Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh điều này tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới” và quán triệt, triển khai Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác PCTP và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

TP.HCM nỗ lực xóa trắng ma túy
Trung tướng Mai Hoàng – Giám đốc Công an TP.HCM – cho biết, thời gian qua công tác PCTP trên địa bàn TP chuyển biến rõ rệt. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm so với giai đoạn liền kề (2016-2020), từng bước củng cố môi trường trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, “thượng tôn pháp luật”. Các loại tội phạm giết người, tín dụng đen, tội phạm đường phố đã được trấn áp mạnh, giải quyết hiệu quả, không còn phức tạp.
“Công an TP đã chủ động nhận diện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tình hình tội phạm, đặc biệt là 5 loại tội phạm nổi cộm gồm: tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm “đường phố”, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm có yếu tố nước ngoài. Công tác đấu tranh chống các loại tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, không có vùng cấm, nhiều nội dung đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra”, Trung tướng Mai Hoàng cho biết.
Ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM – khẳng định, Nghị quyết 02 không chỉ là một văn bản chỉ đạo, đó là một lời hiệu triệu chính trị mạnh mẽ, là cam kết danh dự của Đảng bộ TP.HCM trước Đảng, trước nhân dân về quyết tâm nói không với ma túy. Chúng ta thực hiện điều này vì sự bình yên của từng khu dân cư, vì nụ cười và tương lai của con em chúng ta.
Theo ông Được, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành TP không ma túy vào năm 2030, sẽ triển khai đồng bộ chiến lược “3 giảm – 5 tăng”, trong đó 3 giảm gồm: Giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy; 5 tăng gồm: Tăng hiệu quả lãnh đạo, tăng hiệu lực tổ chức thực hiện, tăng kiểm tra – giám sát, tăng nguồn lực và đặc biệt là tăng ứng dụng chuyển đổi số.
Lộ trình thực hiện đã được vạch ra rất rõ ràng, không có chỗ cho sự trì trệ. Mục tiêu đến năm 2026, 100% cơ sở giáo dục, y tế, cơ quan không có ma túy. Đến năm 2029, 100% xã, phường, khu phố trên toàn TP đạt tiêu chí “địa bàn không ma túy”. Và đến năm 2030 phải duy trì vững chắc thành quả, không để ma túy tái diễn phức tạp.
Ông Được nêu một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để trở thành TP không ma túy. Đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chính quyền; phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan ma túy, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.
Đồng thời nâng cao hiệu quả đấu tranh, giảm cung ma túy, với vai trò nòng cốt của lực lượng công an; quản lý chặt địa bàn, đối tượng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; kiên quyết đánh tận gốc các đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý nghiêm từ buôn bán đến sử dụng trái phép chất ma túy, với phương châm “không đánh khúc giữa”.
Ngoài ra, TP sẽ nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đổi mới phương pháp điều trị. Tăng cường hỗ trợ y tế, tâm lý, nghề nghiệp cho người sau cai, giảm tái nghiện một cách thực chất. Bảo đảm nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; mỗi xã, phường phải có cơ sở y tế đủ năng lực xác định tình trạng nghiện. Ưu tiên kinh phí cho địa bàn trọng điểm, cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.
Một TP đáng sống phải là một TP an toàn
Ông Trần Lưu Quang khẳng định, xây dựng TP không ma túy không chỉ là một mục tiêu về an ninh mà là thực hiện sứ mệnh phát triển toàn diện con người. Đây là nền tảng để gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Một TP đáng sống phải là một TP an toàn, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển mà không phải lo sợ hiểm họa ma túy rình rập.
Theo ông Quang, ngay trong tháng 1-2026, TP sẽ tiến hành tích hợp nội dung “Xây dựng TP không ma túy” vào các ứng dụng công nghệ (App) hiện có. Bên cạnh đó, quán triệt sâu sắc phương châm “3 giảm – 5 tăng”.
“Ma túy gây ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng, trong khi công tác PCTP và tệ nạn ma túy là nhiệm vụ rất khó, đòi hỏi cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện”, ông Quang nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị liên quan cần triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng liên quan; phải sâu sát, bám sát cơ sở và phải thực hiện liên tục, kiên trì, không ngừng nghỉ, bảo đảm đi vào thực chất. Cùng với đó, phải huy động được sự chung tay góp sức của nhân dân, xây dựng thế trận, phong trào toàn dân tham gia PCTP và tệ nạn ma túy.
Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an – đánh giá cao sự chủ động của TP.HCM trong việc ban hành Nghị quyết số 02 với các mục tiêu, lộ trình rất cụ thể, có sự phân công, tổ chức thực hiện rõ ràng để nâng cao hiệu quả công tác PCTP và ma túy trên địa bàn, phấn đấu xây dựng TP trở thành TP không ma túy.
“TP.HCM đang dần hình thành một mô hình xã hội, môi trường trật tự kỷ cương, văn minh, an toàn. Đây là phần thưởng và tấm “Huân chương cao quý nhất” mà người dân dành cho lãnh đạo TP và các lực lượng chức năng đã bảo vệ an toàn cuộc sống của người dân. Những kết quả đó đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của TP”, Thượng tướng Long nhấn mạnh.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Long đề nghị TP.HCM tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, các tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác PCTP. Đồng thời, cần xác định công tác PCTP là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và nhân dân TP. Trong đó, công tác phòng ngừa tội phạm là chính, là cơ bản, là chiến lược là lâu dài; đấu tranh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp bách. Làm tốt công tác phòng ngừa để giảm công tác đấu tranh.
Hậu Giang

Bình luận (0)