Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có thêm 3 phó giáo sư

Tạp Chí Giáo Dục

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa tổ chức lễ bổ nhiệm và công bố quyết định phó giáo sư nhiệm kỳ 2026-2030. Theo đó, có 3 tân phó giáo sư được nhà trường bổ nhiệm dịp này.

Ba tân phó giáo sư của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Cụ thể, các tân phó giáo sư là: PGS. Lê Quốc Hùng (chuyên ngành truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới, khoa Y); PGS. Võ Thị Hồng Thắm (chuyên ngành khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin); PGS. Nguyễn Văn Hoàng (chuyên ngành du lịch, Khoa Du lịch).

Việc công nhận các nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư là sự tôn vinh, ghi nhận những đóng góp to lớn của các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Thị Hồng (Phó Hiệu trưởng nhà trường) ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của các tân phó giáo sư khi vượt qua nhiều vòng thẩm định gắt gao để đạt được thành tích xứng đáng.

Theo bà Hồng, môi trường nghiên cứu năng động cùng sự tạo điều kiện hỗ trợ của các đơn vị, phòng ban chức năng, tập thể nhà trường đã góp phần tạo nên thành tích học thuật nổi bật của ba tân phó giáo sư.

Lãnh đạo nhà trường chúc mừng các tân phó giáo sư

Chia sẻ định hướng hoạt động sau khi được bổ nhiệm, tân PGS. Lê Quốc Hùng khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được trường giao. Thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh vai trò tại bộ môn trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời kỳ vọng từng bước xây dựng Bộ môn Truyền nhiễm hoạt động độc lập, đồng bộ và chuyên sâu hơn. Từ đó, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả chuyên môn.

Tân PGS. Võ Thị Hồng Thắm thì xác định ba mục tiêu trọng tâm cho giai đoạn sắp tới là: Công bố từ 7–10 bài báo trên các tạp chí SCIE/Scopus về lĩnh vực dự báo chuỗi thời gian, tập trung vào các hướng cải tiến cơ chế attention và mô hình lai; đăng ký các đề tài thuộc chương trình NAFOSTED và các nhiệm vụ khoa học cấp bộ giai đoạn 2026–2030; phát triển một mô hình dự báo hoàn chỉnh có khả năng ứng dụng thực tiễn cho địa phương hoặc doanh nghiệp, góp phần lan tỏa hiệu quả việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống và sản xuất.

V.Ngân

 

Bình luận (0)