Năm 2010, một du học sinh người Hàn Quốc đặt chân đến Việt Nam với mong muốn học tập và trải nghiệm văn hóa. 15 năm sau, hành trình ấy không chỉ dừng lại ở việc “đến và đi” mà đã trở thành một sự gắn bó bền bỉ với giáo dục, ngôn ngữ và con người Việt Nam. Du học sinh năm nào giờ đây được nhiều thế hệ học viên thân thương gọi bằng cái tên gần gũi “thầy Béo” – Choi Wonseok.

Thầy Choi Wonseok bắt đầu tiếp cận Việt Nam như một người học đúng nghĩa: học tiếng Việt, học cách sinh hoạt, học văn hóa và cách tư duy của người bản địa. Thời gian này đã giúp thầy hình thành sự thấu hiểu sâu sắc đối với người Việt – yếu tố sau này trở thành nền tảng quan trọng trong sự nghiệp giảng dạy tiếng Hàn cho người Việt Nam.
Sau quá trình du học, thầy dần bước vào con đường giảng dạy. Với nền tảng học thuật vững chắc – hai bằng thạc sĩ chuyên ngành Hàn Quốc học và Ngôn ngữ Anh, thầy không chỉ mang theo kiến thức chuyên môn mà còn mang theo tư duy khoa học về việc dạy và học ngôn ngữ.
Trong hơn 15 năm gắn bó với Việt Nam, “thầy Béo” đã giảng dạy tại nhiều trung tâm ngoại ngữ, trường đại học và các chương trình đào tạo chuyên sâu. Hiện nay, thầy đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc một trung tâm ngoại ngữ chuyên dạy tiếng Hàn, đồng thời là giảng viên Khoa Tiếng Hàn của một trường đại học.
Hàng nghìn học viên Việt Nam ở nhiều độ tuổi đã trực tiếp học tập cùng thầy “từ giao tiếp cơ bản, luyện thi TOPIK, đến chuẩn bị du học và làm việc trong môi trường doanh nghiệp Hàn Quốc. Nhiều học trò của thầy hiện đang làm việc tại các công ty Hàn Quốc, du học tại Hàn Quốc hoặc tiếp tục trở thành giảng viên tiếng Hàn.

Song song với công tác giảng dạy và quản lý giáo dục, “thầy Béo” còn duy trì niềm đam mê với việc viết sách. Thầy đã xuất bản 13 đầu sách tiếng Hàn dành cho học sinh Việt Nam, tập trung vào việc giải thích ngữ pháp, từ vựng và cách sử dụng tiếng Hàn theo tư duy của người Việt và ôn thi chứng chỉ TOPIK.
Chính quá trình sống, học tập, giảng dạy và nghiên cứu lâu dài đã khiến thầy Béo dần hình thành mong muốn nghiên cứu Việt Nam một cách bài bản và học thuật hơn. Quyết định theo học tiến sĩ Việt Nam học không phải là sự thay đổi đột ngột, mà là bước đi tất yếu trong hành trình phát triển học thuật của thầy.
Trong bối cảnh hợp tác Việt – Hàn ngày càng sâu rộng, câu chuyện của “thầy Béo” – Choi Wonseok là minh chứng rõ nét cho vai trò của giáo dục và ngôn ngữ trong việc kết nối con người và văn hóa. Điều đó cũng cho thấy rằng, việc người Hàn Quốc lựa chọn Việt Nam du học ngày càng nhiều thể hiện vị thế Việt Nam ngày càng cao trong mắt bạn bè quốc tế.
Hồ Trinh

Bình luận (0)