Sau hơn một tháng thực hiện cao điểm phòng chống hàng nhái, hàng giả, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm, phạt hơn 773 triệu đồng và tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Với tinh thần không khoan nhượng, từng bước siết chặt quản lý, thành phố đang triển khai nhiều biện pháp hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm
Để siết chặt công tác chống hàng giả, TP.Đà Nẵng đã thành lập Tổ công tác liên ngành, đồng thời tăng cường kiểm tra các mặt hàng có nguy cơ vi phạm và hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử.
Báo cáo sơ bộ, 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng đã kiểm tra 709 vụ, xử lý 521 vụ vi phạm; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 6,83 tỷ đồng; tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,57 tỷ đồng. Các mặt hàng vi phạm trải rộng từ thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, thực phẩm đến linh kiện phụ tùng xe máy, ô tô và đồ chơi trẻ em. Đặc biệt, trong đợt cao điểm thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 7 đến 30-5-2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra và xử lý 54 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 773,5 triệu đồng, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm trước.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc có quy mô lớn. Điển hình như vụ kiểm tra hộ kinh doanh D MAKET trên đường Phạm Văn Đồng, phát hiện 335 sản phẩm gồm túi xách, ba lô và giày dép có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Chanel, Prada, The North Face với tổng trị giá khoảng 157 triệu đồng. Cơ sở này đã bị xử phạt hành chính 103 triệu đồng. Một doanh nghiệp tại phường Sơn Trà bị phát hiện kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam và bị xử phạt 36 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm. Trong khi đó, một hộ kinh doanh trên đường Bạch Đằng bị xử phạt 27,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy 62 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Crocs… Tổng cộng, trong đợt cao điểm, lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy 2.670 sản phẩm vi phạm gồm giày dép, túi xách, quần áo, kính mắt, phụ kiện điện thoại, phụ tùng xe máy và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác với tổng trị giá hơn 610 triệu đồng.
Ông Phạm Ngọc Sơn – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng – cho biết, việc thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Các đội quản lý thị trường đã chủ động thu thập thông tin, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nâng cao nhận thức xã hội để đẩy lùi hàng giả
Trên thực tế, xử lý vi phạm chỉ là một phần của cuộc chiến chống hàng giả. Khi nhu cầu tiêu dùng vẫn còn tâm lý ham hàng hiệu giá rẻ hoặc dễ dãi với những sản phẩm không rõ nguồn gốc, thị trường cho hàng giả vẫn còn đất sống. Vì vậy, cùng với hoạt động kiểm tra, xử lý, Chi cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến hơn 300 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tổ chức ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Đáng chú ý, tại Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2026 – Tôn vinh sản phẩm OCOP diễn ra từ ngày 10 đến 15-6, Sở Công thương Đà Nẵng đã tổ chức gian hàng triển lãm “Hàng thật – Hàng giả”. Theo đó, nhiều nhóm sản phẩm thật và giả được trưng bày đối chứng trực quan, giúp người dân dễ dàng nhận biết sự khác biệt giữa hàng chính hãng và hàng vi phạm. Thông qua hình thức trực quan sinh động, công chức quản lý thị trường đã hướng dẫn người tiêu dùng cách kiểm tra tem chống giả, mã QR truy xuất nguồn gốc, nhãn mác, bao bì và các dấu hiệu nhận biết sản phẩm chính hãng. Hoạt động này không chỉ giúp người dân nâng cao kỹ năng lựa chọn hàng hóa mà còn góp phần hình thành văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm.
Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã ban hành Công văn số 4904/UBND-CATP về tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến và mô hình “kho hàng online” đang tạo ra những thách thức mới trong công tác quản lý. Không ít hành vi vi phạm có yếu tố xuyên địa phương, thậm chí xuyên quốc gia, trong khi một số lĩnh vực như thanh toán trung gian, logistics hay quảng cáo trực tuyến vẫn còn những khoảng trống cần tiếp tục hoàn thiện.
Trước thực tế đó, Đà Nẵng đã phát động đợt cao điểm đấu tranh với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Theo đó, Công an TP được giao nhiệm vụ rà soát toàn diện các tài khoản mạng xã hội, website và sàn thương mại điện tử để phát hiện, triệt xóa các đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả quy mô lớn; Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường truy xuất nguồn gốc, kiểm tra mã số, mã vạch; Sở Công thương và lực lượng quản lý thị trường kiểm soát chặt các chợ đầu mối, trung tâm thương mại và các kho hàng trực tuyến; Ngành thuế và hải quan tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử và ngăn chặn hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
“Hàng giả không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp mà còn làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín của hàng Việt Nam trên thị trường. Vì vậy, cuộc chiến chống hàng giả không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần sự tham gia của toàn xã hội, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến từng người tiêu dùng”, ông Sơn nói.
Phan Lệ

Bình luận (0)