Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, điều mà người dân TP.HCM lo lắng là tình trạng tăng giá đột biến các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Về vấn đề này, ngành công thương TP khẳng định, đảm bảo nguồn hàng với giá cả bình ổn, thậm chí có những mặt hàng còn thấp hơn giá thị trường 5-10%…

Lượng hàng Tết tăng 20-50% so với năm trước
Thông tin từ Sở Công thương TP.HCM cho biết, TP đang triển khai mạnh hoạt động bình ổn thị trường, xuyên suốt năm và tập trung vào cao điểm Tết.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Công thương TP – khẳng định, quy mô chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026 là lớn nhất so với nhiều năm trở lại đây. Các doanh nghiệp như: Saigon Co.op, MM Mega Market, GO!, Satra, Vissan… đã bố trí khoảng 30.000 tỷ đồng cho 2 tháng cao điểm Tết; trong đó gần 13.000 tỷ đồng dành riêng cho nhóm hàng bình ổn.
Và quan trọng nhất là hàng bình ổn vẫn giữ được lợi thế giá luôn thấp hơn tối thiểu 5% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường.
Cũng theo ông Vũ, để có thể chuẩn bị bài bản như vậy, UBND TP.HCM đã yêu cầu doanh nghiệp kích hoạt kế hoạch từ giữa năm. Bắt tay sớm giúp doanh nghiệp chốt nguyên liệu ở mức giá tốt hơn, chủ động nâng năng lực sản xuất, dự trữ và không bị động trước các biến động cung ứng liên tỉnh – yếu tố rất quan trọng vì TP.HCM chỉ tự chủ khoảng 15% thịt và hơn 5% trứng tiêu thụ mỗi ngày. Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai các chương trình khuyến mãi đến với người tiêu dùng.
Về phía các doanh nghiệp, bà Lý Kim Chi – Chủ tịch Hội Lương thực – Thực phẩm TP.HCM – cho biết, nhiều doanh nghiệp đã tăng ca, điều chỉnh nhân lực và dây chuyền để bảo đảm tiến độ giao hàng cho hệ thống bán lẻ. Doanh nghiệp cũng chủ động dự trữ nguyên liệu nhập khẩu và nông sản trong nước để tránh biến động giá, giúp nguồn cung đầu vào ổn định và sản xuất cuối năm diễn ra thông suốt.
Riêng với chương trình bình ổn, doanh nghiệp tham gia đã chuẩn bị đủ hàng hóa đến cuối năm với giá thấp hơn thị trường 5-10%. Nhóm hàng bình ổn chiếm 25-43% thị phần trong các tháng cận Tết, đủ sức điều tiết thị trường. Không chỉ phía sản xuất, các chuỗi bán lẻ lớn cũng đã đàm phán giá và đặt hàng sớm với nhà cung cấp. Lượng hàng dự trữ tại kênh bán lẻ hiện đại dự kiến tăng 20-50% so với năm ngoái, góp phần giữ ổn định giá, bảo đảm nguồn cung trong suốt cao điểm Tết 2026.
Cùng với việc tập trung đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa và giữ bình ổn giá, lực lượng chức năng của TP còn kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm như liên kết cùng các địa phương kiểm soát nông thủy sản tại nguồn, xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, tiến hành truy xuất nguồn gốc với sản phẩm nuôi, trồng, đánh bắt; thực hiện giám sát, lấy mẫu tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, ngăn thực phẩm không an toàn đến tay người dân. Đặc biệt, TP đang triển khai chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong kiểm soát chất lượng hàng hóa từ chính các nhà sản xuất. Đến nay, TP đã có gần 400 nhà cung cấp và hơn 4.000 sản phẩm đạt chuẩn, phân phối tại 12 hệ thống bán lẻ lớn…
Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP cho hay, đơn vị đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Trong đó tập trung xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là các mặt hàng có mức tiêu thụ cao trong dịp Tết…
Hàng bình ổn sẽ đến tận ngõ nhà dân
Sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM có khoảng 13,608 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước (101,344 triệu người). Để đảm bảo hàng bình ổn đến được tay tất cả người dân trên địa bàn TP, dù là ở khu vực 1 (TP.HCM cũ), khu vực 2 (Bình Dương cũ), khu vực 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) là một vấn đề rất được ngành công thương TP quan tâm…
Hiện TP.HCM (sau sáp nhập) có 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị, 405 chợ, 3.653 cửa hàng tiện lợi và hơn 12.000 điểm bán hàng bình ổn. Theo ông Vũ, đây là “xương sống” đưa hàng Tết vào từng khu dân cư.
Ngoài hệ thống bán lẻ cố định, TP.HCM còn tăng cường bán hàng lưu động, đưa xe hàng đến khu công nghiệp, nhà trọ, vùng ven, những nơi nhu cầu cao nhưng mạng lưới bán lẻ chưa dày để đáp ứng nhu cầu mua sắm của bộ phận người lao động có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với đó, Sở Công thương cũng đã ban hành văn bản gửi 168 phường, xã, đặc khu yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá, nhất là nhóm thực phẩm tươi sống. Nếu phát hiện nơi nào có dấu hiệu khan hàng hoặc tăng giá bất thường, địa phương phải báo ngay và đề xuất biện pháp xử lý trong ngày, không để thị trường “nóng lên” rồi mới xử lý.
Đối với hệ thống phân phối, yêu cầu đặt ra là niêm yết đúng, bán đúng, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc, tránh tình trạng lợi dụng nhu cầu tăng để nâng giá.
Lãnh đạo Sở Công thương khẳng định, với các giải pháp của ngành chức năng, người dân dễ tiếp cận hàng hóa với giá ổn định và được bảo vệ khỏi hàng kém chất lượng.
“Tết là mùa đoàn tụ, là thời điểm chi tiêu lớn nhất trong năm. Trách nhiệm của chúng tôi là làm sao để mỗi gia đình, từ trung tâm đến vùng xa đều có thể đón Tết 2026 trong tâm thế an tâm, đủ đầy và vui tươi”, ông Vũ nhấn mạnh.
Để người dân có nhiều thời gian sắm Tết, hiện tại các hệ thống phân phối trên địa bàn TP như trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Đơn cử như MM Mega Market thực hiện chiến dịch “Ngàn deal tri ân khách hàng” với mức ưu đãi lên đến 80% cho nhiều nhóm sản phẩm thiết yếu; Satra giảm giá từ 15-100%; Bách Hóa Xanh có ưu đãi “mua 1 tặng 1”, “mua 2 tặng 1”; GO! áp dụng các chương trình giảm giá đến 55% đối với hàng tiêu dùng – mỹ phẩm và 50% đối với nhóm hàng gia dụng…
Riêng Saigon Co.op ngoài triển khai chương trình “Thả ga mua sắm – giá có Co.op lo”, giảm 30-59% cho hơn 100 mặt hàng thời trang, đồ dùng gia đình, hóa mỹ phẩm tại hệ thống Co.opmart và Co.op Xtra; còn có chương trình Giỏ quà Tết 2026. Theo đó, giá giỏ quà chỉ từ 99.900 đồng đến 1.389.000 đồng/giỏ. Khách hàng đặt sớm được giảm tới 32%…
Có thể thấy, với sự chuẩn bị từ sớm cùng việc phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp, người dân TP.HCM sẽ không phải lo lắng về tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến các mặt hàng thực phẩm thiết yếu trong dịp mua sắm cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026…
Hòa Triều

Bình luận (0)