Trong chuỗi hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI diễn ra tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn TP.Đà Nẵng, không khí đối thoại dân chủ, thẳng thắn được ghi nhận. Cử tri đặt ra những vấn đề gắn với đời sống thường nhật và đặt niềm tin vào trách nhiệm, bản lĩnh của người đại biểu được tín nhiệm.

Quyết tâm chính trị và cam kết hành động
Toàn TP.Đà Nẵng được chia thành 5 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo phân bổ của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Đà Nẵng có 24 người ứng cử để bầu 14 ĐBQH.
Ghi nhận tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Bà Nà và các phường An Hải, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, Sơn Trà, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định việc được giới thiệu ứng cử ĐBQH là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. ĐBQH phải thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân; giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri; lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, trung thực các kiến nghị để phản ánh kịp thời đến Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền.
Bí thư Thành ủy cam kết thực hiện đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả vai trò ĐBQH; cùng Đoàn ĐBQH thành phố tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao. Đặc biệt, quyết tâm đưa Đà Nẵng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới – từ hai con số trở lên; tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương; tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua và tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những cơ chế vượt trội tạo động lực phát triển.
Tinh thần đó cũng là điểm chung trong chương trình hành động của các ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử trên toàn thành phố. Điểm chung nổi bật trong các chương trình hành động là xác định rõ vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Các ứng cử viên cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri; lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng để phản ánh kịp thời đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng. Không chỉ dừng lại ở việc chuyển tải thông tin, nhiều ứng cử viên nhấn mạnh sẽ theo dõi, đôn đốc, giám sát đến cùng quá trình giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân được thực hiện thực chất.
Trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, các ứng cử viên bày tỏ mong muốn tham gia tích cực vào việc hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thảo luận, tranh luận tại nghị trường; góp ý sát thực tiễn đối với các dự án luật, nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Song song với đó là cam kết thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao của Quốc hội; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản công; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Đối với địa phương ứng cử, các ứng cử viên nhấn mạnh quyết tâm đồng hành cùng thành phố trên chặng đường phát triển nhanh và bền vững; thúc đẩy hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ; chú trọng bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; quan tâm giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Ghi nhận tại đơn vị bầu cử số 2 – đơn vị có địa bàn trải rộng từ khu vực đô thị trung tâm đến các xã vùng ven và đặc khu Hoàng Sa, vấn đề phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền biển, đảo cũng được đặt ra như một nhiệm vụ xuyên suốt. Phương châm “nói đi đôi với làm” được các ứng cử viên nhấn mạnh như một lời cam kết trước cử tri, coi việc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân lên trên hết là nguyên tắc hành động.
Kỳ vọng từ những vấn đề gắn với thực tiễn đời sống
Bên cạnh sự ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc của các ứng cử viên, cử tri tại các đơn vị bầu cử đã thẳng thắn nêu nhiều vấn đề bức thiết từ thực tiễn. Một trong những nội dung được đề cập nhiều là công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Cử tri cho rằng đây là vấn đề tác động trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh. Vì vậy, nếu trúng cử, ĐBQH cần tăng cường giám sát, đề xuất hoàn thiện chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Cử tri cũng mong muốn Quốc hội và các đại biểu tăng cường giám sát, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, không có “vùng cấm”, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân.
Cử tri Nguyễn Văn Hùng – phường Hội An (đơn vị bầu cử số 4) – bày tỏ: “Nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, nhất là trong lĩnh vực đất đai, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của nhân dân, cần được quan tâm giải quyết sớm. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của người dân. Tôi đề nghị các ứng cử viên, nếu trúng cử ĐBQH, phải thể hiện rõ trách nhiệm trước cử tri, chủ động tham gia, kiến nghị và thúc đẩy xử lý dứt điểm những vấn đề nóng này, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”.
Qua hội nghị tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử, các ứng viên đã có nhiều trao đổi thẳng thắn, cởi mở với cử tri hướng đến sự thấu hiểu và trách nhiệm chung đối với sự phát triển của thành phố và đất nước. Thực tế cho thấy, sự đồng hành giữa đại biểu dân cử và nhân dân chính là nền tảng để xây dựng một đô thị giàu mạnh, an bình và đáng sống.
Hàn Giang

Bình luận (0)