Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD
Ông Hoàng Vũ Thảnh – Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM – cho biết, năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,53%. Nếu không tính dầu khí, GRDP tăng 8,03%. GRDP bình quân đầu người ước cả năm 2025 đạt 8.755 USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 tăng trưởng cao, ước đạt hơn 1.945.836 tỉ đồng, tăng 15,5%.
Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 95,8 tỉ USD, tăng 7%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 98,2 tỉ USD, tăng 6,7% so với năm 2024. Tổng doanh thu du lịch năm 2025 ước đạt 260.000 tỉ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch. Doanh thu ngành vận tải ước đạt 598.929 tỉ đồng, tăng 14,3%.
Về đầu tư công, dự kiến đến ngày 31-1, TP.HCM sẽ giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và đạt tỉ lệ 74,5% kế hoạch vốn TP. TP cũng thu hút khoảng 8,166 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 21,1% về vốn so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 800.043 tỉ đồng, đạt 119,1% dự toán Trung ương giao.
Theo ông Thảnh, sau sắp xếp, toàn TP.HCM có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Đến nay, chính quyền đã tháo gỡ, có kết luận định hướng 712 dự án, đạt tỉ lệ 85%. Tổng mức đầu tư các dự án được tháo gỡ là trên 131.000 tỉ đồng, quy mô khoảng 22.044ha. Về hạ tầng, TP.HCM đã hoàn tất thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt 26 dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng 30 dự án. Với hệ thống đường sắt đô thị, UBND TP đã trình HĐND TP bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 7 tuyến theo Nghị quyết 188 của Quốc hội và 2 tuyến kết nối sang địa phận tỉnh Bình Dương (cũ).
Điểm nhấn quan trọng trong năm qua là hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các nền tảng số đã được nâng cấp. TP rút gọn quy trình thẩm định, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, giảm tầng nấc trung gian và triển khai mô hình “một cửa – một quyết định – một đầu mối chịu trách nhiệm”.
“Chính quyền TP đã đơn giản hóa 298 thủ tục, cắt giảm hơn 1.900 ngày làm việc và rút ngắn quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư. Tỉ lệ hài lòng của người dân đạt trên 90,6%”, ông Thảnh thông tin.
Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng – Trưởng Thống kê TP.HCM, tăng trưởng GRDP của TP trong năm 2025 ở mức cao. Đây là tín hiệu đáng mừng. Ngành thống kê TP dự báo tăng trưởng năm 2026 của TP ở mức 8-9% trong khi TP đang phấn đấu đạt từ 10% để tạo đà vững chắc cho tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quá trình chuyển đổi kinh tế của TP.HCM phải mạnh mẽ, rõ nét hơn, tăng năng suất lao động và sớm định hình động lực tăng trưởng mới. Cùng với đó, mức tăng trưởng của từng ngành phải thật sự cụ thể, nỗ lực, như nông nghiệp phải tăng trên 3%, công nghiệp trên 10%; dịch vụ tăng 11% và tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải tăng khoảng 880.000 tỉ đồng. Con số này năm 2025 mới đạt 705.000 tỉ đồng. Đặc biệt, giải ngân đầu tư công phải hoàn thành 100% và dư nợ tín dụng sẽ ở mức trên 15%…
Phải xây dựng văn hóa nói ít, làm nhiều
Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá, năm 2025 là năm TP.HCM đạt nhiều kết quả đáng trân trọng. Dù vậy, bên cạnh những thành tích đạt được, còn nhiều tồn tại, hạn chế TP phải cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
Ông Được khẳng định, năm 2026 TP phải tạo đà, tăng tốc để tăng trưởng trên 10%, hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I. Để hoàn thành mục tiêu đó, nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là TP phải tiếp tục tập trung cho ba động lực tăng trưởng truyền thống gồm: sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Đồng thời, tập trung cho ba động lực mới gồm: Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển logistics và khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…
Vừa qua, UBND TP đã tiếp nhận 3 cảng biển ở khu Cái Mép gồm Cái Mép Hạ, Cái Mép Hạ lưu và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Đây chính là “tâm” của kinh tế biển TP trong thời gian tới. Song song đó, sẽ quy hoạch lại TP sau khi sáp nhập ba tỉnh, thành trên định hướng “3 vùng, 1 khu, 3 hành lang và 5 động lực”.
Ông Được nhìn nhận, thu ngân sách năm 2025 của TP khá tốt, tăng 25%, tuy nhiên mục tiêu tăng thu ngân sách 10% trong năm 2026 còn khá khiêm tốn bởi dư địa của TP còn nhiều. Do vậy, ông giao Sở Tài chính tham mưu việc tăng thu ngân sách, cố gắng phấn đấu tăng khoảng 20%.
Về giải ngân đầu tư công, ông Được nhấn mạnh TP sẽ tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng. Vừa qua, TP đã xử lý khá tốt với kết quả đạt khoảng trên 80%. Ông đề nghị trong quý I-2026 phải xử lý các dự án tồn đọng còn lại. Đặc biệt, phải xử lý xong Khu đô thị mới Thủ Thiêm để TP phát triển Khu đô thị Thủ Thiêm xứng tầm là trung tâm của TP mới.
Trong 77 công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm đã đặt ra cần được các cấp, các ngành tập trung triển khai quyết liệt. Trong đó có Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, Võ Văn Kiệt nối dài, Vành đai 4, cầu Cần Giờ, các tuyến metro… Nếu chúng ta làm tốt các công trình này thì đầu tư công sẽ vượt mức, góp phần cho tăng trưởng rất lớn trong thời gian tới. Chuyện tăng trưởng 10% sẽ nằm trong tầm tay nếu như chúng ta làm tốt các công trình này.
Ông Được đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ về thủ tục, tinh thần cho các nhà đầu tư để tăng tốc độ đầu tư, tăng vốn đầu tư xã hội trong GRDP (phấn đấu 35 đến 40%)…
Năm 2026, khối lượng công việc rất lớn với yêu cầu rất cao, thời gian rất gấp. Với tinh thần thủ tục phải nhanh hơn, dự án phải chạy sớm hơn và kinh tế phải phát triển mạnh mẽ hơn, Chủ tịch UBND TP đề nghị từng cấp, từng ngành, từng người đứng đầu phải bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm. Phải xây dựng văn hóa “nói ít, làm nhiều”, đã nói là làm, đã làm là phải ra kết quả, kết quả phải thực chất. Đặc biệt, không đùn đẩy, không né tránh, không để công việc chậm vì lý do chủ quan. Mỗi quyết định ban hành ra phải đi vào cuộc sống, mỗi nhiệm vụ giao xuống phải có địa chỉ chịu trách nhiệm, mỗi tháng, mỗi quý phải có sản phẩm cụ thể. Nếu làm được như vậy TP.HCM sẽ bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho cả giai đoạn 2026-2030…
Song Hậu

Bình luận (0)