Ngày 17-1, trong không gian trang trọng và đầy cảm xúc tại Nhà hát VOH TP.HCM, Gala “Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng năm 2025” do Tạp chí Phụ Nữ Mới tổ chức, đã chính thức gọi tên những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. Một trong số gương mặt tiêu biểu được Hội đồng Thẩm định xướng tên, Nhà giáo – Tiến sĩ Nguyễn Thành Thịnh, CEO Trung tâm Đức ngữ DSHi đã để lại dấu ấn sâu sắc về một mô hình giáo dục tiên phong: Gắn liền tri thức với trách nhiệm xã hội.
Dấu ấn của sự giao thoa
Tâm điểm chú ý tại buổi lễ dành cho DSHi chính là người “thuyền trưởng” – Nhà giáo – Tiến sĩ Nguyễn Thành Thịnh. Đứng trên bục vinh danh, hình ảnh của ông đại diện cho sự giao thoa hài hòa giữa các vai trò: Một nhà giáo tận tụy với sự nghiệp trồng người, một doanh nhân có tầm nhìn chiến lược và một người có trái tim nhân ái qua các hoạt động thiện nguyện.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thành Thịnh, ông luôn tâm niệm giáo dục không thể tách rời trách nhiệm cộng đồng: “Với tâm thế của người thầy, tôi luôn khuyến khích đội ngũ nhân sự và học viên DSHi cùng chung tay trong các dự án thiện nguyện. Mục tiêu của DSHi không chỉ là đào tạo ngôn ngữ tiếng Đức, mà là xây dựng một cộng đồng năng động, biết sẻ chia và nuôi dưỡng giá trị trí tuệ bền vững cho thế hệ trẻ tương lai”.
Thông điệp này đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ khán phòng tại đêm Gala, khẳng định rằng tại DSHi, thước đo thành công đến từ triết lý lan tỏa yêu thương và kiến tạo những giá trị nhân văn dành cho thế hệ du học trẻ.
Tại buổi lễ, DSHi được Hội đồng Thẩm định đánh giá cao bởi tính thực chất và bền bỉ trong các hoạt động xã hội. DSHi dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Nguyễn Thành Thịnh đã xây dựng một “hệ sinh thái nhân ái” với triết lý “Gieo chữ – Rèn tâm”.
Được biết, DSHi không chỉ chuyên sâu trong đào tạo tiếng Đức, tập thể DSHi Team còn tiên phong hiện thực hóa trách nhiệm cộng đồng thông qua chuỗi hoạt động thiết thực: từ việc triển khai quỹ học bổng tiếp sức cho học sinh – sinh viên, thực hiện các dự án trang bị kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, đến vai trò cầu nối quy tụ các nguồn lực xã hội nhằm kiến tạo cơ chế và cơ hội học tập bền vững trên con đường du học nghề tại nước Đức. DSHi Team chung tay đóng góp xây dựng cầu, đường sá, chương trình thắp sáng nông thôn mới, xanh sạch sáng; trao tặng 10 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết và hàng ngàn phần quà Tết cho bà con vùng sâu vùng xa. Hằng năm, trao tặng xe đạp cho trẻ em nghèo hiếu học…
Giải thưởng “Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng 2025” là minh chứng cho thấy DSHi đã thành công trong việc đưa trách nhiệm xã hội trở thành giá trị cốt lõi, được nuôi dưỡng trong từng học viên và học sinh.

Chiến lược kiến tạo “Công dân toàn cầu”
Hiểu rõ những thách thức của du học sinh khi bước ra “biển lớn”, Tiến sĩ Nguyễn Thành Thịnh không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy ngôn ngữ. Ông đặc biệt chú trọng trang bị Kỹ năng mềm và Kỹ năng hội nhập cho học viên ngay từ khi còn ở Việt Nam thông qua chuỗi Workshops chuyên đề với các chuyên gia hàng đầu.
Đây được xem là “chìa khóa vàng” trang bị cho học viên DSHi năng lực xây dựng thương hiệu cá nhân, giúp các em biết cách định vị bản thân để tạo ấn tượng chuyên nghiệp và thiện cảm với bạn bè quốc tế. Song song đó, chương trình còn rèn luyện tư duy nhạy bén để các em biết quan sát, nắm bắt thời cơ nhằm học tập và làm việc hiệu quả trong môi trường kỷ luật như CHLB Đức, đồng thời trui rèn bản lĩnh hội nhập, xóa bỏ mọi rào cản văn hóa cùng tâm lý e ngại để tự tin lập nghiệp.
“Chúng tôi chuẩn bị cho các em một tâm thế vững vàng. Một người trẻ thành công là người vừa có kiến thức sâu rộng, vừa có kỹ năng mềm linh hoạt và một trái tim biết sẻ chia”, Tiến sĩ Nguyễn Thành Thịnh nhấn mạnh.

Khép lại đêm Gala “Vinh danh những Trái tim Nhân ái, Vì cộng đồng năm 2025” đầy cảm xúc, sự ghi nhận của cộng đồng dành cho Tiến sĩ Nguyễn Thành Thịnh và DSHi không chỉ là vinh dự mà còn là động lực to lớn.
Với tầm nhìn chiến lược và trái tim tâm huyết của người đứng đầu, DSHi chắc chắn sẽ tiếp tục vươn xa, không chỉ là nơi đào tạo ngôn ngữ tiếng Đức và chắp cánh ước mơ du học Đức mà còn là “cái nôi” đào tạo nên những công dân toàn cầu có trí tuệ và lòng nhân ái.
P.V

Bình luận (0)