Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM đồng loạt khám sức khỏe toàn dân tại 168 trạm y tế từ ngày 17-4

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 17-4, TP.HCM sẽ tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên toàn địa bàn, đánh dấu bước triển khai quy mô lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW.

Hơn 100 bệnh viện tham gia hỗ trợ chuyên môn, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân ngay tại cơ sở

Hoạt động này tiếp nối đợt khám tầm soát hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 5-4-2026, nhưng được mở rộng về quy mô và lực lượng tham gia. Toàn bộ 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu sẽ đồng loạt triển khai khám, với sự tham gia của đội ngũ y, bác sĩ đến từ 101 bệnh viện công lập và ngoài công lập. Trong đó có 6 bệnh viện thuộc bộ, ngành; 69 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố và 26 bệnh viện tư nhân.

Đây là lần đầu tiên TP.HCM huy động đồng bộ hơn 100 bệnh viện cùng toàn bộ hệ thống y tế cơ sở tham gia khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh cho người dân trong cùng một thời điểm. Việc tổ chức được thực hiện theo hướng phân công chuyên môn rõ ràng, phát huy thế mạnh của từng tuyến và từng nhóm cơ sở y tế.

Cụ thể, các bệnh viện tuyến Trung ương và bộ, ngành đảm nhận tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt và bệnh nghề nghiệp. Các bệnh viện chuyên khoa của thành phố triển khai tầm soát theo từng lĩnh vực như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, ung bướu, tâm thần. Trong khi đó, hệ thống bệnh viện đa khoa thành phố và bệnh viện đa khoa khu vực tập trung khám, phát hiện và quản lý các bệnh mạn tính không lây cùng các bệnh nội khoa phổ biến. Khối bệnh viện tư nhân và trung tâm y tế khu vực cũng tham gia, góp phần mở rộng độ bao phủ và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân.

Một điểm đáng chú ý trong đợt này là hoạt động tầm soát ung thư cổ tử cung được ưu tiên triển khai tại 16 phường, xã, hướng đến phụ nữ lao động tự do và nữ công nhân tại một số nhà máy. Lực lượng thực hiện là các bác sĩ chuyên ngành sản và ung bướu đến từ các đơn vị như Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Bình Tân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương và Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên. Hoạt động này góp phần phát hiện sớm ung thư, đặc biệt trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhóm phụ nữ dễ bị bỏ sót trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo ngành y tế thành phố, đợt khám lần này không chỉ tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ đa chuyên khoa ngay tại nơi cư trú, mà còn tập trung vào các nhóm cần được quan tâm như người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người lao động tự do, người yếu thế và các nhóm nguy cơ cao. Đồng thời, đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa truyền thông sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh và quản lý sức khỏe liên tục tại cộng đồng.

Song song với hoạt động chuyên môn, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu toàn bộ kết quả khám, tầm soát phải được cập nhật và liên thông vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Việc này nhằm bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài cho người dân, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Sau khám, các trạm y tế sẽ tiếp nhận kết quả, phân loại và lập danh sách quản lý người dân theo từng nhóm nguy cơ. Trên cơ sở đó, người dân sẽ được theo dõi, mời tái khám hoặc chuyển tuyến khi cần thiết, bảo đảm nguyên tắc phát hiện sớm, can thiệp sớm và quản lý liên tục.

Ngành y tế thành phố xác định sự kiện ngày 17-4 không chỉ là một đợt ra quân, mà còn là bước khởi động cho chương trình khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh định kỳ cho toàn bộ người dân trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Hiện đề án khám sức khỏe toàn dân giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo đã được Sở Y tế hoàn thiện, chờ phê duyệt để làm cơ sở pháp lý triển khai lâu dài.

Với quy mô hướng đến hơn 15 triệu dân, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện, trong đó mỗi người dân được theo dõi sức khỏe suốt đời, còn hệ thống y tế đóng vai trò chủ động trong phòng bệnh, phát hiện sớm và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thủy Phạm

Bình luận (0)