Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Bí quyết đạt điểm 10 môn tiếng Anh

Tạp Chí Giáo Dục

Trong k thi tuyn sinh lp 10 công lp năm 2025 ti TP.HCM, em Trn Ngc Phương Tho (hin hc lp 10D3 Trưng THPT Marie Curie, phưng Xuân Hòa) đt 25,75 đim (trong đó, môn toán 7,5 đim; môn ng văn 8,25 đim và môn tiếng Anh 10 đim). Vi s đim này, Phương Tho đã giành ngôi v th khoa đu vào lp 10 ca Trưng THPT Marie Curie.

Phương Thảo (thứ ba, từ trái qua) tham gia một hoạt động ngoại khóa

Để đạt được thành tích tự hào như trên, Phương Thảo đã có quá trình ôn tập rất chỉn chu, nhất là đối với môn tiếng Anh. Những bí quyết được em tiết lộ dưới đây có thể giúp các “đàn em” học hỏi để chinh phục kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026 thành công.

Ôn tp chn chu, nghiêm túc

Phương Thảo là cựu học sinh lớp 9/4 Trường THCS Bàn Cờ (phường Bàn Cờ). Ngay từ những năm học dưới mái trường THCS, Phương Thảo đã xác định hướng đi sau THCS đó là vào trường THPT công lập. Bởi vậy, em đã lập ra kế hoạch ôn tập chi tiết cho từng môn để chinh phục kỳ thi tuyển sinh quan trọng. “Bí quyết để em đạt được điểm số như trên là nhờ vào kế hoạch học tập cụ thể, mục tiêu rõ ràng và nghiêm túc thực hiện kế hoạch từ cuối năm học lớp 8. Bên cạnh đó là sự phân chia thời gian học tập hợp lý cho từng môn. Em tập trung ôn luyện những câu hỏi chiếm phần lớn điểm của bài thi, những phần bản thân cần cải thiện để tránh việc chênh lệch điểm số quá lớn giữa các môn”, Phương Thảo chia sẻ.

Trong 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, Phương Thảo đạt điểm tuyệt đối ở môn tiếng Anh. Bí quyết đầu tiên để em đạt điểm cao ở môn này chính là nắm vững tất cả phần ngữ pháp, từ vựng căn bản của 4 năm học THCS. Đối với em, việc học tiếng Anh gắn liền với việc giao tiếp, ôn luyện và làm bài tập thường xuyên để có thể ghi nhớ bài học. “Bí quyết thứ hai là em chăm chỉ học từ vựng theo gia đình từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và theo ngữ cảnh sử dụng thay vì học một cách riêng lẻ. Ví dụ, như từ “drop” vừa có nghĩa là làm rơi, đồng thời cũng có nghĩa là giảm và từ bỏ. Bên cạnh đó, em học bảng phát âm IPA để dễ dàng làm những bài Pronunciation”, Phương Thảo cho biết.

Trần Ngọc Phương Thảo tự thưởng cho mình chuyến đi chơi sau khi có kết quả thi tuyển sinh lớp 10

Ngoài ra, trong quá trình ôn luyện, Phương Thảo cũng chú trọng vào việc mở rộng từ vựng tiếng Anh, bởi em hiểu rằng bài thi tuyển sinh thường ra nhiều từ mới, nằm ngoài chương trình học. “Mỗi tối em đều dành 45 phút để ghi chép những đoạn văn tiếng Anh và học những từ mới. Điều này giúp em làm quen với việc đọc văn bản có nhiều từ vựng và cải thiện kỹ năng đọc. Ngoài ra, em luyện tập cả 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết qua việc nghe Podcast, xem phim và đọc sách tiếng Anh. Việc học ngôn ngữ Anh sẽ hiệu quả và thú vị hơn nếu ta học một cách linh hoạt, đầy đủ các kỹ năng thay vì chỉ đơn thuần giải bài tập”, Phương Thảo nói.

Chn trưng theo sc hc

Nhận biết rõ năng lực học tập của mình, Phương Thảo đã mạnh dạn đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Marie Curie. Việc chọn trường của em có sự hướng dẫn và định hướng từ giáo viên và cha mẹ. Tuy nhiên, em vẫn là người quyết định cuối cùng. “Theo em, để chọn được một ngôi trường có thể theo học suốt 3 năm THPT mà không phải chuyển trường thì trước tiên phải là ngôi trường phù hợp với sức học của mình. Nếu chọn một ngôi trường vượt quá sức khiến bản thân không theo kịp, dẫn đến chán nản, học tập không hiệu quả”, Phương Thảo chia sẻ.

Một tiêu chí nữa được Phương Thảo áp dụng trong việc chọn trường, đó là khoảng cách từ nhà đến trường không quá xa, như thế sẽ không mất nhiều thời gian di chuyển. Bên cạnh đó, việc chọn trường cũng dựa vào cơ sở vật chất của trường. Em ưu tiên môi trường học tập với cơ sở vật chất tốt, thầy cô tận tâm, bạn bè chan hòa để tạo cho em cũng như các bạn tinh thần ham học, thích đi học.

Hc đu, không dn ép

Chia sẻ về cách học, ôn tập không bị áp lực, Phương Thảo cho hay em học đều, không ôn tập dồn ép. “Thay vì đến gần kỳ thi mới bắt đầu ôn tập thì việc học đều mỗi ngày từ đầu năm học sẽ làm tăng khả năng tập trung, ghi nhớ và tránh việc bị quá tải kiến thức. Đồng thời, để vượt qua áp lực trong kỳ thi, em cũng dành thời gian nghỉ ngơi, chơi thể thao và đi chơi cùng gia đình, bạn bè”, Phương Thảo bật mí. Trong các môn thể thao, Phương Thảo thích nhất là bơi lội và đi bộ. Vào cuối tuần, em thích dành thời gian để đi bơi và đi bộ ở công viên giúp đầu óc thư thả, tỉnh táo để học tập hiệu quả hơn.

Hiện tại Phương Thảo đang học dưới mái trường Marie Curie – ngôi trường có nhiều hoạt động, câu lạc bộ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, năng khiếu, tạo cho em nền tảng vững chắc để bước vào giảng đường đại học.

Để chắc đậu vào ngôi trường mình chọn, trước tiên Phương Thảo tìm hiểu về điểm chuẩn của trường trong 2-3 năm gần nhất rồi so với năng lực thực tế. “Sau khi so sánh, em thấy sức học của mình phù hợp và khả năng trúng tuyển vào Trường THPT Marie Curie cao nên em đã đặt nguyện vọng 1. Kết quả đã không làm em thất vọng”, Phương Thảo cho biết.

Nhớ lại chặng đường ôn thi tuyển sinh năm trước, Phương Thảo vô cùng biết ơn cha mẹ vì đã luôn động viên, hướng dẫn em trong học tập. Cha mẹ luôn nhắc nhở, truyền cảm hứng và kinh nghiệm để em có kết quả học tập tốt nhất. Trong thời điểm chọn trường, em không có mâu thuẫn nhiều với cha mẹ. “Theo em, để có sự đồng thuận giữa con cái và cha mẹ trong việc chọn trường thì cần xuất phát từ sự lắng nghe và tôn trọng giữa hai bên”, Phương Thảo nói.

Bài, nh: Kiu Khánh

 

 

 

 

Bình luận (0)