Tuần qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI của TP.HCM đã tham dự những buổi hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình hành động của những ứng cử viên đến từ các ĐH thể hiện quyết tâm cao trong việc góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của thành phố cũng như đất nước. Trong đó, có kết nối trí thức, khoa học công nghệ và nguồn lực từ các trường ĐH để góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển TP.HCM và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai: Kết nối trí thức, công nghệ, nguồn lực… để đào tạo nhân lực chất lượng cao
Trưởng thành trong môi trường đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐH Quốc gia TP.HCM, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) cho hay đã có quá trình gắn bó lâu dài với giảng dạy, nghiên cứu khoa học lĩnh vực hóa học, dược học cũng như quản lý giáo dục ĐH. Chính vì vậy, bà ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và sự phát triển của đất nước.
Theo bà, trong bối cảnh quốc gia đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì ĐH Quốc gia TP.HCM được Đảng, Nhà nước và TP.HCM kỳ vọng là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu; giữ vai trò hạt nhân kết nối, dẫn dắt hệ thống giáo dục ĐH trên địa bàn thành phố và khu vực phía Nam. Với tinh thần đó, khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Mai tập trung chương trình hành động vào việc tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật. Đồng thời, thúc đẩy hiệu quả mô hình liên kết Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp. Từ đó, góp phần cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng; đưa khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực then chốt cho phát triển đất nước.
| Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, đưa khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực then chốt cho phát triển đất nước. |
Bà cũng sẽ chủ động lắng nghe, tiếp thu, phản ánh trung thực, kịp thời những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM lẫn khu vực phía Nam.
Thông qua vị trí của mình, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM còn cam kết luôn đồng hành cùng cử tri và nhân dân, gắn hoạt động của mình với những vấn đề thực tiễn của thành phố và đời sống người dân. Đồng thời, kết nối trí thức, khoa học công nghệ và nguồn lực từ các trường ĐH để góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển TP.HCM, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. “Tôi sẽ không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm; nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Nếu được cử tri tin tưởng và tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân” – bà Mai bày tỏ.

PGS.TS Trần Thị Kim Oanh (Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Trường ĐH Tài chính – Marketing): Sẽ kiến nghị chính sách học phí phù hợp
Trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, PGS.TS Trần Thị Kim Oanh cam kết sẽ tập trung nghiên cứu, kiến nghị chính sách học phí phù hợp và tăng cường hỗ trợ tài chính theo hướng nhân văn để mọi học sinh (đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn) đều được tiếp cận giáo dục bình đẳng, chất lượng.
PGS.TS Trần Thị Kim Oanh sinh năm 1988, quê Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Quá trình công tác của bà gắn với đào tạo, nghiên cứu và tham gia phản biện chính sách cho TP.HCM cùng các cơ quan Trung ương.
Trong chương trình hành động, giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực là một trong những lĩnh vực bà đặc biệt quan tâm. Vì vậy, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Oanh cho biết sẽ tập trung nghiên cứu, kiến nghị chính sách học phí phù hợp và tăng cường hỗ trợ tài chính theo hướng nhân văn để mọi học sinh (đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn) đều được tiếp cận giáo dục bình đẳng, chất lượng. Cùng với đó, bà kiến nghị tăng đầu tư cho giáo dục, thúc đẩy học tập suốt đời và từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền. Song song đó, chú trọng vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ xanh.
Về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bà tập trung vào hai chủ thể quan trọng là doanh nghiệp và khu vực công. Với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà Oanh kiến nghị chính sách hỗ trợ ứng dụng AI, công nghệ số và nghiên cứu khoa học để nâng cao năng suất, giảm chi phí, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế. Với khu vực công, bà kiến nghị việc ưu tiên chuẩn hóa quy trình, dữ liệu đi đôi với an toàn thông tin; qua đó thúc đẩy kinh tế số và xây dựng dịch vụ công thông minh, an toàn, minh bạch.
Về kinh tế – tài chính – ngân hàng và an sinh xã hội, bà Oanh kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý để khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế. Theo bà, hệ thống tài chính phải vừa là “mạch máu” dẫn vốn cho nền kinh tế, vừa là “tuyến phòng vệ” trước các rủi ro trong bối cảnh thế giới tồn tại rất nhiều bất ổn như hiện nay.
Mê Tâm

Bình luận (0)