Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại TP.HCM đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Bằng những hành động thiết thực, nhiều cá nhân, tập thể điển hình đã đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào từng “hơi thở” của cuộc sống, góp phần xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại…

Lan tỏa trên từng lĩnh vực
TP.HCM vừa tuyên dương 358 gương cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.
Trong đó có tập thể cán bộ công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Quới. Các cán bộ tại đây đã học Bác ở tinh thần tận tụy trong phục vụ nhân dân, tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả các mô hình giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thiểu việc đi lại của người dân. Điều này đã góp phần làm cho công tác cải cách hành chính của phường đạt kết quả tốt, được người dân đánh giá cao.
Trong sản xuất, Đội sản xuất của anh Đoàn Văn Tiến – Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng – luôn chú trọng cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Đội luôn duy trì nghiêm kỷ luật lao động, đề cao trách nhiệm cá nhân, tích cực thực hành tiết kiệm và phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất thông qua mô hình “Tổ sản xuất làm theo Bác gắn với sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn lao động”.
“Đối với tôi, việc học tập và làm theo Bác không chỉ thể hiện trong lời nói mà phải được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực hằng ngày. Tôi luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tìm tòi sáng kiến, tiết kiệm chi phí sản xuất, chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật và an toàn lao động để góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững”, anh Tiến chia sẻ.
Trong lĩnh vực y tế, nhiều cán bộ y tế tận tụy, hết lòng vì bệnh nhân. Cụ thể như Trung tá – BS.CK1 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh – Phó Giám đốc Bệnh viện Công an TP, điều dưỡng Trần Nguyễn Thu Hiền – Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng (phường Bình Thới). Bản thân các chị luôn xác định lấy sự hài lòng và an toàn của bệnh nhân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ và luôn có thái độ ứng xử đúng mực, lịch sự, ân cần với người bệnh.
BS Quỳnh chia sẻ: “Chúng tôi học tập và làm theo gương Bác bắt đầu từ những công việc rất nhỏ hàng ngày như làm việc trách nhiệm hơn, ứng xử chân thành hơn, đoàn kết với đồng nghiệp và tinh thần phục vụ người bệnh. Trong gia đình, tôi cũng luôn sống giản dị, yêu thương và làm gương cho con bằng những hành động cụ thể…”.
Bên cạnh đó là các tấm gương giàu lòng nhân ái với những nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn, thắm đượm nghĩa tình của những công dân TP mang tên Bác. Một trong những hình ảnh đẹp là đảng viên Hà Văn Hùng – Chi bộ khu phố 15 (phường Phú Thọ) đã duy trì hiệu quả mô hình “Bếp ăn 0 đồng” để chung tay chăm lo cho người lao động nghèo, người già neo đơn, người bán vé số với các suất ăn miễn phí. Những vị chức sắc, tín đồ tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, công tác an sinh xã hội, khám chữa bệnh miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn…
Tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm
Bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM – cho biết, thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.
Sau ngày 1-7-2025, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn TP tiếp tục được các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua gần 1 năm thực hiện với mô hình tổ chức bộ máy mới, cuộc vận động đã được triển khai rộng khắp, mạnh mẽ với nhiều kết quả tốt đẹp, nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng khu vực. Trong đó, mở rộng trên toàn TP với hơn 5.800 “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại các thiết chế văn hóa, giáo dục, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và không gian công cộng. Theo đó đã đưa những tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Qua đó góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục về đạo đức cách mạng cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.
Qua thực hiện cuộc vận động, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống được nâng cao và thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã trở nên tự giác và thường xuyên. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức với nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số được thúc đẩy; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo mọi mặt cho người dân TP…
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Tuyết đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo đột phá trên 3 nội dung: Học tập Bác – Làm theo Bác – Nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, thông qua các phong trào, hội thi, hoạt động văn hóa nghệ thuật và các sản phẩm truyền thông đa dạng, hấp dẫn…
“Với tinh thần đoàn kết, năng động, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp TP sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để việc học và làm theo Bác trở thành hành động “tự giác, tự soi, tự sửa”, thành “nếp quen” trong mỗi người, mỗi tổ chức”, bà Tuyết bày tỏ.
Hậu Giang

Bình luận (0)