Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cử tri “nóng ruột” vì lừa đảo qua mạng tăng,  nhà ở xã hội giảm

Tạp Chí Giáo Dục

Sau k hp th 10, Quc hi khóa XV, các t đi biu Quc hi thuc Đoàn đi biu Quc hi TP.HCM đã có nhiu bui tiếp xúc c tri trên đa bàn TP. Ti các bui tiếp xúc, c tri đã bày t nhng ý kiến liên quan đến vn đ an sinh xã hi…

Cử tri xã Cần Giờ nêu ý kiến xung quanh dự án khu đô thị lấn biển. Ảnh: SGGP

C tri quan tâm đến trm sc xe đin, ti phm mng

Tổ đại biểu số 4, Quốc hội khóa XV (gồm các đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; PGS.TS Trần Hoàng Ngân) đã tiếp xúc cử tri các phường Hòa Hưng, Diên Hồng, Vườn Lài. Tại đây, vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là việc lắp đặt các trạm sạc xe điện. Bởi hiện nay nhiều người sử dụng xe điện vẫn sạc tại nhà dẫn đến nguy cơ cháy nổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của không chỉ gia chủ mà cả những gia đình xung quanh…

Trả lời ý kiến này của các cử tri, bà Tuyết cho biết, hiện UBND TP đang rà soát lại để tiến tới ban hành và công bố rộng rãi danh sách các vị trí lắp đặt trạm sạc xe điện. Qua đó, người dân TP và chính quyền địa phương cùng biết để giám sát, tham gia cùng TP trong việc đảm bảo các trạm sạc xe điện này phục vụ tốt nhất cho người dân. Đồng thời, giảm thiểu các rủi ro khi người dân tự sạc điện tại nhà, đảm bảo thuận lợi trong sinh hoạt của người dân và an toàn giao thông.

Tiếp xúc cử tri các phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông; bà Tuyết và các đại biểu Quốc hội cũng được nghe nhiều ý kiến. Trong đó tập trung nhiều về tội phạm công nghệ cao.

Trả lời ý kiến này, bà Tuyết thông tin, công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao được Quốc hội đặc biệt quan tâm. Các cơ quan chức năng thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có thể nhận diện các thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân thiếu cảnh giác. Do vậy, bên cạnh việc Quốc hội tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, mỗi cá nhân, mỗi gia đình cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm.

“Mỗi gia đình cần chủ động hướng dẫn và cảnh báo lẫn nhau về các hình thức lừa đảo qua mạng. Người dân cũng phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cơ quan chức năng để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm công nghệ cao”, bà Tuyết nhấn mạnh.

Tình trạng tội phạm công nghệ cao cũng được cử tri các xã: Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An đặc biệt quan tâm tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 9 (gồm các đại biểu: Trung tướng Dương Văn Thăng – Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Nguyễn Trần Phượng Trân – Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình).

Trả lời về tình trạng lừa đảo qua mạng, ông Thăng thông tin, pháp luật hiện hành đã có các quy định xử phạt nghiêm khắc, song các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, nhất là người lớn tuổi. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, phối hợp cùng chính quyền trong phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

C tri “ngóng” nhà xã hi, tin đn bù gii ta

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 9; cử tri các xã: Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An bày tỏ nhiều ý kiến xung quanh dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Trả lời vấn đề này, ông Võ Hữu Thắng – Chủ tịch UBND xã Cần Giờ – cho biết, liên quan nhà ở xã hội trong dự án khu đô thị lấn biển, theo quy định có 20% diện tích dành xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xin ý kiến UBND TP cho phép bán lại phần đất này để mở rộng diện tích kinh doanh khoảng 102ha. UBND TP đã giao Sở Xây dựng tìm các khu đất công để xây dựng nhà ở xã hội, sử dụng nguồn tiền từ việc bán phần đất 102ha để đầu tư xây dựng 2 khu nhà ở xã hội. Sở Xây dựng đang triển khai thực hiện nội dung này.

Ghi nhận ý kiến của các cử tri, Trung tướng Dương Văn Thăng cho biết, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến cử tri để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục nghiên cứu, rà soát các vấn đề phát sinh từ dự án lấn biển để bảo đảm đời sống, sinh kế lâu dài cho người dân trên địa bàn.

Tổ đại biểu số 9 cũng tiếp xúc cử tri các phường: Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước.

Tại đây, một số cử tri bày tỏ ý kiến xung quanh dự án Metro Bến Thành – Cần Giờ. Các cử tri lo lắng, dự án đi qua các khu dân cư đông đúc nên trong quá trình thi công và vận hành sẽ phát sinh tiếng ồn, rung chấn, nguy cơ ảnh hưởng đến các công trình, nhà ở hiện hữu dọc tuyến.

Cử tri cũng kiến nghị, trong thực hiện chính sách bồi thường hợp lý, đảm bảo giá bồi thường và cơ chế phù hợp cho các hộ có diện tích lớn. Điều này nhằm đảm bảo người dân có nhà bị giải tỏa đạt điều kiện chuyển đổi nghề hoặc ổn định nơi ở mới; không để người dân mất đất, mất nghề.

Trao đổi với cử tri, ông Võ Phan Lê Nguyễn – Chủ tịch UBND xã Nhà Bè – cho biết, dự án Metro Bến Thành – Cần Giờ được động thổ ngày 19-12, có đoạn qua xã gần 4km. Dự án được tư vấn thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nên các nội dung liên quan môi trường, tiếng ồn được đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và mong người dân yên tâm.

Về công tác bồi thường, Luật Đất đai 2024 sẽ tạo thuận lợi hơn trong bảo vệ quyền và lợi ích của người có đất bị thu hồi với nhiều cơ chế mở. UBND xã Nhà Bè đang khảo sát, xây dựng phương án bồi thường, tái định cư.

Nhân đây, ông Nguyễn cũng kiến nghị Sở Xây dựng TP sớm xem xét, phê duyệt các nội dung liên quan thuộc sở để địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với vấn đề nhà ở xã hội, trả lời băn khoăn của cử tri, Chủ tịch UBND xã Nhà Bè cho biết, sau khi thành lập mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phần lớn dự án nhà ở xã hội nằm ở xã Hiệp Phước. Riêng xã Nhà Bè chưa có dự án hoàn chỉnh do vướng quy hoạch. Vì vậy, xã đã báo cáo TP điều chỉnh quy hoạch 1/2.000, trước mắt dự kiến sử dụng 2ha làm nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cấp thiết, sau đó tiếp tục tạo quỹ đất triển khai các dự án phù hợp.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Thăng giải đáp nhiều nội dung kiến nghị của cử tri và cho biết Tổ đại biểu số 9 tiếp tục ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến cử tri; sẽ chuyển TP.HCM và các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Nhóm PV

Bình luận (0)