Sáng 8-1, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đường sách TP.HCM – Hành trình lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp.
Tham dự có ông Phan Xuân Thủy – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Thủy – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – nhìn nhận, với vị trí nằm liền kề các di sản văn hóa nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, Bưu điện TP, Đường sách TP.HCM không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn của bạn bè quốc tế. Trong suốt 10 năm, đường sách đã tổ chức thành công hơn 3.000 hoạt động văn hóa, sự kiện đa dạng, phát hành hàng triệu bản sách, khẳng định vị thế là thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng thành công nhất cả nước.
Những thành công này là minh chứng sống động cho chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Thành ủy, UBND TP.HCM, sự lãnh đạo sát sao của các cấp chính quyền, và trên hết là sức sống mãnh liệt của văn hóa đọc trong lòng nhân dân thành phố.
“Đường sách không chỉ là nơi mua bán sách thuần túy mà đã trở thành không gian văn hóa đương đại, nơi giao lưu, trao đổi tri thức, lan tỏa các giá trị nhân văn cao đẹp. Thông qua hàng nghìn chương trình giao lưu tác giả, triển lãm văn hóa, trình diễn nghệ thuật, Đường sách đã đưa những công trình sách mang giá trị văn học, lịch sử, văn hóa dân tộc, khoa học – công nghệ đến gần hơn với bạn đọc mọi lứa tuổi”, ông Thủy nhấn mạnh.

Ngày 9-1-2016, Đường sách TP.HCM chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Từ một tuyến đường giao thông ngắn, ít xe cộ qua lại trên trục đường Nguyễn Văn Bình – nơi đây đã mở ra một công trình văn hóa đọc đầy tính sáng tạo và ý nghĩa giữa lòng thành phố. Đường sách được kiến tạo thành một thiết chế văn hóa mở độc đáo, đặc trưng nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND TP; sự phối hợp điều hành chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban, ngành – đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM lúc bấy giờ cùng sự đồng hành của Hội Xuất bản Việt Nam và hơn hết, là tâm huyết của những người làm sách cùng sự ủng hộ của bạn đọc và người dân TP.
Trong suốt gần một thập kỷ, đường sách tiếp tục khẳng định vị thế như một biểu tượng văn hóa của TP, nơi hội tụ và lan tỏa tri thức, sáng tạo và những giá trị văn hóa tốt đẹp.
Hồ Trinh

Bình luận (0)