị sẵn dụng cụ chữa cháy và sẵn sàng xử lý khi có sự cố đã trở thành quy tắc chung của cộng đồng.
Ông Pơ Loong Sang – một hộ trồng rừng lâu năm – chia sẻ: “Việc phòng cháy không chỉ là yêu cầu của chính quyền mà còn là trách nhiệm trực tiếp của mỗi người dân, bởi rừng gắn liền với sinh kế. Nhờ duy trì ý thức này, nhiều năm qua, khu vực chưa xảy ra cháy rừng”.
Ông Nguyễn Hữu Sanh – Phó Chủ tịch UBND xã Sông Kôn – cho biết: “Xã Sông Kôn có hơn 16.000ha rừng. Toàn xã tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ trong mùa cao điểm nắng nóng, đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng lửa trong rừng. Để hạn chế nguy cơ cháy rừng, chính quyền xã chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, không cho đốt rừng làm nương rẫy để tránh trường hợp cháy lan vào trong rừng phòng hộ cũng như rừng đặc dụng. Chúng tôi nghiêm cấm sử dụng lửa trong rừng. Bên cạnh đó, bà con vẫn tiếp tục phát thực bì để ngăn ngừa cháy”.
Tại xã Sông Vàng, ông Bùi Thiên Phong – Phó Chủ tịch UBND xã – cho biết: “Địa phương đã ban hành các kế hoạch, tuyên truyền đến tận các thôn qua loa/đài, tăng thời lượng phát. Người dân đốt, dọn rẫy cũng phải được cơ quan có thẩm quyền có ý kiến. Các tổ quản lý bảo vệ rừng phối hợp với ban nhân dân thôn đi tuyên truyền đến tận người dân, các chủ rừng. Bà con nhân dân trên địa bàn xã Sông Vàng ý thức tốt về phòng, chống cháy rừng nên thời gian vừa qua không có cháy rừng xảy ra trên địa bàn”.
Tại xã Duy Xuyên, công tác phòng cháy rừng được triển khai chặt chẽ. Rút kinh nghiệm từ vụ cháy rừng gây thiệt hại hơn 21ha vào năm 2025, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ hơn. Yêu cầu người dân khi đốt rẫy phải có sự giám sát của cơ quan chức năng, đồng thời hướng dẫn làm đường băng cản lửa, dập tắt hoàn toàn tàn lửa trước khi rời khỏi khu vực sản xuất. Các biển cảnh báo, biển cấm lửa được lắp đặt tại những vị trí xung yếu, cùng với việc chuẩn bị đầy đủ phương tiện chữa cháy như máy thổi gió, bình chữa cháy, cuốc, xẻng… sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Tăng cường chỉ đạo
Đà Nẵng hiện có hơn 745.000ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm khoảng 503.000ha, rừng trồng hơn 241.000ha. Đây không chỉ là nguồn tài nguyên quan trọng mà còn là “lá chắn sinh thái” của toàn TP. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc bảo vệ diện tích rừng này trước nguy cơ cháy rừng càng trở nên cấp bách.
Ông Hà Phước Phú – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng – cho biết: “Lực lượng kiểm lâm đã chủ động xây dựng, tu sửa hệ thống đường băng cản lửa, đường tiếp cận chữa cháy, đồng thời thành lập các đội xung kích với hàng ngàn người tham gia. Trong mùa khô, các đơn vị bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại những khu vực có nguy cơ cao, đảm bảo phát hiện sớm và xử lý kịp thời các điểm cháy”.
Theo ông Phú, việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy không chỉ nhằm giảm số vụ cháy mà còn hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra sự cố. Đặc biệt, sự phối hợp giữa kiểm lâm, công an, quân đội và chính quyền địa phương được tăng cường, tạo nên sự đồng bộ trong công tác bảo vệ rừng.
Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 1459/UBND-SNN về tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó yêu cầu các địa phương quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương và Chính phủ. Văn bản nhấn mạnh phương châm “bốn tại chỗ”: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã rà soát, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, kinh phí; tổ chức trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; thành lập các chốt kiểm soát tại những khu vực dễ phát sinh cháy. Khi xảy ra cháy, người đứng đầu địa phương phải trực tiếp chỉ huy, huy động lực lượng xử lý ngay từ đầu, không để cháy lan, cháy lớn.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên nhiều kênh, từ hệ thống truyền thanh cơ sở đến các phương tiện thông tin đại chúng. Các sở, ngành liên quan cũng được giao nhiệm vụ cụ thể: ngành công an phối hợp kiểm tra, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy; lực lượng quân đội sẵn sàng tham gia chữa cháy; ngành du lịch tăng cường quản lý hoạt động trong khu vực rừng; ngành khoa học và công nghệ nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong giám sát rừng.
Đáng chú ý, việc siết chặt quản lý các hoạt động sử dụng lửa trong rừng và ven rừng. Các chủ rừng, hộ dân được yêu cầu ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Hàn Giang

Bình luận (0)