Sau khi mở rộng địa giới hành chính và sáp nhập các khu vực lân cận, TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, với dư địa lớn về không gian sáng tạo, cơ sở vật chất và thị trường văn hóa – nghệ thuật. Đây là cơ hội hình thành các khu công nghiệp văn hóa, phim trường, trung tâm biểu diễn, khu sáng tác… tạo sức bật mới cho TP.

Một nền nghệ thuật đa dạng, giàu bản sắc
Theo NSND – đạo diễn Đào Bá Sơn, văn học – nghệ thuật TP.HCM hôm nay có thể tự hào khi đã hình thành một nền nghệ thuật đa dạng, giàu bản sắc, phản ánh sinh động đời sống đô thị năng động nhất cả nước nhưng vẫn gìn giữ cội nguồn văn hóa dân tộc. Từ những vần thơ và trang viết khắc họa tinh thần kiên cường, nghĩa tình của con người TP.HCM, những giai điệu âm nhạc cất lên giữa đời thường, chan chứa niềm tin và tình yêu quê hương đất nước đến những tác phẩm hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh lưu giữ ký ức và vẻ đẹp không gian đô thị. Những công trình kiến trúc, mỹ thuật công cộng đã trở thành biểu tượng thẩm mỹ và bản sắc của TP, tất cả hòa quyện thành một diện mạo văn hóa đặc trưng, không thể trộn lẫn. Trong đó, điện ảnh là tấm gương phản chiếu tâm hồn của TP – nơi mọi nhịp sống đều chứa đựng câu chuyện, ước mơ và khát vọng. Từ những bộ phim đầu tiên sau ngày thống nhất đến những tác phẩm hiện đại hôm nay, điện ảnh TP.HCM đã đi một chặng đường dài, từ cơ sở vật chất thiếu thốn đến việc hình thành các hãng phim, trường lớp đào tạo, mạng lưới rạp chiếu, các dự án xã hội hóa mạnh mẽ. “Thành tựu của 50 năm qua không chỉ được đo bằng giải thưởng mà còn bằng niềm tin, tình cảm của công chúng. Chính sự yêu thương, đồng hành của nhân dân TP đã nuôi dưỡng, tiếp sức cho người nghệ sĩ vượt qua khó khăn và thăng hoa trong sáng tạo”, NSND – đạo diễn Đào Bá Sơn nhìn nhận.
Theo NSND – đạo diễn Đào Bá Sơn, sau khi mở rộng địa giới hành chính và sáp nhập các khu vực lân cận, TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, với dư địa to lớn về không gian sáng tạo, cơ sở vật chất và thị trường văn hóa – nghệ thuật. “Đây là cơ hội hình thành các khu công nghiệp văn hóa, phim trường, trung tâm biểu diễn, khu sáng tác… tạo sức bật mới cho TP. Các khu vực như Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây)… có thể trở thành những không gian nghệ thuật mở, vừa phục vụ sáng tác, vừa là điểm đến du lịch văn hóa – tạo nên “vành đai sáng tạo” cho TP”, NSND – đạo diễn Đào Bá Sơn cho biết.
Mong có không gian sáng tạo
Trong bối cảnh mới, văn học – nghệ thuật càng được trao thêm sứ mệnh, làm nhịp cầu nối kết bản sắc văn hóa dân tộc với tương lai, khơi gợi niềm tự hào và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam phát triển hùng cường. Để văn học – nghệ thuật cũng có những bước phát triển mới, có những biến đổi sâu sắc, những đặc điểm mới, đạt được nhiều thành tựu mới, TP cần đầu tư cơ sở vật chất, tạo cơ hội cho văn nghệ sĩ sáng tạo.

Bà Dương Cẩm Thúy – Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM – bày tỏ: “Với trách nhiệm là công dân của đất nước Việt Nam, của TP mang tên Bác, chúng tôi mong muốn có được một không gian, một môi trường, những điều kiện tạo cảm xúc, cảm hứng sáng tạo, sáng tác. Khi được tạo điều kiện, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình, cháy hết mình để sáng tạo, sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ để phục vụ sự nghiệp cách mạng của TP phục vụ nhu cầu giải trí chính đáng của nhân dân TP”.
| Trong suốt 50 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, văn học – nghệ thuật TP.HCM trên hành trình sáng tạo đã luôn đồng hành, phản ánh sâu sắc đời sống văn hóa – xã hội, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, xây dựng con người TP năng động, nhân ái, nghĩa tình. Trong chặng đường mới, TP.HCM hợp nhất cùng Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành một “siêu đô thị” tầm vóc quốc tế, văn học – nghệ thuật càng được trao thêm sứ mệnh, làm nhịp cầu nối kết bản sắc văn hóa dân tộc với tương lai, khơi gợi niềm tự hào và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam phát triển hùng cường. |
Ca sĩ Võ Hạ Trâm mong rằng, lãnh đạo TP tiếp tục quan tâm, phát triển các không gian biểu diễn và giao lưu nghệ thuật mở, nơi nghệ sĩ có thể giới thiệu tác phẩm mới, giao lưu với công chúng và học hỏi từ những người đi trước. Bên cạnh đó, TP cần duy trì và mở rộng các chương trình, dự án đào tạo – bồi dưỡng tài năng trẻ, đặc biệt trong các lĩnh vực âm nhạc truyền thống, nghệ thuật dân gian để những giá trị này được kế thừa, lan tỏa sâu rộng hơn. Ngoài ra, TP nên có thêm những sân khấu định kỳ dành cho nghệ sĩ nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với nhân dân – đặc biệt là công nhân, học sinh, sinh viên và khu vực ngoại thành. “Với trách nhiệm của mình, tôi xin hứa sẽ tiếp tục cống hiến bằng cả trái tim, để mỗi bài hát, mỗi giai điệu vang lên đều mang trong đó niềm tự hào, tình yêu và lòng biết ơn dành cho TP.HCM – nơi nghĩa tình, năng động và sáng tạo”, ca sĩ Võ Hạ Trâm bày tỏ.
Kiều Khánh

Bình luận (0)