Chiều 28-4-2026, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).
Cách đây 51 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, thực hiện quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, với tinh thần “Thần tốc, táo bạo, chắc thắng”, “Một ngày bằng 20 năm”, quân và dân cả nước đã anh dũng, vượt mọi gian khổ, hy sinh, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cần Thơ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng – nằm ở trung tâm vùng ĐBSCL, nơi đặt cơ quan đầu não của Vùng 4 chiến thuật với bộ máy chiến tranh đồ sộ, nhiều loại quân binh chủng, kho tàng, sân bay, bến cảng… Hòa cùng khí thế mãnh liệt của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quân và dân Cần Thơ đã đồng loạt tiến công, giành chính quyền, giải phóng hoàn toàn tỉnh Cần Thơ, góp phần quan trọng vào chiến thắng rực rỡ của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Phát biểu tại họp mặt, ông Trương Cảnh Tuyên – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, bày tỏ: Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời, kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là dịp để chúng ta tỏ lòng thành kính và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực…

Người đứng đầu UBND TP.Cần Thơ thông tin về những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế – xã hội trong 4 tháng đầu năm 2026. Thương mại, dịch vụ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, tổng doanh thu từ du lịch tăng 32%, giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ tăng 9,8%; các mặt hàng chủ lực đều tăng trưởng cho thấy sự nỗ lực của doanh nghiệp trong tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu. Chuyển đổi số được triển khai ở các ngành, lĩnh vực. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai đa dạng, linh hoạt…
Thời gian tới, TP.Cần Thơ đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng. là động lực chính để phát triển; thu hút và trọng dụng nhân tài; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chú trọng phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế – xã hội, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, di sản văn hóa, làng nghề gắn với phát triển du lịch; tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh…

“Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác. Đảm bảo công tác y tế, chăm sóc sức khỏe toàn dân. Chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP, bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị. Nâng cao chất lượng giáo dục đồng thời làm tốt quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ thi: Tốt nghiệp THPT năm 2025-2026; kỳ thi tuyển sinh năm học 2026-2027… Phấn đấu phát triển TP.Cần Thơ toàn diện, phát huy vị thế chiến lược và vai trò trung tâm của TP tại ĐBSCL…” – Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.
Tại buổi họp mặt, có 28 đảng viên cao niên tuổi Đảng được tặng Huy hiệu 65 năm, 60 năm, 55 năm và 40 năm tuổi Đảng.
Đan Phượng

Bình luận (0)