Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

 “Ngày Tết Nguyên tiêu” khắc họa rõ nét chiều sâu giao thoa văn hóa Việt – Hoa

Tạp Chí Giáo Dục

Tối 3-3 (rằm tháng giêng), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức Đêm hội Nguyên Tiêu – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Ngày Tết Nguyên tiêu” tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông.

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và bà Trần Thị Diệu Thúy; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức…

Lãnh đạo TP.HCM dự khai mạc đêm hội

Mở đầu đêm hội là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu gồm hai phần nối tiếp nhau trong mạch cảm xúc liền lạc.

Với chủ đề “Dòng chảy ký ức – Cội nguồn – Tâm tình mùa xuân”, phần I đã đưa khán giả trở về không gian trữ tình, sâu lắng qua các tiết mục “Hồng Trần”, “Người đến từ Triều Châu”, “Lời cuối tình yêu”, “Tết quê hương”…

Sự kết hợp giữa nhạc Hoa – lời Việt cùng phần múa minh họa uyển chuyển đã khắc họa rõ nét chiều sâu giao thoa văn hóa Việt – Hoa trong đời sống đô thị phương Nam.

Tiếp nối là phần II với chủ đề “Khí xuân lễ hội – Niềm tin khởi đầu mới”, mở ra bầu không khí rộn ràng, tươi sáng qua các tiết mục “Vui cùng Tết đi”, “Thần Tài đến” và khép lại bằng “Hồn trống”.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu khắc họa rõ nét chiều sâu giao thoa văn hóa Việt – Hoa trong đời sống đô thị phương Nam

Những giai điệu tưng bừng, giàu năng lượng gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều khởi sắc.

Điểm nhấn của đêm hội là phần diễu hành nghệ thuật quy mô lớn với hơn 1.200 diễn viên, nghệ nhân, 5 xe hoa cùng nhiều đoàn lân – sư – rồng tham gia.

Với chủ đề “Tứ linh khai hội – Phúc lộc an khang”, đoàn diễu hành quy tụ hình tượng Long – Lân – Quy – Phụng cùng các tiết mục múa lân, múa rồng, trình diễn áo dài, xiếc, dưỡng sinh… tạo nên không gian lễ hội rực rỡ sắc màu trên các tuyến đường khu vực Chợ Lớn.

Lễ hội Nguyên tiêu năm nay gồm các hoạt động chính như: Đêm thơ Việt Nam, chương trình diễu hành đường phố, Đêm hội Nguyên tiêu, cùng với các hoạt động Lễ nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du, các hoạt động truyền thống (đấu thỉnh đèn lộc, tế thánh, biểu diễn lân-sư-rồng và hoạt động văn hóa cộng đồng tại các hội quán).

Lễ hội Nguyên tiêu không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là dịp để tôn vinh di sản

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Minh Phượng – Chủ tịch UBND phường An Đông – cho biết, qua quá trình hình thành và phát triển, Tết Nguyên tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, hướng về cội nguồn mà còn trở thành không gian văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú đời sống đô thị và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa quận 5 (cũ) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, qua đó khẳng định giá trị lịch sử, nhân văn của lễ hội và tạo cơ sở cho việc bảo tồn, phát huy trong đời sống đương đại.

Tết Nguyên tiêu từ lâu đã trở thành một dấu mốc văn hóa quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Hoa tại vùng Chợ Lớn xưa của TP.HCM. Đây không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là dịp để tôn vinh di sản, quảng bá hình ảnh văn hóa đặc trưng của địa phương đến bạn bè gần xa. Lễ hội Nguyên tiêu còn là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu được TP tổ chức hằng năm.

Hồ Trinh

Bình luận (0)