Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Sinh viên tìm hiểu về sự kiện Kỷ niệm 51 năm “Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước” (30-4-1975 – 30-4-2026)

Tạp Chí Giáo Dục

Hơn 2.000 sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM vừa tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử, ý nghĩa Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước” (30-4-1975 – 30-4-2026).

Tại đây, các thí sinh đã thực hiện 3 phần thi: Đoán tên bài hát và tác giả của những giai điệu cách mạng quen thuộc, khơi dậy ký ức lịch sử hào hùng; “giải mã” ý nghĩa của những dấu ấn lịch sử thông qua hình ảnh và dữ kiện. Đặc biệt, ở phần thi cuối với chủ đề “Giá trị của hòa bình hôm nay”, các thí sinh đã kể lại những câu chuyện lịch sử sâu sắc; qua đó, làm nổi bật ý nghĩa của hòa bình trong hiện tại.

Sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM thực hiện phần thi

Cuộc thi khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã anh dũng hy sinh, bảo vệ nền độc lập và thắp lên tinh thần yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.

Kết quả, giải nhất được trao cho sinh viên Nguyễn Phạm Nhật Minh (năm 4, Khoa Luật); đồng giải nhì là sinh viên Huỳnh Ngọc Long (năm 4, Khoa Luật) và sinh viên Nguyễn Thiết Cẩm Đào (năm 1, Khoa Kinh tế và Quản lý công)…

Dịp này, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM cũng đã tổ chức chương trình Kỷ niệm 51 năm “Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước” (30-4-1975 – 30-4-2026) Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Châu Đình Thành (Phó Hiệu trưởng nhà trường) bày tỏ: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là dấu mốc lịch sử đặc biệt, thể hiện sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng hòa bình”.

Các sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM nhận giải thưởng

Là thế hệ tiếp nối, chúng ta luôn biết ơn và tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc. Và để tỏ lòng biết ơn, toàn thể giảng viên, sinh viên nhà trường luôn không ngừng nỗ lực nghiên cứu, giảng dạy, học tập và phấn đấu rèn luyện; góp phần dựng xây thành phố và đất nước.

Theo đó, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng thực tiễn; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và đối tác quốc tế; đồng thời xây dựng môi trường học tập hiện đại, năng động, sáng tạo.

Nhà trường cũng định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như vi mạch, năng lượng tái tạo và hydrogen; cùng với đó, không ngừng bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

Còn ĐH Kinh tế TP.HCM thì tổ chức học tập, giảng dạy trực tuyến kết hợp nghỉ từ ngày 25-4 đến hết ngày 3-5 nhằm tạo thuận lợi cho lịch trình của người học, viên chức và người lao động.

Sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM được tổ chức học trực tuyến

Bên cạnh giảng dạy, học tập trực tuyến, ĐH Kinh tế TP.HCM đồng thời không tổ chức thi trong thời gian này; giúp người học chủ động sắp xếp kế hoạch học tập, di chuyển và nghỉ lễ mà không ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng học tập.

Đối với các lớp thuộc khối kỹ thuật chưa thể triển khai trực tuyến, nhà trường tạo điều kiện nghỉ và bố trí chương trình học bù phù hợp. Đối với giảng viên, viên chức và người lao động, ĐH Kinh tế TP.HCM áp dụng mô hình làm việc kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

M.Tâm

Bình luận (0)