Là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, trong giai đoạn tới, ĐH Quốc gia TP.HCM cần tập trung xây dựng hệ thống thành ĐH số kiểu mẫu. Trong đó, chú trọng phát triển hạ tầng số hiện đại; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, đối tác quốc tế.

Đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giao cho ĐH Quốc gia TP.HCM thực hiện trong giai đoạn mới, nhân dịp ĐH này tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai.
Kỳ vọng ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục là nòng cốt, “đầu tàu”
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng đánh giá, NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai được đào tạo bài bản cả trong và ngoài nước, có kinh nghiệm quản lý phong phú qua nhiều vị trí trên nhiều lĩnh vực tại các cơ quan khác nhau như: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường Phổ thông Năng khiếu và ĐH Quốc gia TP.HCM. Bà đã đạt giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học (Giải thưởng Kovalevskaia); đồng thời, được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học thế giới, trở thành một trong những nữ khoa học gia Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu này.
Theo Phó Thủ tướng, việc bổ nhiệm NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai làm Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với quá trình không ngừng rèn luyện phấn đấu, phẩm chất, năng lực, uy tín của bà; đồng thời, thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn đối với tập thể lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới. Phó Thủ tướng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của nữ giám đốc đầu tiên, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, “đầu tàu”; dẫn dắt sự phát triển của giáo dục ĐH, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng cũng dành nhiều thời gian trao đổi về định hướng xây dựng, phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM trong thời gian tới. Là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu; đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt cho đổi mới giáo dục ĐH với quy mô đào tạo lớn nhất cả nước, ĐH Quốc gia TP.HCM có hơn 100.000 người học và hơn 6.500 viên chức, người lao động (trong đó có trên 1.600 giảng viên là tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư). Phó Thủ tướng nhìn nhận, những năm qua, ĐH Quốc gia TP.HCM đã có những bước phát triển toàn diện và thành tựu nổi bật. Cụ thể như: Đi đầu trong quản trị ĐH và phát triển khoa học công nghệ theo chuẩn quốc tế; từng bước hình thành diện mạo khu đô thị ĐH kiểu mẫu đầu tiên của Việt Nam; dẫn đầu cả nước về hoạt động học thuật với khoảng 3.300 công bố khoa học quốc tế và 174 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế; tiên phong trong mô hình hợp tác “ba nhà”; mở mới 16 ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu chiến lược như thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn… ĐH này cũng thuộc top 801-850 trường ĐH xuất sắc nhất thế giới và đạt hạng 175 tại châu Á. Đặc biệt, ĐH Quốc gia TP.HCM được Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương về tinh thần tiên phong, chủ động và hiệu quả trong triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; thể hiện rõ vai trò “đầu tàu” trong phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

| Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, giai đoạn phát triển mới của đất nước có những cơ hội thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với ĐH Quốc gia TP.HCM không chỉ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu mà còn về năng lực quản trị, tổ chức thực hiện và đóng góp thực chất cho sự phát triển của đất nước. |
Theo Phó Thủ tướng, giai đoạn phát triển mới của đất nước có những cơ hội thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với ĐH Quốc gia TP.HCM không chỉ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu mà còn về năng lực quản trị, tổ chức thực hiện và đóng góp thực chất cho sự phát triển của đất nước. Vì lẽ đó, Phó Thủ tướng giao ĐH Quốc gia TP.HCM tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Thứ nhất, quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Có những quyết sách mang tính đột phá; trong đó, tập trung vào Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; lấy đào tạo nhân lực chất lượng cao làm trọng tâm.
Thứ hai, chủ động phối hợp với Bộ GD-ĐT cùng các bộ ngành liên quan trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ĐH Quốc gia; thể chế hóa đầy đủ quyền tự chủ cao trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính và hợp tác quốc tế. Thứ ba, bám sát tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi. Tập trung triển khai hiệu quả chương trình phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu châu Á sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thứ tư, xây dựng ĐH Quốc gia TP.HCM thành ĐH số kiểu mẫu. Trong đó, phát triển hạ tầng số hiện đại; áp dụng hệ thống quản trị số tích hợp, đồng bộ quy trình và dữ liệu; tiếp tục phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, đối tác quốc tế.
Thứ năm, đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Nghiên cứu thiết kế chương trình theo hướng liên ngành; tích hợp nội dung về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp trong từng học phần cốt lõi. Thứ sáu, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm tiên tiến và xưởng sản xuất thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế.
Mê Tâm

Bình luận (0)