Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Di sản văn hóa kết nối quá khứ và hiện tại

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 10-5, Bảo tàng Áo dài đã tổ chức tọa đàm “Kinh nghiệm kết nối di sản văn hóa tại TP.HCM” nhằm kết nối và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về di sản văn hóa. Qua đó tôn vinh những đóng góp to lớn của ngành bảo tàng trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Bà Huỳnh Ngọc Vân – Giám đốc Bảo tàng Áo dài phát biểu tiếp nhận áo dài của Đại tá Đỗ Mai Khanh 

Tại tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những ý kiến sâu sắc về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thông qua những biểu tượng văn hóa gần gũi như tà áo dài, những đồng xu cổ…

Đối với các chuyên gia, mỗi chiếc áo dài không chỉ là trang phục mà còn là “di sản sống” mang đậm bản sắc dân tộc qua từng thời kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.HCM – khẳng định, việc bảo tồn và phát huy giá trị của tà áo dài không chỉ đơn thuần là giữ gìn một trang phục truyền thống, mà còn là cách để chúng ta khẳng định bản sắc văn hóa và lòng tự hào dân tộc trong thời đại hội nhập. Mỗi đường kim mũi chỉ trên tà áo đều chứa đựng những câu chuyện lịch sử và tâm hồn của người Việt, đóng vai trò như một “sứ giả” kết nối quá khứ với hiện tại. Quan trọng hơn, việc tôn vinh áo dài chính là lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa đã đi cùng dân tộc qua bao thăng trầm.

Những đồng xu qua nhiều thời kỳ được trưng bày phục vụ khách tham quan

Trong khi đó, những đồng xu lại là những mảnh ghép lịch sử quan trọng. Anh Trần Minh Tùng – Chi hội viên Chi hội Di sản văn hóa cổ tiền Sài Gòn – cho biết, những đồng xu được trưng bày giới thiệu trong tọa đàm có tuổi đời hàng ngàn năm, trải qua các thời kỳ: Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần…

“Qua từng đồng xu chúng ta có thể quay ngược thời gian để tìm hiểu về những giai đoạn lịch sử vẻ vang của dân tộc. Đây cũng là cách giúp các bạn trẻ học lịch sử một cách sinh động, gần gũi, khơi gợi lòng tự hào và ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong lòng thế hệ trẻ”, anh Tùng chia sẻ.

Bà Huỳnh Ngọc Vân – Giám đốc Bảo tàng Áo dài – cho biết, thời gian qua bảo tàng đã từng bước đưa các di sản văn hóa đến với công chúng Việt Nam và quốc tế. Thông qua những hoạt động giao lưu với địa phương, tổ chức quốc tế, ngày càng có nhiều bạn bè quốc tế, công chúng trẻ quan tâm, góp phần đưa di sản đến gần giới trẻ.

“Chúng tôi mong rằng những hoạt động kết nối di sản sẽ là những viên gạch vững chắc vun đắp nên một nền tảng vững vàng cho mỗi chúng ta. Từ những trải nghiệm thực tế này, mỗi cá nhân không chỉ được đánh thức lòng tự hào dân tộc mà còn tìm thấy điểm tựa tinh thần, cùng nhau xây dựng một tương lai nơi bản sắc văn hóa được gìn giữ và tỏa sáng”, bà Vân chia sẻ.

Các bạn trẻ tìm hiểu về lịch sử qua các đồng xu

Trong khuôn khổ tọa đàm, Bảo tàng Áo dài đã tiếp nhận hiện vật áo dài của Đại tá Đỗ Mai Khanh – Nữ Tùy viên Quốc phòng duy nhất của Việt Nam và áo dài của TS. Hoàng Anh Tuấn – nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Nếu chiếc áo dài của Đại tá Mai Khanh là biểu tượng cho bản lĩnh và sự mềm mỏng của người phụ nữ trong lĩnh vực ngoại giao quốc phòng thì hiện vật từ TS. Hoàng Anh Tuấn lại mang đậm dấu ấn của một nhà nghiên cứu tâm huyết với lịch sử.

Việc hiến tặng này không chỉ giúp bảo tồn những giá trị vật thể mà còn kể lại những câu chuyện truyền cảm hứng, khẳng định vị thế của tà áo dài như một sứ giả văn hóa xuyên suốt các thời kỳ và lĩnh vực của đời sống.

Hồ Trinh

Bình luận (0)