Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM sẽ xây dựng mô hình đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập cho thiếu nhi

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 29-5, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi thành phố Bác vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Tham dự có bà Văn Thị Bạch Tuyết – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM… cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành trên địa bàn TP và 150 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho gần 3 triệu trẻ em TP.

Chương trình là dịp để lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe những suy nghĩ, tâm tư, đề xuất và nguyện vọng của các em thiếu nhi. Qua đó, các đồng chí lãnh đạo cũng gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng đối với thế hệ măng non trong việc không ngừng rèn luyện, học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước và xứng đáng là những công dân toàn cầu trong tương lai.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

Tại chương trình, các em thiếu nhi được chia thành 4 nhóm để cùng thảo luận và trình bày ý kiến xoay quanh những chủ đề thiết thực trong thời đại số. Các chủ đề gồm: “Học tập suốt đời trong kỷ nguyên số”, “Công dân số – Kết nối và phát triển”, “Thành phố thông minh – Góc nhìn của thiếu nhi” và “Xây dựng văn hóa số, bảo đảm an toàn trên không gian mạng”.

Trước sự quan tâm của nhiều thiếu nhi về các thiết chế văn hóa, đảm bảo không gian học tập, giao lưu, sinh hoạt, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều nhà thiếu nhi cấp quận, huyện tại TP.HCM không còn hoạt động như trước đây, khiến không ít phụ huynh và thiếu nhi bày tỏ sự lo lắng về việc thiếu đi những không gian học tập, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng dành cho trẻ em.

Thiếu nhi bày tỏ nguyện vọng với lãnh đạo TP

Theo bà Thúy, trong nhiều năm qua, nhà thiếu nhi không chỉ là nơi tổ chức các lớp năng khiếu, kỹ năng sống hay hoạt động văn hóa – thể thao mà còn là môi trường giúp trẻ phát triển toàn diện, rèn luyện sự tự tin, tinh thần tập thể và khả năng giao tiếp. Đặc biệt với các em ở khu vực ngoại thành hoặc địa phương trước đây thuộc Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, việc thiếu các điểm sinh hoạt phù hợp sẽ phần nào ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận những hoạt động bổ ích ngoài nhà trường.

Trước thực tế đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang phối hợp cùng Thành đoàn và chính quyền các địa phương tiến hành khảo sát cơ sở vật chất tại các thiết chế văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng và nhà thiếu nhi cũ để xây dựng mô hình câu lạc bộ thiếu nhi, điểm sinh hoạt văn hóa – thể thao tại cấp xã, phường. Đây được xem là hướng đi cần thiết nhằm duy trì môi trường sinh hoạt lành mạnh cho trẻ em trong bối cảnh bộ máy hành chính có nhiều thay đổi. Việc bảo đảm không gian phát triển cho thiếu nhi không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập mà còn góp phần chăm lo đời sống tinh thần, giáo dục kỹ năng và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện hơn trong tương lai.

Hồ Trinh

Bình luận (0)