Nước ta cấm đốt pháo từ năm 1994 nhưng hơn 30 năm qua, năm nào cũng vậy cứ đến gần Tết Nguyên đán là tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo lậu lại… bùng nổ.

13 ngày, công an TP.HCM thu giữ hàng trăm ký pháo lậu
Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM cho biết, chỉ trong vòng 2 tuần giữa tháng 12-2025, đơn vị đã phát hiện và thu giữ hàng trăm ký pháo lậu.
Cụ thể, ngày 11-12-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra, phát hiện Đỗ Bích Huyền vận chuyển 5 giàn pháo hoa nổ bằng xe máy. Khám xét nơi ở của Huyền, lực lượng chức năng thu giữ thêm 25 giàn pháo hoa nổ. Huyền thừa nhận mua pháo hoa nổ để bán lại kiếm lời, với tổng khối lượng gần 60kg.
Ngày 12-12-2025, trước một siêu thị điện máy thuộc phường Lái Thiêu, cảnh sát phát hiện Nguyễn Anh Kiệt (25 tuổi, phường Thuận Giao) đang bán 17 giàn pháo nổ, loại 49 ống, tổng khối lượng 32,06kg với giá 900.000 đồng/giàn. Khám xét nơi ở của Kiệt, cảnh sát thu thêm 1 giàn pháo nổ loại 100 ống, với khối lượng 2,62kg.
Ngày 17-12-2025, tại nút giao thông quốc lộ 13 (xã Trừ Văn Thố), tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP phối hợp Công an xã Trừ Văn Thố phát hiện xe ô tô do Nguyễn Thành Thiện (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) vận chuyển 9 bao tải chứa 252,9kg pháo hoa nổ có xuất xứ từ Trung Quốc. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Thiện cùng Trần Hoài Thương (32 tuổi, xã Bà Điểm) mua 9 bao tải pháo nổ từ 1 đối tượng (chưa rõ thông tin) tại ngã ba Tân Thành (xã Tân Tiến, Đồng Nai) vận chuyển về TP.HCM tiêu thụ.
Ngày 24-12-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP kiểm tra và phát hiện Nguyễn Hoàng Phúc (25 tuổi) có hành vi mua bán trái phép 28kg pháo hoa nổ tại xã Xuân Thới Sơn. Truy xét mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt giữ thêm Huỳnh Quốc Kiệt (24 tuổi) là người bán số pháo trên cho Phúc. Kiệt thuê Nguyễn Trọng Quý (26 tuổi, cùng quê tỉnh Tây Ninh) vận chuyển pháo từ khu vực gần cửa khẩu Thomo (giáp biên giới Việt Nam – Campuchia) để giao cho Phúc.
“Sử dụng Facebook để bán pháo lậu”
Đây là lời khai của Nguyễn Văn Yên khi bị Công an TP.Hà Nội phát hiện, thu giữ số lượng lớn pháo hoa lậu tại một nhà kho trên địa bàn xã Vân Đình, TP.Hà Nội.
Tại cơ quan công an, Yên khai nhận là tài xế xe tải đường dài, thường xuyên chạy tuyến Hà Nội – Lạng Sơn. Trong quá trình chở nông sản sang khu vực biên giới tiêu thụ, Yên đã móc nối với một số đối tượng là người nước ngoài để mua pháo hoa lậu đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Theo đó, mỗi giàn pháo hoa loại 49 trụ, Yên nhập với giá 250.000 đồng, bán ra thị trường 700.000 đồng; giàn pháo 100 trụ, nhập khoảng 500.000 đồng, bán ra hơn 1 triệu đồng.
Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an xác định một đối tượng giữ vai trò đại lý phân phối pháo lậu. Người này khai đã mua của Yên 19 thùng pháo hoa các loại với khối lượng khoảng 250kg để kiếm lời.
Trước đó, tối 30-12-2025, Công an xã Sóc Sơn (Hà Nội) tiến hành kiểm tra các đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1988, xã Trung Giã, Hà Nội), Nguyễn Văn Dậu (SN 1981) và Bùi Thị Hồng Thu (SN 1969; xã Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Văn Huân (SN 1976, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ); theo đó thu giữ 10 hộp pháo khối lượng 26kg.
Ngày 21-12-2025, Tổ công tác của Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) phát hiện 1 đối tượng chở thùng hàng có biểu hiện nghi vấn tại trước số 340 Kim Ngưu. Tiến hành kiểm tra bên trong, tổ công tác phát hiện 19 giàn pháo nổ khối lượng 15,2kg. Qua đấu tranh khai thác, Công an phường xác định 2 đối tượng mua bán pháo nổ là Nguyễn Xuân Tùng (SN 1991; phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và Trương Xuân Phương (SN 1992; phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).
Bộ đội biên phòng “vào cuộc”
Cùng với lực lượng công an, bộ đội biên phòng các tỉnh, thành cũng thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tại ấp Tân Đông 1 (xã Tân Lập, Tây Ninh), rạng sáng 10-12-2025, lực lượng nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang hai đối tượng (gồm: Lê Hùng Cường (SN 1984) và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1974) cùng trú tại tỉnh Tây Ninh) sử dụng ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 70A-185.65 vận chuyển pháo lậu.
Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện 126 hộp pháo nhãn hiệu nước ngoài với tổng trọng lượng khoảng 210kg. Hai đối tượng khai, khoảng 23 giờ 45 ngày 9-12 đã thực hiện một chuyến hàng tương tự, vận chuyển từ xã Tân Lập về xã Đức Lập và xã Thạnh Phước. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 210kg pháo.
Tại Đồng Nai, tối 10-12-2025, Đội Đặc nhiệm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu và các lực lượng chuyên ngành tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn. Khoảng 18 giờ 45, khi đến tuyến đường liên ấp thuộc ấp 5, xã Hưng Phước, tổ công tác phát hiện một người đàn ông xách túi nilon màu đen lên xe taxi biển kiểm soát 50H-416.41. Nhận thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra. Tài xế khai tên N.Đ.H. (SN 1988, phường Bình Quới, TP.HCM). Qua kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện 3 túi nilon màu đen và 3 thùng carton bên trong chứa 144kg pháo…
Có thể phạt đến 3 năm tù
Theo khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo thì Nhà nước nghiêm cấm các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, chiếm đoạt pháo nổ, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo. Tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm mà người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cụ thể, về xử phạt vi phạm hành chính, theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ thì hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện dùng để vận chuyển pháo.
Về trách nhiệm hình sự, theo quy định tại điểm c, e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm như sau: Người có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg hoặc pháo nổ dưới 6kg nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định trong điều này hoặc xử phạt hành chính về hành vi tại một trong các điều 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật Hình sự năm 2015 hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Kim Anh

Bình luận (0)