Sáng 19-12, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Năm nay, số học sinh giỏi tham dự đội tuyển quốc gia của TP.HCM đạt mức kỷ lục, lên đến 567 em ở 21 đội tuyển bao gồm 12 đội tuyển của Sở GD-ĐT và 9 đội tuyển của Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM.

Cụ thể, 478 học sinh thuộc 12 đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Sở GD-ĐT TP.HCM ở các môn: toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật.
89 học sinh thuộc 9 đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Trường Phổ thông Năng khiếu ở các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và tiếng Anh.
Sở dĩ năm nay TP.HCM đạt con số kỷ lục học sinh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia là vì đây là năm đầu tiên TP.HCM áp dụng cơ chế 40 học sinh/đội tuyển học sinh giỏi, gấp 2 lần so với mọi năm, nhằm phù hợp với đặc thù, quy mô của một thành phố lớn sau sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trước đó, các em học sinh trong đội dự tuyển đã có 10 tuần tham gia bồi dưỡng trực tiếp, từ ngày 13-10 đến ngày 19-12. Thời lượng từ 30 tiết đến 40 tiết/môn/tuần.
Điều đặc biệt, trong số 478 học sinh xuất sắc tại 12 đội tuyển học sinh giỏi quốc gia thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM năm nay ngoài 4 trường THPT chuyên, các trường THPT có lớp chuyên thì còn có sự xuất hiện của nhiều trường THPT thường như THPT Trưng Vương, Lương Thế Vinh, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trần Khai Nguyên…, thậm chí nhiều trường nằm ở khu vực ngoại thành như THPT Bình Tân, Võ Trường Toản. Điều này cho thấy phong trào học tập nâng cao ở cơ sở, khả năng của học sinh thành phố, sự nỗ lực của thầy và trò và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với công tác giáo dục mũi nhọn của ngành giáo dục thành phố.

Tham dự và phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô giáo dục của TP.HCM rất lớn, lên đến hơn 2,6 triệu học sinh. Ngay sau khi sắp xếp, Sở GD-ĐT TP đã xây dựng kế hoạch chọn đội tuyển học sinh giỏi, tính toán đảm bảo sự công bằng cho học sinh ở cả 3 khu vực. Trong đó, Sở GD-ĐT đã đề xuất với Bộ GD-ĐT được giữ nguyên số lượng học sinh/đội tuyển học sinh giỏi của từng địa phương trước khi sắp xếp để áp dụng gộp cho TP.HCM sau sắp xếp.
Bên cạnh đó, cách tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trong năm đầu tiên cũng có nhiều điểm mới, các em học sinh cùng nhau ôn tập, học tập, có nhiều kỷ niệm, rèn luyện.
“Thầy rất kỳ vọng với đội tuyển của TP.HCM sẽ mang nhiều thành tích tốt cho thành phố. Nhưng kỳ vọng lớn hơn nữa đó là những gương mặt học sinh giỏi hôm nay sẽ trở thành nguồn nhân lực tiêu biểu cho thành phố. Từ nền tảng, kiến thức, tư duy đã được thầy cô trang bị, các em sẽ “tung cánh” khắp nơi vào các trường đại học trong nước và thế giới, sẽ trở thành những công dân ưu tú, chứ không chỉ dừng ở cuộc thi để giành giải nhất, nhì, ba” – ông Nguyễn Văn Hiếu nhắn nhủ.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-12 với 13 môn, tương tự năm ngoái. Theo Bộ GD-ĐT, trừ môn tin học thi lập trình trên máy, thí sinh 12 môn còn lại thi viết (toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật).
Theo Nghị quyết 35/2024 của HĐND TP.HCM sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2021 quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích trong đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên địa bàn TP.HCM, quy định học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được hưởng theo mức sau: Huy chương vàng (giải nhất) 50 triệu đồng; huy chương bạc (giải nhì) 40 triệu đồng; huy chương đồng (giải ba) 30 triệu đồng; giải khuyến khích (giải tư) 20 triệu đồng.
Yến Hoa

Bình luận (0)