Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM: Nhiều hành động thiết thực trong đời sống xã hội

Tạp Chí Giáo Dục

Năm 2025 đi qua với nhiều chuyển động lớn của đất nước và TP.HCM, từ các sự kiện chính trị – lịch sử trọng đại đến những thay đổi sâu rộng về mô hình tổ chức bộ máy và yêu cầu mới trong quản trị xã hội. Trong bức tranh ấy, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM hiện lên như một trục kết nối quan trọng, nơi tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội…

Người dân được hỗ trợ tiếp cận các ứng dụng số tại cộng đồng trong phong trào “Bình dân học vụ số” 

Năm 2025 là năm đánh dấu bước chuyển đáng kể của hệ thống MTTQ Việt Nam TP.HCM trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trên nền tảng chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo của Thành ủy, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, MTTQ các cấp tại TP.HCM đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể của mọi phong trào.

Thực hiện Đề án số 22, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp hơn, giảm mạnh đầu mối từ 32 đơn vị xuống còn 10 ban tham mưu, giúp việc. Việc sắp xếp này không chỉ khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ mà còn tạo điều kiện nâng cao hiệu quả điều hành, sử dụng hợp lý nguồn lực, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong giai đoạn mới.

Trên nền tảng tổ chức được củng cố, năm 2025 ghi dấu ấn đậm nét với việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị – xã hội lần thứ I.

Điểm nhấn nổi bật là tinh thần hướng về cơ sở, hướng về người dân, khi hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã phát động, thực hiện 6.115 công trình, phần việc thi đua, bảo đảm mỗi xã, phường, đặc khu, khu phố, ấp đều có công trình trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân.

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, MTTQ Việt Nam TP đã để lại dấu ấn sâu sắc khi được đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động, ghi nhận những đóng góp bền bỉ suốt nửa thế kỷ trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và chăm lo an sinh xã hội.

Tinh thần tri ân và trách nhiệm xã hội của MTTQ còn được cụ thể hóa bằng những con số trong phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Hệ thống MTTQ các cấp tại TP đã hoàn thành 100% chỉ tiêu với 539 căn nhà trước thời hạn, đồng thời vận động thêm nguồn lực để xây dựng, sửa chữa hàng trăm căn nhà khác…

TP.HCM vận động nguồn lực hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ

Trong năm qua, vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ TP tiếp tục được khẳng định với nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, chất lượng. Các ý kiến phản biện do MTTQ chủ trì được lãnh đạo TP và các sở, ngành tiếp thu nghiêm túc, góp phần hoàn thiện chính sách trước khi ban hành. Đơn cử như hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết về lộ trình và chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh, thu hút đông đảo đại biểu và người dân tham gia; qua đó thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa nhân dân và chính quyền trong quá trình hoạch định chính sách phát triển đô thị bền vững.

Ở địa bàn dân cư, các cuộc vận động và phong trào thi đua tiếp tục được nâng cao chất lượng, lan tỏa mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn” và phong trào “TP muôn sắc hoa”. Hàng ngàn công trình, tuyến đường cờ, không gian xanh được hình thành đã góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống và ý thức tự quản của cộng đồng.

Tinh thần “TP nghĩa tình – kết nối yêu thương” tiếp tục được lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Lần đầu tiên Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” được tổ chức đồng loạt tại hàng trăm khu dân cư tạo nên không gian văn hóa cộng đồng ấm áp trong dịp Tết.

Công tác vận động, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai kịp thời, hiệu quả, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, thể hiện rõ vai trò tập hợp, điều phối của MTTQ trong những thời điểm khó khăn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, MTTQ Việt Nam TP đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, triển khai các mô hình gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Các hoạt động tập huấn, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ số, dịch vụ công trực tuyến đã góp phần thu hẹp khoảng cách số, tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân trong kỷ nguyên số.

Cùng với đó, công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân tiếp tục được thực hiện tốt, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mở rộng quan hệ hữu nghị.

Việc hỗ trợ tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc năm 2025, cũng như triển khai hiệu quả các chương trình giao lưu, kết nối với sinh viên quốc tế đang học tập tại TP, đã góp phần khẳng định hình ảnh TP.HCM năng động, nhân văn, nghĩa tình trong mắt bạn bè quốc tế.

Nhìn lại chặng đường năm 2025, có thể thấy 10 kết quả nổi bật của công tác MTTQ TP.HCM không chỉ là những con số hay sự kiện riêng lẻ mà là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm hành động của cả hệ thống. Trên nền tảng thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, cùng những kết quả đã đạt được, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố, phát huy, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng TP.HCM văn minh – hiện đại – nghĩa tình…

Thương Nguyên

Bình luận (0)