Sáng 18-10, Thành ủy TP.HCM đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975 – 30-4-2025) nhằm đánh giá, tôn vinh những thành quả của 50 năm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật TP.
Hội nghị được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, mang ý nghĩa nhìn lại và khơi dòng phát triển nền văn học, nghệ thuật cho một TP mới, với tâm thế mới.

Tham dự có ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng đại diện các ban, ngành liên quan quan và giới văn nghệ sĩ TP.
Ông Dương Anh Đức – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM – cho biết, qua 50 năm, nền văn học, nghệ thuật TP đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, tiếp tục phát triển, đồng hành, nỗ lực phản ánh chân thực cuộc sống đấu tranh, lao động, sáng tạo của nhân dân TP, tạo dựng nên một diện mạo mới của văn học, nghệ thuật TP.HCM hiện đại.

Các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật của TP đã tiên phong đi đầu trong quá trình hội nhập, đổi mới sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo việc giữ gìn bản sắc dân tộc, hình thành nét đặc trưng của văn hóa, văn học, nghệ thuật TP, đáp ứng yêu cầu chiến lược xây dựng văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
Công tác đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ hoạt động văn học, nghệ thuật, được tập trung xây dựng, củng cố, hoàn thiện. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư và từng bước chuyển đổi cơ chế, phương thức hoạt động.

Nhiều cơ sở nhà hát tiếp quản từ năm 1975 được tận dụng xây mới, sửa chữa đưa vào phục vụ, TP đầu tư xây dựng mới có trọng tâm, trọng điểm.
Có thể kể như Nhà hát Trần Hữu Trang, Rạp Xiếc đa năng Phú Thọ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng… góp phần từng bước cải thiện đời sống văn hóa khu vực nông thôn, ngoại thành.
Hoạt động đầu tư, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật được TP triển khai thực hiện nhiều công trình, đề án nổi bật trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, đạt được những thành tựu đáng khích lệ.
TP cũng tổ chức nhiều cuộc thi vận động sáng tác, các giải thưởng về văn hóa, nghệ thuật để thúc đẩy sáng tác, nâng cao chất lượng đội ngũ văn nghệ sĩ. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và TP.


Bên cạnh thành tựu, ông Đức cũng nhìn nhận văn học, nghệ thuật còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, việc đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhất là hoạt động đầu tư sáng tác, dàn dựng, quảng bá văn học nghệ thuật còn bất cập; chưa xây dựng được những thiết chế, công trình lớn tương xứng với vị thế của một đô thị đặc biệt, hiện đại.
Các tác phẩm văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ và giá trị vẫn chưa tương xứng với quá trình phát triển. Một số quy định về chính sách tiền lương cho văn nghệ sĩ chưa phù hợp, chưa tạo được sức hút, “giữ chân” và nuôi dưỡng các tài năng. Công tác phát hiện các tài năng trẻ để đưa vào nguồn đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế.


Trên cơ sở tiếp tục phát huy những mặt đạt được đồng thời bước vào kỷ nguyên mới, TP.HCM đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Qua đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa TP giai đoạn 2020-2030, trọng tâm giai đoạn 2025-2030, đảm bảo mục tiêu chung là phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trên địa bàn TP.HCM trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
Tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy TP.HCM đã thay mặt Đảng bộ TP bày tỏ niềm vinh dự khi được dự hội nghị và được gặp những nghệ sĩ lừng danh – những người mà từ khi còn nhỏ ông đã biết và được xem những chương trình có họ biểu diễn như: NSND Kim Cương, NSND Thành Lộc…
Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng thể hiện sự trân trọng và cảm ơn những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ TP trong suốt 50 năm qua trong tiến trình phát triển của TP.
Qua đó Bí thư Thành ủy TP mong muốn giới văn nghệ sĩ hãy truyền cảm hứng, tình yêu nghệ thuật đến thế hệ trẻ – những nghệ sĩ trẻ hoặc những người trong tương lai sẽ là văn nghệ sĩ của TP để tạo ra thế hệ kế thừa góp phần đưa TP ngày càng phát triển.


Tại hội nghị, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, thể thao của TP mang tên Bác; nhiều tập thể, cá nhận có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của văn học, nghệ thuật TP trong 50 năm qua đã được nhận Bằng khen của UBND TP.HCM
Hồ Trinh

Bình luận (0)