Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài nên nhu cầu vui chơi, du lịch của người dân tăng mạnh. Để đáp ứng nhu cầu, nhiều điểm đến đã nâng cấp sản phẩm kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn mang đến cho du khách một kỳ nghỉ trọn vẹn và đáng nhớ.

Sống lại những trang sử hào hùng
Dịp lễ năm nay, ngành du lịch TP.HCM ghi nhận sự bùng nổ của các sản phẩm du lịch văn hóa – lịch sử. Tiêu biểu là các tour: “Từ Mậu Thân đến mùa xuân đại thắng”, “Huyền thoại đặc công Rừng Sác – Đất thép thành đồng” và “Biệt động Sài Gòn – Những căn hầm huyền thoại”. Thay vì những chuyến đi nghỉ dưỡng thuần túy, du khách đang có xu hướng tìm về những giá trị cốt lõi, trải nghiệm cảm giác sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc ngay giữa lòng đô thị hiện đại. Sức hấp dẫn của các sản phẩm này nằm ở sự đổi mới tư duy làm du lịch. Thay vì chỉ tham quan tĩnh, các đơn vị lữ hành đã lồng ghép những câu chuyện kể sống động, kết hợp với các công nghệ thực tế ảo hoặc trải nghiệm thực tế như đi xuyên hầm bí mật, thưởng thức “cơm nắm muối vừng” hay gặp gỡ những nhân chứng lịch sử. Điển hình như tour “Biệt động Sài Gòn” đưa khách len lỏi vào các căn nhà bình thường nhưng chứa đựng hệ thống hầm ngầm tinh vi, mang lại cảm giác hồi hộp và tự hào. Trong khi đó, hành trình đến với Củ Chi và Cần Giờ lại khơi gợi sự khâm phục trước ý chí quật cường của quân dân ta qua những kỳ tích về địa đạo và những trận đánh huyền thoại của đặc công Rừng Sác. Việc các sản phẩm này thu hút đông đảo khách, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình, cho thấy du lịch lịch sử không hề khô khan nếu được khai thác đúng cách. Nó không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn là nhịp cầu giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Sự thành công của các “tour đỏ” này đã góp phần định vị TP.HCM không chỉ là một trung tâm kinh tế năng động mà còn là một điểm đến di sản giàu chiều sâu và sức lan tỏa.

Giảm giá hấp dẫn
Các điểm đến như Dinh Độc Lập, Địa đạo Củ Chi, Rừng Sác… những ngày này luôn đông đúc khách du lịch trong và ngoài nước. Trong đó, Địa đạo Củ Chi đã đẩy mạnh các sản phẩm trải nghiệm như tour “Đêm trăng chiến khu”, tham quan vườn thú mini, hoạt động bắn súng thể thao và chương trình trải nghiệm văn hóa Khmer. Bên cạnh đầu tư cho tour văn hóa, lịch sử, các di tích cũng có thêm chương trình ưu đãi giá vé dành cho du khách dịp lễ 30-4 và 1-5. Cụ thể, Địa đạo Củ Chi và Chiến khu Rừng Sác – Cần Giờ giảm 30% giá vé tham quan trên tổng số khách trong đoàn dành cho khách Việt Nam tự tổ chức đi tham quan theo đoàn với số lượng từ 10 người trở lên.
Với thông điệp “Hành trình tự hào dân tộc – Vui chơi trọn vẹn”, dịp lễ năm nay Suối Tiên mang đến không gia lễ hội rực rỡ cùng chuỗi hoạt động quy mô, nơi các giá trị văn hóa và lịch sử được tôn vinh, lồng ghép trong những trải nghiệm giải trí hiện đại. Điểm nhấn là loạt chương trình ưu đãi dành cho du khách khi tham gia lễ hội. Cụ thể, trong dịp lễ này, Suối Tiên triển khai chương trình tặng 10.000 phần gạo Lộc Vua Hùng đến những du khách đến sớm nhất trong ngày 10-3 âm lịch. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm ý nghĩa cầu chúc bình an, may mắn và no ấm. Trong ngày 30-4, Suối Tiên tiếp tục dành tặng 1.000 vé cổng miễn phí cho những du khách mặc áo đỏ sao vàng đến sớm. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, niềm vui hòa bình trong ngày hội non sông thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc từ ca múa nhạc truyền thống đến hiện đại hứa hẹn mang đến không khí lễ hội rộn ràng suốt ngày. Các tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, tái hiện những câu chuyện văn hóa lịch sử kết hợp cùng âm nhạc sôi động, vũ đạo trẻ trung, đưa du khách đi qua nhiều tầng cảm xúc. Đây không chỉ là điểm nhấn giải trí hấp dẫn mà còn góp phần làm phong phú trải nghiệm, giúp du khách tận hưởng kỳ nghỉ ngập tràn hứng khởi.

Bà Trần Thị Bảo Thu – Giám đốc tiếp thị và truyền thông Vietluxtour – nhìn nhận, dịp lễ năm nay chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt trong thị hiếu du khách với sự lên ngôi của các giá trị văn hóa và lịch sử. Việc làm mới những địa danh lịch sử thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế đã giúp các tour nội đô thu hút đông đảo du khách, khẳng định tiềm năng của loại hình du lịch giáo dục gắn liền với niềm tự hào dân tộc.
Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh – Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông Vietravel, các kỳ nghỉ, đặc biệt là Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30-4 và 1-5, luôn đánh dấu giai đoạn thị trường du lịch tăng trưởng mạnh. Đây là thời điểm nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và gắn kết gia đình, bạn bè gia tăng sau những tháng đầu năm. Năm nay, tâm lý tiêu dùng của du khách tiếp tục theo hướng thận trọng nhưng linh hoạt hơn. Khách hàng không chỉ quan tâm đến giá mà còn chú trọng chất lượng hành trình, thời lượng nghỉ phù hợp, sự thuận tiện trong di chuyển và giá trị trải nghiệm tổng thể. “Du lịch dịp lễ hiện không còn đơn thuần là nhu cầu “đi chơi theo mùa” mà đang chuyển sang xu hướng tận hưởng kỳ nghỉ có chọn lọc, đề cao sự an tâm, chất lượng và tính cá nhân hóa. Đây là tín hiệu tích cực để doanh nghiệp lữ hành nâng cao chất lượng sản phẩm thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá”, bà Khanh chia sẻ.
Kiều Khánh

Bình luận (0)